Bảng B: Thế chân vạc
Đây là một bảng đấu khá nặng ký với sự góp mặt của Nigeria, Bờ Biển Ngà, Mali và Benin. Nếu như hai cái tên đầu đã trở thành “thương hiệu” thì Mali lại nổi lên như là một thế lực mới của bóng đá Châu Phi trong những năm gần đây. Chính đội bóng có biệt danh là The Eagles này đã trực tiếp đặt dấu chấm hết cho Togo (đại diện Châu Phi ở World Cup 2006) tại vòng loại. Với khá nhiều hảo thủ đã thành danh như Frederic Kanoute, Mohamed Sissoko, Mahamadou Diarra hay Seydou Keita... Mali hứa hẹn là kẻ thách thức đáng gờm với những “đại gia” Nigeria hay Bờ Biển Ngà. Hai chiếc vé đi tiếp nhiều khả năng sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3 cái tên trên bởi gương mặt còn lại của bảng B là Benin không gây nhiều ấn tượng trong thời gian qua. Bảng C: Chờ đợi bất ngờ
Đây là bảng đấu quy tụ tới 10 chức VĐ Cup Châu Phi (5 của Ai Cập, 4 của Cameroon, 1 của Sudan). Nếu như Cameroon cùng ĐKVĐ Ai Cập đã được nhiều người biết đến thì khả năng của hai đại diện còn lại cũng không thể xem thường. Sudan đang dần tái hiện lại sức mạnh của thế hệ 1970 khi thi đấu cực tốt tại vòng loại. Họ thậm chí còn xếp trên cả Tunisia, đội bóng dự liên tiếp 3 VCK World Cup gần đây. Giống với Sudan, Zambia cũng đứng đầu tại vòng loại và trong các bại tướng dưới tay họ có cả chủ nhà World Cup 2010, Nam Phi. Với sự tiến bộ vượt bậc của hai tên tuổi mới, sẽ không quá bất ngờ nếu Cameroon hay Ai Cập ngã ngựa ngay từ vòng bảng.

Bảng D: Cơ hội chia đều
Đây là một bảng đấu khá cân bằng với tất cả đại diện đều từng góp mặt tại các VCK World Cup gần đây. Nếu như Senegal, Tunisia hay Nam Phi đang trong giai đoạn thoái trào thì Angola lại nổi lên như một hiện tượng. Đội bóng của ông Luis Goncalves chính là người vượt qua Nigeria để có mặt ở World Cup 2006. Với phần lớn các gương mặt đang thi đấu tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Angola hứa hẹn sẽ tạo ra luồng gió mới cho VCK lần này. Cơ hội giành 2 chiếc vé vào tứ kết sẽ chia đều cho cả 4 đội.
Đức Châu
Sau khi buổi lễ bốc thăm VCK Cup Châu Phi kết thúc, HLV Robert Nouzaret của Guinea đã trả lời phỏng vấn: “ Chúng tôi rất vui mừng trước kết quả này. Đây quả là một bảng đấu hấp dẫn và đó là động lực sẽ thúc đẩy các cầu thủ của tôi tiến bộ hơn”. Trong khi đó, HLV Senegal Henryk Kasperczak lại cho biết: “Tôi nghĩ đây là một bảng đấu rất cân bằng và hứa hẹn sẽ có rất nhiều bất ngờ thú vị.
Có thể bạn chưa biết
Tính đến trước đến thời điểm này đã có 25 VCK Cup Châu Phi được tổ chức. Với 5 lần đăng quang Ai Cập là quốc gia VĐ nhiều nhất, đứng sau họ lần lượt là Cameroon và Ghana (cùng 4 lần). Trong các VCK trước đây có tới 11 lần đội chủ nhà bước lên ngôi cao nhất, Ghana đã từng làm được điều này hai lần vào các năm 1963 và 1978. Cầu thủ hiện đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn tại VCK Cup Châu Phi là Laurent Pokou. Chân sút người Bờ Biển Ngà đã có được 14 bàn thắng ở giải đấu này, đứng sau anh là Rashidi Yekini của Nigeria (12 bàn).
Nguồn tin: Thể thao&Cuộc Sống