Trận thắng Barcelona 4-2 trên sân Bernabeu hồi tuần qua đã thực sự mang lại niềm hy vọng cho các cầu thủ Real Madrid trong cuộc chạy đua đoạt La Liga. Giám đốc kỹ thuật Arrigo Sacchi trả lời phỏng vấn trước báo giới nhận định tình hình hiện nay của các “thiên hà”, cũng như HLV Vanderley Luxemburgo.
Điều gì đã thay đổi ở Real Madrid sau trận thắng Barcelona vừa qua?
- Tất cả chúng tôi đều rất hạnh phúc, và càng hạnh phúc hơn bởi chúng tôi đã thắng thật ngoạn mục. Lãnh đạo và CĐV của Real Madrid vui mừng tột độ với lối chơi của các cầu thủ.
Liệu có những yêu cầu nào đối với các cầu thủ?
- Tôi cho rằng mỗi người có lối chơi, tính chuyên nghiệp riêng để tạo động lực thi đấu cho mình chứ không vì những lời chỉ trích. Các cầu thủ Real Madrid từng đoạt nhiều danh hiệu trong sự nghiệp và họ có niềm tin và đẳng cấp rất ấn tượng. Chúng tôi thật sự hài lòng về họ. Barca đang gặp thời nhưng họ không có kinh nghiệm như chúng tôi.
Luis Figo phải ngồi dự bị ở trận vừa qua. Đó là do quyết định của CLB hay của HLV Luxemburgo?
- Tôi luôn cho rằng sự chói sáng là điều cơ bản đối với cầu thủ. Mỗi người đều có công việc và trách nhiệm của mình. HLV có nhiệm vụ bố trí đội hình chiến thuật. Quyết định để Figo ngồi dự bị không dễ dàng chút nào bởi đó là một cầu thủ lớn nhưng HLV làm như thế vì trận đấu và hoàn cảnh hiện nay của đội bóng… Bản thân tôi cũng từng để Van Basten, Baggio, Maldini hoặc Vialli ngồi dự bị khi họ không đáp ứng được yêu cầu của Ban huấn luyện. Cần phải tôn trọng quyết định của ông Luxemburgo. Figo là một cầu thủ chuyên nghiệp hoàn hảo, một cầu thủ lớn. Anh ấy từng cống hiến rất nhiều cho Real và sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng.
Nói vậy, Figo sẽ ở lại Madrid?
- Chúng tôi đang thảo luận về vấn đề này. Cần phải đợi thêm một thời gian. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung cho những trận đấu còn lại của La Liga. Figo vẫn còn hợp đồng thi đấu ở CLB. Anh ấy sẽ tiếp tục chơi tốt như từng chơi từ trước đến nay. Tôi tin rằng anh ấy sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước đây.
Ông có nghĩ rằng Raul đang mất phong độ và sẽ không được chơi ở đội hình xuất phát?
- Với tôi, Raul là cầu thủ tuyệt vời. Nhiều người từng nói với tôi rằng trong những năm gần đây, anh ấy chơi không còn sung sức nhưng ở độ tuổi hiện nay, anh ấy có thể cống hiến tốt nhất. Anh ấy có đẳng cấp thật ấn tượng nên chỉ cần được yên tĩnh và tự đánh giá lại mình.
Ronaldo đã trở lại với một bàn thắng trong trận gặp Barca vừa qua. Bàn thắng đó được xem là sự kết thúc của thời kỳ khô hạn bàn thắng của anh?
- Ronaldo không bị ám ảnh trong thời gian không ghi được bàn thắng. Dĩ nhiên, khi không ghi được bàn thắng nào, Ronaldo không hài lòng nhưng anh ấy là mẫu cầu thủ có lối chơi ấn tượng. Anh ấy luôn chơi tập trung và vì thế, mọi khó khăn đã được giải quyết.
Hồi đầu tuần, ông Johan Cruyff nhận định rằng Real Madrid sống nhờ vào thủ môn Iker Casillas. Ông có đồng ý với nhận định này không?
- Đó là cách nói quá của giới báo chí. Real Madrid không thể sống nhờ vào Casillas. Tôi đồng ý với nhận định cho rằng Real là đội bóng khó đánh bại bởi chúng tôi có đẳng cấp của các cá nhân vốn biết tạo thành sức mạnh tập thể. Casillas là thủ môn xuất sắc. Cậu ấy có khả năng cải thiện lối chơi. Ở tuổi 23, cậu ấy còn tiến bộ nhiều. Dida bắt đầu chói sáng ở tuổi 28. Một ngày nào đó, Iker cũng sẽ như thế. Cậu ấy từng bắt được những quả mà ít có thủ môn nào có thể làm được. Tôi rất thích lối chơi của Iker nhưng cậu ấy cần nỗ lực hơn nữa.
HLV Luxemburgo sẽ tiếp tục dẫn dắt Real Madrid?
- Tại sao không? Ông ấy xứng đáng nhận được sự tin tưởng ở Ban huấn luyện và cầu thủ sau những gì ông ấy làm được cho đội bóng trong một thời gian ngắn ngủi như thế.
Thật tình mà nói, ông có tin rằng Real sẽ vượt qua khoảng cách 6 điểm hiện nay so với Barca?
- Rất khó khăn, nhưng không có điều gì là không thể. Cần phải làm tất cả để đạt mục tiêu và tập trung mọi lực lượng cho các trận đấu còn lại.