“Những đội bóng lớn, Bayern Munich là một điển hình, thường không lệ thuộc vào HLV. Chủ tịch Jean-Michel Aulas cũng đang xây dựng một Lyon kiểu như vậy”. HLV trưởng ĐTQG Pháp Raymond Domenech (từng dẫn dắt Lyon thời kỳ 1988-93 và giúp đội thăng hạng mùa giải 1988/89) đã khẳng định như vậy về sự bền vững của Sư tử Lyon.
Việc Le Guen ra đi đã gây nên một cơn chấn động khắp Lyon. Với các cầu thủ, đó là một khoảng trống khó có thể bù lấp. Với các CĐV, đó là tiếc nuối. Với BLĐ Lyon, đó là quyết định khó hiểu. Chỉ có một người hiểu rõ, tính cách cũng như tham vọng của chiến lược gia 41 tuổi này, ông là Jean-Michel Aulas. “Paul ra đi, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Lyon cũng thế. Tập đoàn Olympique Lyon vẫn hoạt động và ưu tiên số 1 lúc này chính là đội bóng con cưng”. Chính vì thế, Aulas đã lên danh sách các ƯCV cho vị trí mà Le Guen bỏ lại. Ngoài những cái tên đã xuất hiện như Reynald Denoueix, Claude Puel, Jacques Santini, Jean Tigana, Guy Lacombe hay Laszlo Boloni, giờ có thêm cả Didier Deschamps, Laurent Blanc, Joel Bats.
Dù ai lên dẫn dắt “Sư tử” Lyon thì cũng sẽ vẫn được sở hữu một đội bóng rất chất lượng. Trong đội hình hiện tại, chỉ có Coupet, Juninho và Wiltord là đã vượt quá tuổi 30. Aulas sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội hình như đã từng làm trong suốt 18 năm ông lãnh đạo Lyon. Sau khi Lyon chính thức giành ngôi VĐ Pháp mùa giải 2004/05, mới chỉ có tiền đạo Govou tuyên bố sẽ ra đi và Aulas đã cho biết giá chuyển nhượng của cầu thủ 26 tuổi này khoảng 15 triệu euro. Ngược lại, cả Juninho, Diarra và Essien (đang là mục tiêu săn đuổi của rất nhiều đội bóng nước ngoài) đều muốn ở lại sân Gerland vào mùa bóng tới.
Vốn là một người có tầm nhìn xa trông rộng, Aulas đã ngắm nghía một số cầu thủ cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2005, đặc biệt là 3 vị trí của Govou (cánh phải), Diarra, Essien (tiền vệ trung tâm) phòng khi họ chính thức chia tay. Ưu tiên số 1 của Lyon vẫn là hàng công bởi đội bóng vùng sông Rhone chỉ là chính mình khi họ chơi tấn công. Do vậy, những cái tên như Ibrahimovic, Trezeguet, Torres, Joaquin đã được đưa vào danh sách cần mua của đội bóng chủ sân Gerland.
“Không có Le Guen nhưng tôi cam đoan Lyon sẽ tiếp tục ngự trị trên đỉnh vinh quang của bóng đá Pháp và chứng tỏ được sự ổn định lâu dài của những nhà VĐ”, Chủ tịch Aulas kết luận.