Không thành công tại ASIAD 15, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại một năm nhiều kỷ niệm vui, buồn. Thế nhưng, bóng đã như dòng chảy cuộc sống, không ngừng nghỉ mà luôn vận động…
Bước sang năm mới Đinh Hợi, thày trò huấn luyện viên Trần Ngọc Thái Tuấn mang trọng trách, nhiệm vụ lớn. Một là duy trì thứ hạng của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á đồng thời nâng tầm tại sân chơi châu lục. Hai là, lấy lại niềm tin trong lòng người hâm mộ.
 |
|
Tiền đạo Tuyết Mai (10) của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
|
Sau ASIAD 15, sức ép đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là khá lớn nhưng thẳng thắn mà nhìn nhận, các nữ tuyển thủ đã thi đấu đầy quyết tâm, bằng tất cả khả năng của mình. Việc để thua CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, thậm chí là cả Đài Loan (Trung Quốc) tại ASIAD 15 là những kết quả không quá bất ngờ với BHL vì các đối thủ đều mạnh hơn hẳn đội bóng của chúng ta. Điều quan trọng là sau những thất bại này, đội tuyển đã rút ra được cho mình bài học kinh nghiệm gì để chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu sẽ diễn ra trong năm 2007.
Trước mắt, để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 và SEA Games 24 tại Thái Lan, BHL đã lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng, đào tạo đội ngũ kế cận. Theo đề xuất của BHL, dự kiến trong các đợt tập trung đội tuyển bóng đá nữ QG sắp tới sẽ có một khoảng 25,26 gương mặt chính. Ngoài ra, có thêm từ 5 đến 6 cầu thủ trẻ, những người được coi là thế hệ tương lai của bóng đá nữ nước nhà. Số cầu thủ trẻ này được tạo điều kiện cho làm quen dần với môi trường tập luyện, thi đấu của đội tuyển để sau này bớt bỡ ngỡ.
Ngày 7-1 tới đây, đội tuyển bóng đá nữ QG sẽ chính thức tập trung đợt 1 tại Trung tâm huấn luyện Thể thao QG 1 bắt tay vào chuẩn bị cho vòng loại thứ nhất, Olympic Bắc Kinh 2008 sẽ diễn ra tại Thái Lan, bắt đầu từ ngày 19-2, tức mồng 3 Tết âm lịch. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ nằm chung bảng với chủ nhà Thái Lan, Singapore cùng Maidives. Nếu vượt qua vòng loại này, đội tuyển sẽ lọt vào vòng kế tiếp với các đối thủ như Hồng Kông, Nhật Bản. Song các trận đấu thuộc vòng loại Olympic vẫn chỉ là cơ hội tích luỹ kinh nghiệm cho các tuyển thủ, mà đích chính trong năm 2007 vẫn là SEA Games 24 nơi họ thi đấu với tư cách đội ĐKVĐ.