Raymond Domenech hứa sẽ công bố đội hình xuất phát của "Les Blues" ở World Cup 2006 sau trận giao hữu với Trung Quốc, với nhiều câu hỏi xung quanh trường hợp của tài năng trẻ Ribery.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, khi được các nhà báo hỏi, liệu đội hình ra quân trong trận đấu giao hữu cuối cùng với ĐT Trung Quốc ở St Etienne thứ Tư này có giống với đội hình mà Domenech lựa chọn cho trận mở màn ở World Cup với Thụy Sỹ hay không, HLV trưởng ĐT Pháp đã khẳng định.
|
|
Henry chắc suất nhưng Ribery còn phải chờ
|
"Gần như chắc chắn. Với tình hình hiện tại thì không có điểm gì phải giấu giếm và tìm kiếm đối với bất kỳ ai." - Domenech cho biết.
Nếu như HLV trưởng của ĐT Pháp giữ nguyên ý kiến của mình thì nhiều người hiểu rằng, việc tiền vệ của Marseille, Franck Ribery có được xuất trận ngay từ đầu ở World Cup hay không sẽ được quyết định ở trận giao hữu với Trung Quốc.
Là tiền vệ đã có phong độ nổi bật ở mùa giải vừa qua trong màu áo đội bóng thành phố cảng Marseille, Ribery được các nhà chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ thi đấu xuất sắc ở Ligue 1 mùa bóng vừa qua.
Sau khi được Domenech gọi vào ĐT Pháp, Ribery lập tức gây ấn tượng với những màn trình diễn hết sức thuyết phục ở 2 trận đấu giao hữu với Mexico và Đan Mạch. Đang có rất nhiều ý kiến ủng hộ Ribery nên được tạo nhiều cơ hội hơn nữa để ra sân phô diễn tài năng tại nước Đức.
Chỉ với ít phút ngắn ngủi được vào sân thay người ở 2 trận đấu của "những chú gà trống Gaulois" gần đây, Ribery đã được ví như một Zidane mới của ĐT Pháp với lối chơi đậm chất nghệ sĩ. Khả năng kỹ thuật cùng những pha bứt phá tốc độ mà tiền vệ 23 tuổi này đang sở hữu là ưu điểm lớn nhất.
"Ribery là một cầu thủ rất cừ, người có thể sẽ trở thành một tài năng trên sân cỏ trong tương lai. Tuy nhiên, anh ta không giống như Zidane vì 2 người chơi ở 2 vị trí khác nhau. Thực tế cũng đã chứng minh, bộ đôi "kỹ thuật gia" này có thể thi đấu tốt bên cạnh nhau" - Willy Sagnol, đồng đội của Ribery ở ĐT Pháp đưa ra quan điểm của mình.
Những vị trí đã được xác định
Ngay khi công bố đội hình 23 tuyển thủ sẽ đến Đức mùa hè này, HLV Domenech đã chấm dứt những tin đồn về sự tranh chấp ở vị trí người trấn giữ khung thành khi chỉ định Fabien Barthez là thủ môn số 1. Quyết định từ sớm của Domenech đã khiến Gregory Coupet phản ứng với thái độ không hài lòng và mâu thuẫn giữa 2 người cũng đã nảy sinh trong quá trình tập trung.
|
|
Fabien Barthez có một suất chính thức những không thuyết phục
|
Ở hàng phòng ngự, vị trí ở bên hành lang cánh phải đương nhiên thuộc về hậu vệ của "Hùm xám", Willy Sagnol. Phía cánh đối diện, một suất đá chính dường như đã thuộc vệ cầu thủ Eric Abidal (Lyon). Bộ đôi trung vệ sẽ là Lilian Thuram và William Gallas.
Trên hàng tiền vệ, Patrick Vieira và Claude Makelele sẽ đảm nhiệm vai trò "càn quét" và thu hồi bóng ở khu vực giữa sân. Cầu thủ chạy cánh năng nổ của nhà ĐKVĐ nước Pháp Lyon, Florent Malouda và "ảo thuật gia" Zidane cũng là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất cho những suất còn lại ở tuyến tiền vệ.
Đến với hàng công, HLV trưởng Domenech đã nói bóng gió rằng, phong độ của các tiền đạo ở 2 trận đấu giao hữu cuối cùng sẽ mang tính chất quyết định. Một suất đá chính lúc này chắc chắn đã thuộc về Thierry Henry, trong khi đó cả Saha và Trezeguet đều đang cố gắng thể hiện mình để được đá cặp với tiền đạo của Arsenal trong đội hình xuất phát.
Trên lý thuyết, ngoài Thuỵ Sỹ thì 2 đối thủ còn lại của "Les Blues" ở bảng G là Togo và Hàn Quốc được đánh giá là khá "nhẹ ký". Vấn đề ở đây là tâm lý của các cầu thủ, những nỗi ám ảnh về thất bại ê chề của ĐT Pháp tại VCK World Cup tại Nhật Bản & Hàn Quốc diễn ra cách đây 4 năm vẫn còn hiện hữu.
Như lời của Patrick Vieira thì điểm khác biệt lớn nhất so với World Cup trước đối với "những chú gà trống Gaulois" thì đó là "áp lực tâm lý và sức ép". Sự kỳ vọng của người hâm mộ vào thành công của ĐT Pháp tại nước Đức chắc chắn sẽ giảm sút rất nhiều so với năm 2002.
Đội hình xuất phát dự kiến của ĐT Pháp ở VCK World Cup 2006: |
|
Thủ môn: Fabien Barthez
Hậu vệ: Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Abidal.
Tiền vệ: Claude Makelele, Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Florent Malouda (hoặc Frank Ribery)
Tiền đạo: Thierry Henry, David Trezeguet (hoặc Louis Saha)
|