Bernd Schuster tin rằng Ronaldinho đang bị đối xử không công bằng tại Barcelona và ông cũng khẳng định CLB này đã có truyền thông bạc đãi các cầu thủ ngôi sao trong vòng 30 năm qua.
HLV Real Madrid rõ ràng là vẫn cảm thấy bức bối với cái cách mà ông được-cho-phép rời khỏi Barcelona và ông nghĩ rằng từ đó đến giờ vẫn chẳng có gì thay đổi tại Nou Camp.

Với những tin đồn xoay quanh tương lai cũng như phong độ và thể trạng sức khoẻ của Ronaldinho, Schuster đã không do dự chỉ trích gay gắt đội bóng xứ Catalan.
“Điều đó là rất không công bằng. Họ đang đối xử với Ronaldinho đúng như những gì họ đã làm với tôi,” ông cho biết. “Thật khó có thể quên rằng tất cả những cầu thủ giỏi nhất thi đấu tại đó trong vòng 30 năm qua đều phải rời khỏi đó bằng cửa sau.”
“Ronaldinho đã chơi rất tuyệt vời, anh ấy thay đổi vận mệnh của họ và giúp Barca giành được Champions League cùng 2 chức VĐQG. Họ còn đòi hỏi gì hơn ở anh ấy nữa?”
“Điều tồi tệ hơn là việc biết được mọi việc diễn ra tại Barca như thế nào và rằng anh ấy không phải là người đầu tiên và sẽ không phải người cuối cùng nhận được sự đối xử như thế.”
“Tôi thực sự đồng cảm với anh ấy. Tôi không định phủ nhận rằng trình độ của anh ấy đã bị giảm sút trong vài tháng vừa qua, nhưng ở tuổi anh ấy, thật nực cười khi nói rằng anh ấy đã hết thời.”
Schuster đã có 8 năm tại Nou Camp sau khi gia nhập CLB vào năm 1980 và quyểt định đầu quân cho Real Madrid được xem là một cách “rửa hận” đối với Barca.
Lúc này ông tin rằng mọi thứ cần phải thay đổi tại đội bóng này và các cầu thủ mang tới thành công và tiền bạc cho CLB cần phải được tưởng thưởng thay vì ra đi một cách nhạt nhoà.
“Các cầu thủ giỏi nhất là những người tạo nên sự khác biệt cho đội bóng và mọi người sẽ nhớ điều đó,” ông tiếp tục. “Nhưng tôi khẳng định rằng trong khoảng thời gian ở đó tôi nhớ nhất rõ cái cách mà tôi ra đi cũng các cầu thủ nổi tiếng bị đối xử.”
“Không có ai kết thúc quãng thời gian ở đó một cách tốt đẹp và sự ra đi của chúng tôi đều đáng quên. Điều đó là không bình thường và tất nhiên không phải là lỗi của các CĐV bởi vì họ có vẻ hiểu chuyện.”
Thanh Hoa