
Phát biểu trước báo giới, Giám đốc thể thao Jose Anigo cho biết, Marseille sẽ mua thêm khoảng 3 cầu thủ cho các vị trí hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo. Nhưng ông này cũng khẳng định, vị trí của HLV Emon là rất an toàn, bất chấp những biến động lớn của Marseille trong thời gian tới. Như vậy, động thái của Marseille là rất rõ ràng, họ chỉ chiêu binh chứ không hề thay tướng, để giữ sự ổn định của một đội bóng, bởi chuyện thay tướng giữa dòng vốn là điều tối kỵ trong phép dụng binh.
Vào thời điểm này, trong tay Anigo đã có danh sách những cầu thủ cần thiết với họ. Ở vị trí hậu vệ, tuyển thủ Bồ Đào Nha, Ricardo Costa đang là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng cũng không loại bỏ hậu vệ người Bờ Biển Ngà, Steve Go Houri, người đang thi đấu rất ấn tượng tại Young Boys Berne. Cũng với mục tiêu củng cố sự vững chắc, Marseille đang hướng đến 1 tiền vệ phòng ngự, và cầu thủ của Rangers, Brahim Hemdani, người từng có thời gian thi đấu tại Vélodrome, nằm trong danh sách này.
Trên hàng tấn công, Anigo không ngần ngại khi thổ lộ, họ đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh thực sự xuất sắc, chứ không phải một trung phong thực thụ. Và hiện tại, ngôi sao người Tunisia, Sahel Yacine Chikhaoui đã nằm trong tầm ngắm.
Hiện tại, Marseille đang sở hữu 5 tiền đạo, nhưng chỉ có Niang và Pagis là chắc chắn sẽ ở lại, còn Djibril Cissé hoàn toàn có thể bị Liverpool đòi lại vào cuối mùa giải nếu chơi tốt. Trong khi đó, cả Habib Bamogo và Toifilou Maoulida đều đang nhăm nhe đòi ra đi, vì vậy, việc Marseille tính tới khả năng chiêu mộ thêm tiền đạo là kế sách hoàn toàn hợp lý.
“Tôi chẳng thấy có lý do gì khiến vị trí của Emon gặp nguy hiểm hết”, Anigo khẳng định, “Chúng tôi đang có phong độ không tốt, nhưng tôi tin mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau kỳ chuyển nhượng mùa đông”.
Trong thời gian qua, có nhiều tin đồn về việc Marseille sẽ bị bán đi, và ông chủ mới có thể sẽ đưa cựu HLV đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson đến sân Vélodrome, nhưng Anigo đã bác bỏ những thông tin này. “Ông ta (Eriksson) không có vị trí tại đây. Điều mà chúng tôi quan tâm nhất ở thời điểm này là việc giữ chân Cissé và Ribéry. Tôi có thể khẳng định một lần nữa rằng, Emon tiếp ở lại, và Eriksson sẽ không đến".
Như vậy, nếu thực hiện được những sách lược đã đề ra, Marseille hoàn toàn có thể tìm lại phong độ xuất sắc hồi đầu mùa giải, đặc biệt khi họ sẽ chào đón sự trở lại của Ribéry.