Mặc dù trong thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đưa tin HLV Frank Rijkaard sẽ phải khăn gói rời Nou Camp khi mùa giải kết thúc nhưng bản thân HLV người Hà Lan này lại cho biết ông chưa hề tính tới chuyện ngày mai.
Trận đại thắng 6-0 trước Valencia chẳng thể làm Barcelona vui mừng bởi thêm một lần nữa họ phải chứng kiến “đại kình địch” Real sớm lên ngôi vô địch La Liga. Kể từ chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha năm 2006 đội bóng chủ sân Nou Camp hoàn toàn trắng tay. Barca đã kết thúc mùa giải 2006-2007 với hai bàn tay trắng và năm nay là năm thứ hai liên tiếp họ không có gì sau khi bị loại khỏi Champions League (thua MU ở bán kết) và cup Nhà vua Tây Ban Nha còn ở La Liga đội bóng xứ Catalan đang "chìm" ở vị trí thứ 3.
 |
|
Bao giờ Barcelona lại có cup ?
|
Mục tiêu duy nhất của đội bóng lúc này là làm sao dành vị trí thứ hai để có thể dành tấm vé vào thẳng vòng đấu bảng Champions League mùa giải năm sau. Nhưng xem ra mục tiêu này cũng khó thực hiện bởi khoảng cách 4 điểm với “Tàu ngầm vàng” Villareal không phải là dễ san lấp nhất là khi vòng đấu tiếp theo họ phải đại chiến với nhà đương kim vô địch Real Madrid vào thứ tư này.
Trái với thông tin nóng bỏng của báo giới HLV người Hà Lan vẫn to khá bình tĩnh:
“Chúng tôi sẽ họp bàn với nhau để bàn tính về kế hoạch dài hạn cũng như ngắn hạn của đội bóng vào cuối mùa giải.” Rijkaard cho biết trên Sportweek.
Hàng loạt cái tên đã được dư luận đưa ra để thay thế cho vị trí của HLV Rijkaard khi mùa giải kết thúc như: Michael Laudrup, Pep Guardiola và José Mourinho nhưng Rijkaard lại không mấy quan tâm tới những vấn đề này.
“Tôi đang hạnh phúc cùng Barcelona, cũng giống như khi ở Ajax và Milan vậy.”
“Mọi người không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và tôi cũng không tính tới tương lai của mình.”
Rijkaard trở thành “thuyền trưởng” của Barcelona năm 2003, ông đã cùng Barca dành rất nhiều vinh quang: một chức vô địch Champions League, 2 siêu cup Tây Ban Nha và 2 chức vô địch La Liga. Bản hợp đồng của Rijkaard với đội bóng xứ Catalan còn thời hạn tới năm 2009 nhưng sau 2 mùa bóng trắng tay liên tiếp tương lai của Rijkaard tại Nou Camp đang trở lên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Lâm Thỏa (theo goal)