TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ PHÁP
Toulouse: Tập trung cho Ligue 116:45 23/11/2007
Toulouse sẽ đối mặt với một lịch thi đấu vô cùng khắc nghiệt, khi họ phải trải qua 8 trận đấu, khởi đầu là cuộc đối đầu với Monaco vào thứ bảy, cho tới ngày 22-12, trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông. Theo đó, Toulouse phải thi đấu với mật độ 2 trận/tuần (6 tại Ligue 1 và 2 trong khuôn khổ UEFA Cup), và điều đó đã đặt HLV Elie Baup vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, Baup dường như vẫn có ý định ưu tiên cho Ligue 1 hơn là dốc toàn lực cạnh tranh tại Cúp châu Âu.
Tính đến trước Giáng sinh, Toulouse sẽ trở thành đội bóng phải chơi nhiều trận nhất tại Pháp - 28 trận trên các mặt trận (19 tại Ligue 1, 8 tại Cúp châu Âu và 1 tại League Cup). Nhưng, trong lịch thi đấu khủng khiếp như vậy, HLV Baup chỉ có đội hình gồm phần lớn những cầu thủ trẻ và rất thiếu kinh nghiệm, nên mục tiêu mà ông đặt ra chỉ là kết thúc trong tốp 10 mà thôi.
 |
|
HLV Elie Baup đang đối mặt với giai đoạn rất khó khăn ở phía trước
|
“Tôi từng có 10 năm cầm quân và 8 lần dự Cúp châu Âu, bởi vậy tôi hiểu rõ bầu không khí đặc biệt khi chơi bóng ở đẳng cấp này”, Baup cho biết, “Chúng tôi đã giành vị trí thứ 3 ở mùa giải trước, nhưng điều đó cũng khiến Toulouse mất đi nhiều trụ cột. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi sẽ là dồn toàn lực cho Ligue 1 với hy vọng có thể kết thúc mùa giải trong tốp 10”.
Sau 14 vòng đấu, Toulouse vẫn lặp ngụp ở nửa sau bảng xếp hạng, với vẻn vẹn 3 trận thắng và để thua tới 4. Trong thời gian tới, họ phải đối mặt với rất nhiều đội bóng lớn như: Monaco, Bordeaux, Nancy, PSG hay Rennes... Tại UEFA Cup, Toulouse đã để thua cả 2 trận đấu đầu tiên, còn 2 trận đấu trước mắt của họ với Zurich và Spartak Moscow cũng rất khó nhằn. Vì vậy, việc Baup dồn toàn lực vào cuộc chiến tại Ligue 1 là sách lược hoàn toàn đúng đắn.
Không chỉ đối mặt với một lịch thi đấu khó khăn, HLV Baup còn đau đầu với hàng loạt sự vắng mặt về nhân sự, khi Dieuze và Emana vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Trong khi đó, chân sút chủ lực Johan Elmander vẫn cần tới sự chăm sóc vì chấn thương khi cùng đội tuyển Thụy Điển dự vòng loại Euro 2008. Ngoài ra, án treo giò của Gignac càng khiến Baup đau đầu cho việc lựa chọn hàng công ở trận gặp Monaco. Dẫu sao, ông cũng đón nhận tin vui, khi cầu thủ chạy cánh Mansaré đã bình phục chấn thương và Bergougnoux chơi khá xuất sắc trong vai trò mũi nhọn ở trận giao hữu cuối tuần qua.
Sau tất cả những điều này, Toulouse sẽ tính tới việc tăng cường lực lượng? Tất nhiên, bởi đây là điều hoàn toàn cần thiết với một đội bóng giàu tham vọng như Toulouse. Tuy nhiên, việc cầu thủ nào sẽ tới thì có lẽ vẫn còn quá sớm để bàn tới. Trước mắt, Baup và các học trò sẽ phải dốc hết lực cho 8 trận đấu sắp tới đã.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|