Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ PHÁP
Người Pháp cay cú vì Henry không đoạt ''Quả bóng vàng''22:12 28/11/2006

Dù ''Quả bóng vàng'' là danh hiệu được trao từ một tờ báo Pháp - France Football nhưng báo chí nước này không nuốt trôi được thất bại của Thierry Henry trước Fabio Cannavaro.

Năm thứ 3 liên tiếp Thierry Henry không phải là chủ nhân của ''Quả bóng vàng'' châu Âu dù tiền đạo ĐTQG Pháp và CLB Arsenal luôn chơi bóng với phong độ rất cao và luôn nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân cao quý như ''Quả bóng vàng'' hay ''Cầu thủ xuất sắc nhất TG'' của FIFA.

Trước khi kết quả cuộc bầu chọn ''Quả bóng vàng'' châu Âu 2006 được công bố, báo chí Pháp và Anh cũng đã hậu thuẫn rất mạnh cho Henry nhưng chung cuộc Titi vẫn không thể vượt qua 2 ngôi sao của ĐTQG Italia là Fabio Cannavaro và Gianluigi Buffon.

Quá thất vọng vì chiến thắng của người Italia tại một giải thưởng do người Pháp sáng lập (dù thực tế QBV được bầu chọn bởi các nhà báo thể thao toàn châu Âu), báo chí Pháp đồng loạt chỉ trích giải thưởng QBV năm nay là ''một scandal''.

Nhiều báo Pháp coi QBV của Cannavaro là không công bằng

''Ballon de pacotille''

''Chưa bao giờ mà giải thưởng này lại bị chỉ trích nhiều đến thế'' - bài báo cay cú - ''Một giải thưởng danh giá từng được trao cho những Platini, Van Basten, Keegan hay Sivori nay lại đang trên đường trở thành một 'Quả bóng nhái''.

Theo Football 365, từ năm 2000 đến nay, danh hiệu ''Quả bóng vàng'' dần trở thành trò hề bởi sự thiếu công minh của những nhà báo được chọn để bỏ phiếu. Bài báo liệt kê:

''Năm 2000, Zinedine Zidane khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp lại phải nhường QBV cho Luis Figo chỉ vì một húc đầu vào một hậu vệ Đức chơi xấu tại Champions League vài ngày trước khi những người bỏ phiếu gửi phiếu bầu. Tương tự năm 2001 với trường hợp Michael Owen. Tạm cho qua năm 2002 khi Ronaldo có một World Cup rực sáng nhưng đến năm 2003 và 2004, giải thưởng này lại đánh mất sự tin cậy khi trao danh hiệu cho Nedved và Shevchenko chỉ bởi có quá nhiều phiếu bầu từ các nước Đông Âu''.

Chưa hết, bài báo còn đặt câu hỏi ''nếu BTC muốn chọn một hình tượng hiệp sĩ trong đội VĐTG thì sao không phải Buffon, không phải Pirlo hay thậm chí là Fabio Grosso, những người có ít 'góc tối' hơn Cannavaro?''.

''Ban giám khảo hẳn đã quên Juventus của Cannavaro và Buffon gục ngã ra sao trước Arsenal của Henry tại Highbury, chỉ còn 9 người trên sân. Hẳn họ cũng đã quên Cannavaro đã chuồn khỏi Juventus nhanh như thế nào trong khi Buffon vẫn ở lại đồng cam cộng khổ với đội bóng. Hẳn họ cũng đã quên cú cùi chỏ vào giữa mặt Henry ngay phút thứ 3 của trận chung kết World Cup 2006''.

Henry được cho là xứng đáng hơn

Ít cay cú hơn nhưng các báo như Le Figaro, Le Monde hay Le Parisien cũng đều cho rằng Cannavaro được trao QBV chỉ nhờ World Cup 2006 trong khi Henry đã chơi hay cả mùa giải, đưa Arsenal vào CK Champions League, ghi 27 bàn tại giải Ngoại hạng Anh và cùng ĐT Pháp vào CK World Cup. Không chỉ thế, báo chí Pháp đánh giá Buffon còn xứng đáng nhận QBV hơn Cannavaro.

Đồng thanh với báo chí, Raymond Domenech - HLV trưởng ĐT Pháp tuyên bố ''Quả bóng vàng không phải là Cannavaro'' trong chương trình ''Jour de Foot'' phát trên kênh TH Canal Plus.

''Cannavaro là một cầu thủ giỏi nhưng Thierry Henry là con người quyết định trong cả mùa giải. Tôi không hiểu tại sao. Dĩ nhiên tôi sẽ không kiện Cannavaro, đó là một cầu thủ giỏi nhưng không phải là Quả bóng vàng''.

Theo Domenech, ''Quả bóng vàng'' châu Âu chẳng có giá trị nào mà danh hiệu ''Cầu thủ xuất sắc nhất TG'' của FIFA mới đáng coi trọng: ''Danh hiệu đích thực, với tôi đó là danh hiệu của FIFA. QBV được chọn bởi các nhà báo và hẳn ai cũng biết các nhà báo có thể nhầm lẫn đến mức nào. Quả bóng vàng thực sự sẽ được công bố ngày 18/12 bởi FIFA và đó chắc chắn sẽ là Thierry Henry. Đó là cầu thủ vượt trên tất cả''.

Michel Platini, huyền thoại bóng đá Pháp từng 3 lần đoạt ''Quả bóng vàng'' châu Âu cũng đồng quan điểm: ''Tôi đã nói và tôi xin nhắc lại: những cầu thủ theo tôi xứng đáng nhất nhận QBV là Henry và Ronaldinho. Nếu giải thưởng buộc phải trao cho một nhà VĐTG, tôi nghĩ Buffon sẽ xứng đáng nhất nhưng nhìn lại cả mùa giải, tôi không thấy ai xứng đáng hơn Henry và Ronaldinho'' - Platini phát biểu trên tờ Le Figaro.

Domenech: ''Qủa bóng vàng không phải là Cannavaro''

Không được kiềm chế như Domenech và Platini, Gerard Houllier - HLV trưởng Lyon, gọi việc QBV được trao cho Cannavaro là ''một scandal'' và tố cáo đã có cả một âm mưu chống lại Thierry Henry.

''Tuần trước tại Champions League, Carew đã chứng minh cho mọi người thấy Cannavaro là một hậu vệ như thế nào (trận Real Madrid hòa Lyon 2-2). Vậy mà anh ta lại đoạt được QBV trong khi Henry đã đưa cả Arsenal và ĐT Pháp vào chung kết lại thua cuộc''.

Báo chí các nước khác tại châu Âu cũng có những quan điểm rất khác nhau về danh hiệu của Cannavaro. Tại Italia, không ít chuyên gia và cựu danh thủ bóng đá nước này cho rằng Buffon xứng đáng nhận ''Quả bóng vàng'' hơn Cannavaro.

Phản ứng xung quanh ''Quả bóng vàng'' của Cannavaro

Denis Chaumier (Phó TGĐ tờ France Football)

Liệu có thể gán ghép vụ Moggi vào một mình cá nhân Cannavaro? Không, vì nếu thế thì Buffon, Nedved, Thuram, Vieira cũng đều có liên quan. Chúng ta sẽ không để việc phán xét đi quá xa. Nếu Vieira là một nhà vô địch trong sạch thì Cannavaro cũng thế. Đó là điều chúng tôi quan tâm. Đây là hậu vệ thực thụ đầu tiên nhận giải thưởng này bởi 2 người trước đó (Beckenbauer và Sammer) đều là những tiền vệ rồi sau đó mới là hậu vệ.

Arrigo Sacchi, cựu HLV trưởng ĐTQG Italia

Tôi thích Buffon đoạt QBV hơn nhưng tôi cũng vui mừng cho Cannavaro. Một hậu vệ đã giành danh hiệu và đó là sự tôn vinh cho tất cả các hậu vệ Italia, trong đó có những người xứng đáng nhưng chưa bao giờ giành QBV.

Fernando Hierro, cựu đội trưởng Real Madrid

Thật tốt khi giải thưởng được trao cho một hậu vệ. Cannavaro đã có một World Cup kỳ diệu và xứng đáng bước vào hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất. Không dễ để một hậu vệ giành QBV nên đây là một vinh dự đặc biệt cho cậu ấy và cho thế giới bóng đá.

Paolo Rossi, QBV châu Âu năm 1982

Cuối cùng thì một hậu vệ đã đoạt QBV. Cannavaro xứng đáng dù rất khó để một hậu vệ được tôn vinh nhất là khi trong quá khứ có rất nhiều hậu vệ xuất sắc nhưng không được chọn.

Gianni Rivera, huyền thoại bóng đá Italia

QBV trao cho Buffon thì xứng đáng hơn. Nếu không có Buffon, chưa chắc Cannavaro đã có thế chơi tốt như thế. Tôi nghĩ trong số các hậu vệ, Maldini và Baresi xứng đáng có QBV từ nhiều năm trước.

Jean Pierre Papin, QBV châu Âu năm 1991

So với các cầu thủ lớn khác, Cannavaro chưa xứng đáng giành QBV bởi tuy có một kỳ World Cup tốt nhưng cậu ta không có được một mùa bóng thành công. Hơn nữa, cậu ta cũng đang gặp nhiều vấn đề tại Real Madrid.

Gigi Riva, huyền thoại bóng đá Italia

Giải thưởng này cũng quan trọng với ĐT Italia như với cá nhân cầu thủ. Đây thực sự là hậu vệ đầu tiên được trao QBV dù tôi không thể giải thích được tại sao Paolo Maldini, người chơi bóng đá từ năm 18 tuổi và ngày nay vẫn cống hiến ở tuổi 40, lại không nhận được QBV. Có lẽ họ không trao QBV cho một hậu vệ mà cho một nhà vô địch.

Mathias Sammer, QBV châu Âu năm 1996

Tôi hoàn toàn đồng ý. Tại World Cup, Cannavaro là trái tim của ĐT Italia và dẫn dắt đội bóng rất ấn tượng. Tôi không thể so sánh mình với cậu ta bởi ngày trước tôi được phép lên tham gia tấn công nhiều hơn, điều gần như không tồn tại trong bóng đá ngày nay.

Marco Materazzi, hậu vệ ĐTQG Italia vô địch World Cup 2006

Fabio là một người khổng lồ và tất cả mọi người đều dưới chân anh ấy. Fabio xứng đáng nhận được sự ủng hộ của FIFA, UEFA và... Platini.

(tạm dịch: Quả bóng nhái, quả bóng kém phẩm chất) - bài báo được dán nhãn là xã luận của trang web Football 365, website về bóng đá có số lượng người truy cập nhiều nhất của Pháp đặt tít.
Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008
Van Bronckhorst đeo băng đội trưởng ĐTQG Hà Lan17:7 21 /8/2008
Kovac tới Milan với giá 5 triệu euro16:58 21 /8/2008