ĐT nữ QG đã chính thức tập trung tại Nhổn từ hôm qua (28/04) để chuẩn bị cho giải Tứ hùng, và nhiều khả năng sẽ chỉ có 2 thay đổi trong đội hình chính thức của ĐT.
Một là vị trí trung vệ của Bích Hạnh (đã giã từ sân cỏ) để lại. Có thể Thanh Huyền hoặc Khánh Thu (cùng của Hà Nam) sẽ được thử nghiệm. Vị trí thứ 2 là của Kim Hồng (TPHCM- tiền đạo), do chấn thương nên không gọi, đang bỏ trống.
 |
|
Đội trưởng Kim Chi (14) dẫn dắt thế hệ đàn em tiến lên
|
Như vậy Bùi Thị Tuyết (TCO), Ngọc Anh (HN) sẽ là 2 hậu vệ biên, Đào Thuý Miện (HT) đã trung vệ thòng, Thanh Huyền (H.Nam) đá nhô lên cao như một trung vệ quét hay một tiền vệ lùi.
Tiền đạo Hồng Tiến (TPHCM) không thể tập trung khiến BHL phải tính lại. Nguyễn Thị Oanh – Hồng Tiến là cặp tiền đạo mà cựu HLV trưởng Mai Đức Chung ưng ý nhất thì nay thiếu mất một.
Lần tập trung này đã có những VĐV trẻ rất triển vọng. Nguyễn Thị Muôn (HT – 18 tuổi) là một. Đây là tiền vệ phải rất có khả năng, tốc độ tốt, dám cầm bóng qua người, sút tốt. Vũ Huyền Linh (HN-19 tuổi) là một chân sút mới nổi (ghi 5 bàn/10 trận), Lương Thị Đào (TN-21 tuổi) là một hậu vệ chơi rất ấn tượng ở giải VĐQG. Họ sẽ là lực lượng dự bị chiến lược cho các vị trí chính thức.
ĐT nữ sẽ tập luyện tại Nhổn từ nay cho tới ngày 22/05 rồi di chuyển vào Thành Long để chuẩn bị cho giải Tứ hùng diễn tại đây từ ngày 29/05 đến 02/06/2006 với 3 đội Thái Lan, Myanmar và Đài Loan.
Danh sách ĐT nữ Việt Nam:
Trưởng đoàn: Dương Vũ Lâm
Phó trưởng đoàn: Trương Hải Tùng
HLV trưởng: Trần Ngọc Thái Tuấn. Các trợ lý: Vũ Bá Đông, Bùi Thị Hiền Lương, Nguyễn Thị Kim Hồng.
Bác sỹ: Phạm Thị Thủy, Trịnh Thị Trinh
Các cầu thủ: Đặng Kiều Trinh, Lê Tuyết Mai, Dương Khánh Ly, Đoàn Hải Sâm. Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Tuyết, Nguyễn Khánh Thu, Từ Thị Phụ, Nguyễn Ngọc Anh. Lương Thị Đào, Trần Thị Kim Hồng, Vũ Thị Ánh, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Minh Nguyệt, Văn Thị Thanh, Vũ Huyền Linh, Đoàn Kim Chi, Đỗ Hải Anh, Lê Thị Oanh, Bùi Thị Tuyết Mai, Lê Hoài Thu, Lê Thị Hồng Nga.