Chủ tịch Joan Laporta chính thức thông báo hôm thứ Năm (8/5), Frank Rijkaard sẽ chia tay Barcelona khi mùa giải kết thúc và cựu đội trưởng Pep Guardiola sẽ là người tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng CLB xứ Catalan.
Cựu danh thủ người Hà Lan được bổ nhiệm dẫn dắt Barca kể từ năm 2003. Ông đã mang về cho đội 2 chức vô địch La Liga và chiếc cúp Champions League năm 2006 sau khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết tại Paris.
Tuy nhiên, 2 năm gần đây Barca không đoạt thêm bất kì danh hiệu nào. Sự yếu kém của họ bộc lộ rõ ở trận thua đối thủ kình địch Real Madrid tới 4-1 vào rạng sáng hôm qua. Thất bại đã buộc "Los Blaugrana" mùa sau phải dự Champions League từ vòng sơ loại bởi chỉ đứng thứ ba tại La Liga sau Real và Villarreal.
 |
| Từ mùa sau, Rijkaard sẽ không còn huấn luyện Barca |
"Frank đã dẫn dắt đội tới vinh quang tại Paris nhưng chu kì thành công đã kết thúc. Hai năm qua, những kết quả Barca giành được chỉ là con số không" - Laporta phát biểu trong buổi họp báo.
"Màn trình diễn của đội mùa này thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã không thể cải thiện được tình hình nên CLB quyết định rằng khi mùa giải kết thúc cũng là lúc Frank cần được giải phóng khỏi những trách nhiệm hiện nay".
Được biết, hợp đồng của Rijkaard với Barca có thời hạn đến năm 2009. Cùng theo chân Rijkaard rời sân Nou Camp còn có trợ lý HLV Johan Neeskens và cựu cầu thủ Eusebio.
Vẫn theo Laporta thì lãnh đạo của Barca đã đạt được sự thống nhất về việc trao chiếc ghế HLV cho Guardiola. Ông nói: "Tôi tin tưởng ở Pep Guardiola bởi anh ấy có đủ khả năng đảm đương vị trí này. Anh ấy là người có thể tiếp tục duy trì những giá trị truyền thống của Barca nhưng vẫn đem lại nhiều thành công".
Laporta cũng hứa hẹn sẽ công bố những chi tiết trong bản hợp đồng kí với Guardiol vào cuối mùa.
Guardiola sinh ra tại Santpedor thuộc phía bắc của Barcelona. Chiến lược gia 37 tuổi này là một trong những cầu thủ ngôi sao có phong cách lịch lãm nhất trong đội hình Barca được dẫn dắt bởi huyền thoại Johan Cruyff hồi thập niên 90 của thế kỉ trước.
Ôn đã khẳng định vai trò quan trọng trong đội được mệnh danh là "Dream-team" và trở thành một cái tên rất được hâm mộ tại Nou Camp. Guardiola góp công giúp Barca chiến thắng bốn chức vô địch La Liga từ 1991 đến 1994 và vô địch Champions League năm 1992.
Bên cạnh đó, Guardiola còn là thành viên ĐT Tây Ban Nha đoạt chiếc huy chương vàng Olympics Barcelona và có 47 lần vinh dự khoác áo ĐTQG.
Năm 2001, Guardiola chia tay Barca để đến thứ sức cùng đội bóng Brescia thuộc Serie A. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông gặp khó khăn do bị cáo buộc phản ứng dương tính với chất cấm. Sau nhiều tranh cãi, đến tháng 10 năm ngoái, tòa án xử Guardiola trắng án.
Ông cũng từng có quãng thời gian lang bạt chơi bóng tại Qatar và Mexico trước khi thông báo treo giày vào tháng 11/2006. Tháng 6 năm ngoái, Guardiola được bổ nhiệm huấn luyện đội Barca B và ông đang cùng đội bóng này đứng cơ hội lớn thăng hạng lên hạng 2.