Tiền đạo người Brazil của Juventus, Carvalho Amauri vừa tiết lộ lý do anh chuyển tới Bianconeri trong mùa hè vừa qua mặc cho AC Milan cũng là một địa chỉ cập bến không đến nỗi nào.
Mùa giải trước, Carvalho Amauri đã ghi được 15 bàn thắng ở Serie A trong màu áo Palermo và chính đó là mùa giải cuối cùng của cầu thủ này để rồi anh đã tới với sân Stadio Olympico nhằm hoàn thành giấc mơ Champions league mà bản thân đã ấp ủ khá lâu rồi.
Juventus đương nhiên không phải là câu lạc bộ duy nhất từng bày tỏ ước muốn có được chữ ký của Amauri mà trong đó còn có Luciano Spalletti của AS Roma, Cesare Prandelli của Fiorentina và Carlo Ancelotti của AC Milan.
|

|
|
Những gì mà Amauri hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng mà HLV lẫn CĐV Bianconeri kỳ vọng vào anh.
|
Tuy nhiên với sự “chân thành” và kiên trì của mình, bộ sậu của Bianconeri đã có được chữ ký của Amauri bởi cũng ở thời điềm đó, Rossoneri đang gồng mình để theo đuổi Ronaldinho khi đó còn chơi cho Barcelona và Andrei Shevchenko (Chelsea). Chính sự “hững hờ” của Adriano Galliano và những người có liên quan tới vụ đàm phán với Palermo cùng Amauri đã để Juve nhanh chân hoàn tất bản hợp đồng 25 triệu euro này.
“Tôi đồng ý tới Juve cũng đơn giản vì họ đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho tôi và mong muốn có tôi cao hơn bất kỳ câu lạc bộ nào khác. Khi đó tôi nhận ra, tôi chỉ là 1 quân cờ để Milan dùng nhằm có được Ronaldinho mà thôi, họ chỉ tung những tin đồn và cho đó là những lời đàm phán.”
“Hiện giờ, thật sự tôi đang hạnh phúc của Juve. Dù cho Bianconeri đang khó khăn nhưng thời điểm này sẽ nhanh chóng qua đi thôi. Nếu gặp AC Milan, tôi sẽ cho họ thấy, cái giá phải trả khi “đứng núi này trông núi khác” là như thế nào.”
Hồng Duy