Cảnh hai CLB thành Milano chung sống dưới "mái nhà" San Siro gần trăm năm qua sẽ lùi vào dĩ vàng từ mùa giải 2012-2013.
Được ông chủ và là nhà tài phiệt dầu mỏ Moratti bật đèn xanh, Inter đã lập một tiểu ban đặc biệt khảo sát địa điểm và lên kế hoạch xây một SVĐ mới, hiện đại và khang trang hơn, thay vì phải dùng chung sân San Siro cũ kỹ với kình địch cùng thành phố. Hôm qua, kế hoạch này đã được phê duyệt để khởi công vào cuối năm nay và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2012.
 |
|
Inter sẽ chính thức chia tay San Siro - nơi lưu giữ những khoảnh khắc vinh quang buồn tủi của đội - từ năm 2012. Ảnh: AK.
|
"Thánh địa" mới của Inter sẽ đặt tại Rho-Pero, một khu cạnh quảng trường Durini, nơi đặt trụ sở chính của CLB hiện nay, và tiện cho việc đi lại vì gần đường cao tốc và ga xe điện ngầm. Theo phương án vừa được phê duyệt, sức chứa của sân mới là 60.000 chỗ ngồi và được thiết kế theo mô hình sân nhà của Ajax, Amsterdam Arena, và Bayern - Allianz Arena. Tuy bé hơn San Siro - có sức chứa xấp xỉ 83.000 chỗ ngồi, nhưng sân mới này sẽ đáp ứng tất cả tiêu chí để được UEFA xếp hạng "SVĐ năm sao" như hai nguyên mẫu Arena.
Tương tự Allianz Arena và các sân bóng ở Anh, nhất là Emirates của Arsenal, sân mới của Inter cũng được thiết kế theo hướng đa chức năng. Ngoài tổ chức các trận bóng đá, đội ĐKVĐ Serie A còn có thể cho thuê mặt bằng bên ngoài để cho thuê làm văn phòng cao cấp, tận dụng diện tích thừa để dựng khu mua sắm, quầy ăn tự phục vụ... Inter còn dự tính sẽ cho thuê sân này trong dịp thành phố Milano tổ chức triển lãm Expo 2015. Cách làm này hứa hẹn sẽ đem lại cho CLB những khoản tiền đáng kể, ngoài tiền bán vé và các thu nhập khác.
Sân San Siro khánh thành năm 1926 và từ đó đến nay là sân chung của AC Milan và Inter. Dù đã được đổi tên thành Giuseppe Meazza - cầu thủ từng khoác áo cả hai CLB trong những năm 1930, 1940, các tifosi vẫn quen gọi sân theo tên cũ. Với khán đài dốc, rất gần mặt cỏ và mái che rộng, San Siro được xem là một trong những thánh đường bóng đá có bầu không khí tuyệt vời nhất hành tinh. Các tisosi thậm chí còn gọi sân này bằng cái tên mỹ miều "Nhà hát Scala của bóng đá" - lấy theo tên rạp opera nổi tiếng ở Milano, La Scala.