Từ SEA Games 22, Thái Lan đã bày tỏ ý muốn giành nốt “ngôi bá chủ” bóng đá nữ ở khu vực để vẹn cả đôi đường (bóng đá nam Thái Lan vẫn đang giữ vị trí số 1 ĐNA).
Chính vì vậy, thời gian qua, LĐBĐ Thái Lan đã có những kế hoạch xây dựng và phát triển bóng đá nữ rất mạnh mẽ.
Tham dự giải lần này, Thái Lan sẽ trình diện dàn cầu thủ có độ tuổi cực trẻ (SN 1985-1990). Đa số là những gương mặt đã tham dự giải U19 thế giới năm 2004 và chỉ có 4 cựu binh của SEA Games 22 trải đều ở các tuyến: TM Sudtavee (18), HV Suphaphon (14), TV Niparat (7) và Seesraum (8). Quyết định đưa cầu thủ trẻ vào thử lửa tại sân chơi châu lục là cơ hội để ĐT Thái Lan cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho SEA Games 23 vào cuối năm nay.
Dù là đội bóng trẻ nhưng Thái Lan vẫn được đánh giá sẽ chiếm vị trí đầu bảng D. Tại giải nữ U19 thế giới vừa qua tổ chức tại đất nước Chùa Vàng, ĐT U19 Thái Lan đã liên tục gây bất ngờ cho giới chuyên môn và những đội bóng láng giềng. Tại giải lần này, khả năng gây bất ngờ của ĐT Thái Lan là rất cao.
Danh sách ĐT Thái Lan
Thủ môn: Thanyajalurn (1), Kanyawee (18), Waraporn (19)
Hậu vệ: Changplook (2), PhumPhuang (3), Phaungthong (5), Sunisa (10), Sarian (11), Suphaphon (14), Siriporn (15)
Tiền vệ: Suchada (6), Niparat (7), Seesraum (8), Pavinee (9), Kertsombun (13), Wiphakonwit (20)
Tiền đạo: Sritala (4), Chawong (12), Peangthem (16), Sornsai (17)