Tiền vệ Barcelona Xavi tiết lộ rằng anh cảm thấy quãng thời gian ngồi dự bị của anh rất hữu ích và giờ anh đang nhắm tới việc giành được cú ăn ba gồm Copa del Rey, Champions League cũng như La Liga.
Mặc dù tiền vệ này cũng phải gánh chịu một phần chỉ trích sau trận hòa 1-1 của Barca tại Sevilla, nhưng ít nhất anh vẫn góp tên mình trên bảng tỉ số.
Lúc này, đội phó CLB đã tiết lộ rằng quãng thời gian ngồi dự bị trước đó đã giúp anh hồi phục phong độ tốt hơn.
“Có nhiều lúc, sẽ là rất tốt nếu bạn nhận ra rằng bạn đang không đạt được phong độ, đẳng cấp được yêu cầu,” anh giải thích trên website chính thức của FC Barcelona.
“Việc phải ngồi dự bị đã thức tỉnh bạn. Có những thời điểm như thế trong những mùa giải khác nữa. Đây không phải là lần đầu tiên nó xảy đến với tôi bởi vì tôi đã ngồi dự bị trong một vài dịp khác rồi.”
“Tôi cảm thấy ổn và nó cũng giúp ích cho tôi. Tôi là người đầu tiên đòi hỏi từ bản thân nhiều hơn và có tên trên băng ghế dự bị thậm chí còn làm cho khả năng cạnh tranh của bạn tăng lên.”
Hướng tới phần còn lại của mùa giải, anh cho biết: “Vẫn còn 3 tháng nữa với rất nhiều những trận đấu sẽ diễn ra và chúng tôi phải nỗ lực hết sức mình trong cuộc chạy đua nước rút này.”
“Chúng tôi phải hướng về tập thể và phải tin rằng chúng tôi có thể giành được các danh hiệu bởi vì chúng tôi vẫn đang vững bước ở cả 3 giải đấu. Chúng tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn cho chúng tôi ở giải VĐQG. Khoảng cách 8 điểm là khá lớn, nhưng chúng tôi sẽ không đầu hàng. Về phần Champions League và Copa del Rey, chúng tôi kỳ vọng sẽ lọt vào chung kết.”
Ngoài ra, anh còn dành riêng một phần để nói về những cầu thủ trẻ như Bojan Krkic và Giovani Dos Santos.
“Cả 2 cầu thủ đều rất tài năng,” anh nói. “Họ đều trẻ và chúng tôi phải để mọi thứ diễn ra từ từ, nhưng họ rất có tiềm năng. Do đó, sớm muộn gì thì họ cũng sẽ trở thành một phần quan trọng trọng đội bóng thôi. Họ đã sẵn sàng tiến bước, nhưng họ còn trẻ và chúng tôi phải kiên nhẫn.”
“Khả năng của Bojan tương tự với tôi ư? Vâng, rất tương đồng. Nhưng cậu ấy nhận được quá nhiều sự kỳ vọng và điều này có thể ảnh hưởng tới cách suy nghĩ của cậu ấy.”
“Mọi người đều nói rằng cậu ấy có thể làm nên lịch sử. Chúng tôi cần phải rất cẩn thận và ghi nhớ rằng cậu ấy vẫn còn trẻ. Cậu ấy có tài, nhưng chúng tôi phải giúp cho cậu ấy làm việc một cách bình tĩnh và rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cậu ấy.”
Thanh Hoa