LĐBĐ châu Phi vừa công bố danh sách 5 ƯCV chung cuộc cho danh hiệu Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm, nhưng không có tên tiền đạo người Cameroon là Samuel Eto’o.
Cầu thủ của CLB Barcelona, Eto’o, từng ba lần giành giải thưởng Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất (2003, 2004 và 2005). Tuy nhiên, việc phải tốn nhiều thời gian điều trị chấn thương có lẽ là nguyên nhân khiến anh không có cơ hội đua tranh phần thưởng cá nhân cao quí của bóng đá lục địa đen năm 2007.
Điều đó đồng nghĩa anh chưa thể đòi lại những gì đã mất từ tay Didier Drogba, người chiến thắng một năm về trước.
Trong danh sách 5 ƯCV mới được công bố thì ngoài Drogba còn có đồng đội tại CLB Chelsea là Michael Essien (Ghana), Emmanuel Adebayor (Togo) cùng bộ đôi người Mali là Frederic Kanoute và Mahamadou Diarra. Được biết, danh sách này do các thành viên của LĐBĐ châu Phi (CAF) lập ra.
 |
| Eto’o không có cơ hội "đòi nợ" Drogba |
Mùa giải vừa qua, Kanoute góp công lớn giúp Sevilla đăng quang ngôi vô địch UEFA Cup và cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên sinh ra tại châu Âu đoạt phần thường Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm.
Kanoute sinh ra gần thành phố Lyon và từng chơi cho các cấp độ đội tuyển quốc gia trẻ của Pháp. Song vào năm 2004, anh đã được LĐBĐ thế giới (FIFA) đồng ý cho phép đổi sang khoác áo ĐT Mali.
Tiền vệ Diarra của Real Madrid thì thi đấu nổi bật giúp ĐT Mali vượt qua vòng loại cúp châu Phi (CAN Cup) trong một bảng đấu rất khó khăn. Ngoài ra, anh cũng là thành viên chính trong đội hình Real vô địch La Liga sau 4 năm chờ đợi.
Với tiền vệ Essien, đây là năm thứ ba liên tiếp anh lọt vào danh sách 5 ƯCV chung cuộc. Mùa trước, tuyển thủ Ghana này vinh dự đứng ở vị trí thứ ba sau Drogba và Eto’o.
Người cuối cùng, tiền đạo Adebayor, được đánh giá cao bởi phong độ tại CLB Arsenal hơn là những đóng góp cho ĐT Togo. Trong năm qua, anh đã từ chối chơi một số trận cho ĐTQG vì bất đồng với LĐBĐ Togo.
Theo kế hoạch, tên người chiến thắng danh hiệu Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm sẽ được công bố vào ngày 1/2/2008 tại Lome, Togo. Kết quả sẽ do 53 HLV trưởng các ĐTQG ở châu Phi tiến hành bỏ phiếu bầu chọn.