Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU PHI
Togo và Bờ Biển Ngà, những "làn gió mới" từ châu Phi9:7 12/10/2005

Một cuộc cách mạng mới ở châu Phi. 4/5 đội giành vé đến Đức mùa Hè năm sau là những tân binh. Chiến thắng của Togo và Bờ Biển Ngà đáng chú ý hơn cả vì đã có lúc số phận dừng như không nằm trong tay họ...

Togo - "Những chú chim ưng" tung cao đôi cánh

Bạn biết gì về Togo? Rất khó để có thể tìm được Togo trên bản đồ Thế giới. The Togolese Republic, tên tiếng Anh của Togo, là một quốc gia nhỏ ờ Tây Phi với diện tích rất khiêm tốn, 56.785 km2, bao bọc bởi các quốc gia Ghana, Burkina Faso, Benin và Thái Bình Dương. Đất nước với khoảng 5 triệu dân này có đường biển dài khoảng 56km, vùng đất liền hẹp và dài 540km, nổi tiếng với café và cacao. Năm 1960, Togo giành độc lập từ tay người Pháp.

Bản đồ Togo

 

Vài nét về LĐBĐ Togo

 

- Tên đầy đủ: Fédération Togolaise de Football (FTF)
- Gia nhập FIFA: năm 1962
- Chủ tịch hiện nay: Winny Dogbatse
- HLV trưởng ĐTQG: Stephen Keshi (Nigeria)
- Thứ hạng FIFA tháng 9: 54
- Website:
http://www.ftf-enligne.tg

Trước đây, bóng đá Togo chỉ được biết đến khi họ tham dự Can 2004 với 5 cầu thủ mang quốc tịch... Brazil trong đội hình. Nhưng giờ đây, Togo có quyền ngẩng cao đầu bước ra cuộc chơi lớn nhất của bóng đá Thế giới. "Những chú chim ưng" đã làm nên cuộc cách mạng lớn khi vượt qua những tên tuổi lớn trong bảng như Senegal, Zambia để lần đầu tiên giành vé tham dự VCK World Cup.

Trong những năm gần đây, bóng đá Togo tiến bộ rất nhanh, đứng thứ 54 trong bảng xếp hạng FIFA tháng 9, lọt vào top 10 đội mạnh nhất châu Phi. Đó là thành tích tốt nhất trong lịch sử Togo kể từ khi FTF (LĐBĐ Togo) gia nhập FIFA 2 năm sau ngày giải phóng.

Thành tích của Togo ở vòng bảng rất đáng tự hào khi họ chỉ thua 1 trận duy nhất trên sân của đội bóng mạnh là Zambia trong lượt trận đầu tiên, sau đó là chuỗi 9 trận bất bại với 7 trận thắng, 2 trận hoà, ghi 20 bàn và chỉ thủng lưới 8 bàn.

Những thành công đó của Togo có công rất lớn của những người... Nigeria. HLV trưởng của họ là cựu đội trưởng của Nigeria tại USA'94, Stephane Queshi. Tiền đạo chủ lực Adebayor, người đang khoác áo đội bóng công quốc Monaco, đã ghi 1/2 số bàn thắng ở vòng loại cũng mang trong mình dòng máu của "đại bàng xanh".

 

CĐV Togo vui mừng trong ngày đoạt vé tham dự VCK World Cup 2006

Đêm ngày 8/10, cuộc đua giữa Togo và Senegal cực kỳ hấp dẫn và căng thẳng. Trong hoàn cảnh "sư tử Teranga" dễ dàng vượt qua Mali, Togo tưởng như sẽ phải trắng tay và trao chiếc vé cho đối thủ khi 2 lần bị chủ nhà CH Congo dẫn trước. Tuy nhiên, đến phút 62, khi Gougbadja gỡ hoà cho Togo, "sư tử Teranga" hiểu rằng họ không còn nắm được số phận của chính mình. Gougbadja thực sự trở thành người hùng của dân tộc khi ghi bàn mang về chiến thắng chung cuộc cho "những chú chim ưng" phút thứ 71.

Vượt qua "hiện tượng châu Phi" Senegal 4 năm trước, Togo hy vọng sẽ làm được những gì chính Senegal đã từng làm ở Nhật - Hàn, vào đến tứ kết World Cup 2002. Đó là một điều xa vời, nhưng với người dân Togo, những người mê tín nhất ở châu Phi, hãy cứ để họ tiếp tục mơ mộng với các loại bùa phép...

Bờ Biền Ngà - "Những chú voi" khuất phục "sư tử bất khuất"


Nếu chiến thắng của Ghana được nhắc đến như một điều tất yếu của lịch sử, của Angola là chiến thắng của những người da trắng, của Togo là chiến thắng của những người gốc Nigeria thì chiến thắng của Bờ Biển Ngà được xem như một điều điều thần kỳ. Chiến thắng của Bờ Biển Ngà là chiến thắng của trái tim và tinh thần vì trước trận đấu với Sudan, số phận của họ đang nằm trong tay Cameroon và Ai cập.

Bản đồ Bờ Biển Ngà

 

Vài nét chính về
LĐBĐ Bờ Biển Ngà

 

- Tên đầy đủ: Fédération Ivoirienne de Football (FIF)
- Gia nhập FIFA: 1961
- Chủ tịch hiện nay: Jacques Anouma
- HLV trưởng ĐTQG: Henri Michel (Pháp)
- Thứ hạng FIFA tháng 9: 50
- Website:
http://www.fif.ci

Bờ Biển Ngà, tên tiếng Pháp là Cote d'Ivoire, một quốc gia Tây Phi với diện tích vào khoảng 124.503 dặm vuông (khoảng 322.462 km2). Biên giới phía Đông giáp với Ghana, phía Tây là Liberia, Guinea, Mali và Burkina Faso phía Bắc, một phần phía Nam giáp với Thái Bình Dương. Giống như Togo, Bờ Biển Ngà là thuộc địa của Pháp, cùng giành được độc lập vào năm 1960. Từng một lần bước lên bục vinh quang ở CAN 1992 nhưng đây là lần đầu tiên Bờ Biển Ngà giành vé tham dự VCK World Cup.

Sau thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Cameroon ở lượt trận trước, chiếc vé đến Đức tưởng như nằm trong tay đã bị các cầu thủ Bờ Biển Ngà đẩy về phía đối thủ. Tuy nhiên, trong một đêm nổ ra "cuộc cách mạng" của bóng đá châu Phi, mọi điều tưởng như không thể đều có thể. Cuộc đua quyết liệt cho đến những giây cuối cùng giữa "sư tử bất khuất" Cameroon và "những chú voi" Bờ Biển Ngà không có chỗ cho những người yếu tim.

Trên sân Yaounde, khi "sư tử" Douala ghi bàn vào lưới Ai Cập ở phút 21, chiếc vé duy nhất của bảng đấu nằm gọn trong tay Cameroon, cho dù sau đó 1 phút, trên đất Sudan, Bờ Biển Ngà cũng có được bàn thắng do công của Dindane (hiện khoác áo Lens). Bàn thắng thứ 2 rồi thứ 3 đến nhưng Bờ Biển Ngà gần như không còn chút hy vọng vì trên sân Yaounde, tỉ số vẫn đang có lợi cho Cameroon và thời gian không còn nhiều.

Dindane đưa Bờ Biển Ngà đến Đức

Nhưng rồi "sư tử bất khuất" đã tự cắn vào chân mình, trong 1 phút lơ là của hàng hậu vệ, Cameroon đã phải trả giá. Cú sút thành bàn của Shawky (phút 80) không chỉ tước đi 2 điểm của chủ nhà mà còn gián tiếp trao chiếc vé từ tay Cameroon cho Bờ Biển Ngà. Khi Cameroon đang vô vọng tìm kiếm bàn thắng thì trọng tài cho họ được hưởng penalty ở phút 94, lần này đến lượt Bờ Biển Ngà như ngồi trên đống lửa. Nhưng "những chú sư tử bất khuất" đã không thể thắng được số phận, "sư tử" Wome đưa bóng vào cột dọc và Bờ Biển Ngà thở phào. "Những chú voi" chính thức lật đổ ngôi vị của "chúa sơn lâm".

Có lẽ, Bờ Biển Ngà chỉ được biết đến qua hình ảnh của Drogba trong màu áo Marseille và giờ là Chelsea, hoặc một phần nào đó là cái tên rất "hiệp sĩ" Zoro trong màu áo Messina ở Serie A hay Dindane ở Lens. Người dân Bờ Biển Ngà đã có quyền tự hào về Drogba, nhưng giờ đây không chỉ anh mới là người hùng. Trong mắt họ giờ đây, tất cả các cầu thủ đều là anh hùng.

Theo VietNamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Lampard tin tưởng Chelsea sẽ vượt qua Cluj15:28 2 /12/2008
Chùm ảnh: Cô dâu Thảo Trang xinh đẹp trong lễ ăn hỏi15:14 2 /12/2008
Vợ Rooney tiệc tùng suốt đêm15:1 2 /12/2008
Chelsea sẽ không tham gia vào TTCN tháng Một tới14:49 2 /12/2008
Chiellini: "Juventus vẫn cạnh tranh với Inter"14:39 2 /12/2008
Roma nhắm tới Zalayeta?14:9 2 /12/2008
Skrtel sẽ trở lại trong kỳ nghỉ Giáng Sinh13:23 2 /12/2008
Vucinic: Roma đang hồi sinh13:16 2 /12/2008
Van Persie: Arsenal đã có câu trả lời cho sự chỉ trích13:1 2 /12/2008
Van der Sar ca ngợi tài năng trẻ Rafael12:39 2 /12/2008
HLV Moyes để mắt tới Henrik Larsson12:21 2 /12/2008
Patrice Evra: "Catona khiến tôi tới Manchester United"10:55 2 /12/2008
Vòng 14 Serie A & những điểm nhấn10:46 2 /12/2008
Cristiano Ronaldo giành Quả bóng vàng Châu Âu10:35 2 /12/2008
Bayern đã có Tymoschuk10:32 2 /12/2008
Đối đầu kinh điển Barcelona - Atletico10:18 2 /12/2008
Bayern mới thực sự là "Vua" của Bundesliga10:4 2 /12/2008
Burnley - Arsenal: Cổ tích mùa Đông?10:3 2 /12/2008
Người đẹp triệu phú của làng đua xe9:43 2 /12/2008
Manchester City liên hệ với Lukas Podolski9:37 2 /12/2008