Kết thúc đợt tập huấn 2 tuần tại Đài Bắc - Đài Loan, theo nhận định chung, thành tích của ĐT nữ Việt Nam có thể coi là thành công. PV Bóng Đá đã có cuộc trao đổi với HLV trưởng Thái Tuấn về chuyến tập huấn…
PV: Xin ông đánh giá tổng quan về đợt tập huấn?
HLV Thái Tuấn: Nhìn chung, chuyến tập huấn diễn ra thành công, theo đúng kế hoạch đã đề ra của BHL. Qua 5 trận đấu, điều khiến BHL hài lòng nhất là sự tiến bộ đáng kể của toàn đội. Các cầu thủ phối hợp triển khai sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 khá thuần thục, đặc biệt là các tuyển thủ trẻ đã hòa hợp nhanh chóng, thi đấu tự tin bên cạnh các cầu thủ kỳ cựu như Kim Chi, Mai Lan, Bùi Thị Tuyết… Không chỉ vậy, đội đã chơi một chạm khá tốt, giảm thiểu tối đa sự rê dắt không cần thiết.
Báo chí Đài Loan đánh giá, ĐTVN đã có những tiến bộ vượt bậc. Nếu như năm 2001, Đài Loan khá dễ dàng giành chiến thắng trước ĐTVN thì bây giờ theo đánh giá của báo chí Đài Loan: Muốn thắng Việt Nam không hề dễ! Với những bước tiến này, hy vọng ĐTVN sẽ thi đấu tốt tại vòng loại châu Á sắp tới.
- Khả năng ghi bàn của các tiền đạo liệu đã có sự cải thiện?
- Nhìn chung, nếu gặp đối tượng ngang bằng, không chơi quá quyết liệt thì hiệu suất ghi bàn tương đối cao. Nhưng, nếu đối phương chơi quyết liệt thì việc ghi bàn lại gặp khó khăn. Ngoài ra, trong phòng ngự chúng ta vẫn còn sai sót, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm khắc phục trong 10 ngày chuẩn bị tiếp theo.
- Thưa ông, báo chí Đài Loan có quan tâm đến ĐTVN?
- Chắc chắn. Vì vậy, chúng ta phải rất thận trọng khi phân tích vấn đề chuyên môn của ĐTVN, nếu không muốn đối phương biết rõ về mình. Khi ĐTVN sang Đài Loan tập huấn, tôi khá bất ngờ vì các phóng viên ở đây nắm khá chắc thông tin về lực lượng của chúng ta. Báo chí Đài Loan luôn bám sát ĐTVN trong 2 tuần tập huấn, đặc biệt là 5 trận đấu giao hữu. Sau mỗi trận đấu, họ lại phỏng vấn tôi để biết những nhận xét, đánh giá. Cũng phải nói thêm, công tác đào tạo bóng đá nữ của Đài Loan rất bài bản. LĐBĐQG chỉ lo thành lập ĐTQG và tổ chức giải còn bóng đá cơ sở được làm từ trong các trường học và tập luyện thường xuyên. Qua quan sát, tôi thấy các CLB bóng đá nữ Đài Loan đều có chung một bài khởi động và lối đá khá giống nhau, thiếu sự linh hoạt, ngoại trừ đội Hsing Wu (ĐKVĐ năm 2004) chơi tương đối đa dạng.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!