Mùa bóng đã kết thúc, cũng là lúc chúng ta nhìn lại những vấn đề còn tồn đọng của cả 1 mùa bóng dài đằng đẵng và khắc nghiệt. Nhìn lại những gì cần phải giải quyết để mùa giải mới khắc phục hay như có thể lấy đó làm bước đệm cho mùa giải mới quyết tâm hơn…
Sau đây là đánh giá của Goal.com về những cầu thủ Milan đã thi đấu tốt trong mùa giải đầy thất bát của nhà cựu Vô địch Champions league và cũng là nhà ĐKVĐ các câu lạc bộ Thế Giới.
1. Paolo Maldini:
|

|
|
Maldini vẫn chưa muốn giải nghệ.
|
Cho dù chỉ thi đấu 21 trận trong mùa giải này trong đó có đúng 17 trận tại Series A nhưng mỗi khi thi đấu huyền thoại của Milan vẫn luôn để lại những màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Điền hình là trận lượt đi với Arsenal tại vòng 1/8 Champions League, Maldini đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và cũng sau đó 2 tuần ở trận lượt về tại San siro, anh vẫn là một trong số ít cầu thủ của Milan đã thi đấu ấn tượng đến nổi mà Adebayor phải thốt lên sự khâm phục với 1 cầu thủ mà so về tuổi đời anh đáng tuổi con của Maldini. Mùa bóng tới, Maldini vẫn chưa có ý định giải nghệ bởi chấn thương của anh đã hoàn toàn bình phục. Một khi Maldini sung sức thì anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ mặc dù quyết định đó của Maldini sẽ khiến cho Milan gặp khó khăn trong việc cải tổ lại đội hình cho mùa giải mới.
2.Massimo Ambrosini:
|

|
|
Ambrosini hoàn toàn xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi nhất.
|
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng tiền vệ của Milan với Gattu – Pirlo – Seedorf – Kaka – Ambrosini luôn được đánh giá là hàng khủng của Lục địa già, thế nhưng mùa bóng năm nay họ đã “thi nhau” trình làng những phong độ khó hiểu. Andrea Pirlo và Rino Gattuso đều đánh mất phong độ, Clarence Seedorf thì thi đấu thất thường bởi anh liên tục phải làm nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự thay vì đá hộ công cùng Kaka còn nhạc trưởng Kaka thì phải vật lộn với chấn thương. Tính đi tính lại chỉ còn duy nhất có Ambrosini là người thi đấu ổn định nhất nơi tuyến giữa của Rossoneri. Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Ambrosini đã thi đấu 32 trận tại Serie A, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác tại Milan. Hãy nhìn lại trận Derby giữa Milan và Inter thì thấy, cặp Patrick Vieira và Esteban Cambiasso (Inter) hoàn toàn mất điện trước tiền vệ kỳ cựu này. Chính vì vậy, anh hoàn toàn xứng đáng được đeo chiếc băng đội trưởng nếu như Maldini từ giã sân cỏ vào mùa hè này.
3. Kaka:
|

|
|
Một mùa giải không may mắn cho Kaka khi liên tiếp bị chấn thương.
|
Nhiều người đánh giá thấp màn trình diễn của Kaka mùa giải này, cho rằng nó không xứng đáng đắng cấp, với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và Qủa bóng vàng châu Âu nhưng nếu những ai luôn theo bước chân của Milan thì có thể thấy nguyên nhân rất đơn giản là chấn thương đầu gối của Kaka không được chữa trị dứt điểm. Dù bị những cơn đau đầu gối hành hạ do phải thi đấu quá tải, Kaka vẫn ghi được 19 bàn thắng cho Milan mùa này trên tất cả các mặt trận và đó là 1 con số ấn tượng một tiền vệ tấn công đang có vấn đề ở đầu gối đấy chứ. Trong số 19 bàn thắng đó, thì có tới 15 lần Kaka sút tung lưới các thủ môn tại Serie A, điều đó có nghĩa là anh chỉ thua 6 người đang dẫn đầu trong danh sách “Vua phá lưới Serie A” mùa giải này và tất cả không thể so sánh thế được bởi những người kia đều là những tiền đạo thực thụ. Khi phải thi đấu với những chấn thương luôn đeo bám như vậy, thì khó có thể đòi hỏi Kaka nhiều hơn những gì anh đã cống hiến cho Milan ở mùa giải này. Giống như Messi của Barcelona mùa bóng năm nay, nếu như cả 2 khi không dính chấn thương và phong độ ổn định thì họ vẫn là linh hồn của đội bóng mình.
4.Pippo Inzaghi:
|

|
|
Inzaghi vẫn còn rất hữu dụng với Milan dù đã cao lão.
|
35 tuổi, xuất hiện đúng 19 trận trên mọi mặt trận của Milan nhưng lại ghi được tới 17 bàn thắng – Quá khủng khiếp mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải ngưỡng mộ với tần suất như thê, chưa tới 0.55trận/bàn. Thiếu vắng anh, Ronaldo đã khiến Milan không thể có những sát thủ thực thụ nhưng sự trở lại của Pippo ở giai đoạn cuối mùa giải, khi Milan tưởng chừng đã hết hẳn cơ hội cạnh tranh với Fiorentina chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League đã đem lại cho Milan một diện mạo khác hẳn. Anh và Kaka tạo thành bộ đôi công phá mới lạ mà đầy sức mạnh. Liên tiếp lập cú đúp trong 4 trận liên tiếp. Có lẽ Milan có mua thêm tiền đạo nào thì Inzaghi vẫn sẽ có suất chính thức trên hàng công. Quả là “gừng càng già càng cay”.
Theo như đánh giá ở trên, chúng tôi bầu chọn Massimo Ambrosini là cầu thủ Milan xuất sắc nhất mùa bóng 2007/08 này. Nhìn vào những đóng góp của anh cho mùa giải đầy khó khăn này chấc chắn các Milanista cũng sẽ ủng hộ đánh giá này của chúng tôi. Massimo Ambrosini xứng đáng là được đeo băng thủ quân của đội chủ sân San siro một khi Maldini treo giầy.
Hồng Duy (goal.com)