Sau khi phải xuống Serie B, để mất gần như tất cả mọi ngôi sao, từ Vieira, Ibrahimovic, Cannavaro, Zambrotta, Juve lại phải trả thêm một cái giá quá đắt nữa cho vai trò của mình trong vụ scandal Moggiopoli, lần này là bằng tiền thật, tới 314 triệu USD chứ không ít.
Theo thông tin vừa được ban lãnh đạo Juventus chính thức thừa nhận, các cuộc thương lượng với nhà tài trợ OilInvest BV đã hoàn toàn đổ vỡ, và chính vì thế, dòng chữ Tamoil sẽ không còn xuất hiện trên ngực áo Juve kể từ mùa giải 07/08, bất chấp sự thật rằng gần như chắc chắn đoàn quân Bianconeri sẽ trở lại Serie A vào năm tới.
Ngay sau khi Juve bị trừng phạt nặng nề hồi hè 2006 trong vụ scandal tồi tệ nói trên, hãng dầu lửa quốc gia Lybia, OilInvest BV bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của Saadi Al Ghadafi, con trai của nhà lãnh đạo Lybia, đã cương quyết yêu cầu thương lượng lại bản HĐ tài trợ vốn có thời hạn đến tận năm 2010 theo hướng cắt giảm số tiền tài trợ xuống chỉ còn 30% so với trước.
 |
|
Mất chữ Tamoil trên ngực áo, Juve mất toi 314 triệu USD
|
Tuy nhiên, sau hàng loạt cuộc thương lượng không có kết quả, OilInvest BV đã quyết định rút lui, đẩy ban lãnh đạo Juve vào tình thế lúng túng thấy rõ. Cũng đúng thôi, chỉ riêng thời hạn 3 năm còn lại (đến năm 2010) của bản HĐ tài trợ, Juve lẽ ra đã ung dung đút túi tới 137,5 triệu USD.
Đồng thời, Juve cũng có thêm một điều khoản cho phép tự động gia hạn thêm 5 năm nữa (từ 2010 đến 2015) với tổng trị giá lên đến 176,5 triệu USD, đấy là chưa kể đến khoản tiền thưởng khác nữa có thể lên đến 50 triệu USD nếu như Juve giành được các chức VĐ Serie A hay Champions League.
Như vậy, đây là cú sốc mới nhất về mặt tiền bạc đối với bà đầm già thành Turin sau khi Sky Italia tuyên bố cắt giảm 30% trị giá bản HĐ bản quyền truyền hình mà họ đã ký với CLB này. Tương tự như vậy là Nike, tập đoàn sản xuất trang phục thể thao thậm chí còn đang bộc lộ ý định cắt đứt cam kết hiện tại.