21 thủ môn trong danh sách đăng ký của các CLB là những ngoại binh, một thực tế đáng báo động cho Serie A nói riêng và bóng đá Italia nói chung. Một câu hỏi được đặt ra, Italia không còn "sản xuất" ra những người trấn giữ khung thành giỏi, hay các CLB không còn niềm tin vào những thủ môn nội?
Claudio Garella, người từng có thời gian dài thi đấu rất thành công trong khung thành Sampdoria và Verona cuối những năm của thập niên 1970 và 1980, đã mở đầu cho một cuộc tranh luận trên các phương tiện thông tin, khi tuyên bố bóng đá Italia không còn những thủ môn giỏi, ngoại trừ Gigi Buffon.
 |
| Bóng đá Italia không còn một thủ môn nội nào đạt đẳng cấp như Gigi Buffon. Ảnh: Getty Images |
Những lời phát biểu của Garella không phải là không có cơ sở, hay chính xác là nó đã được các chuyên gia bóng đá báo động từ nhiều năm trước. Đến khi Buffon dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng, người Italia mới thực sự giật mình về tình trạng của bóng đá nước nhà.
Trong số 20 CLB tham dự Serie A 2008/09, chỉ có 8 đội bóng không xuất hiện những thủ môn ngoại trong danh sách đăng ký, gồm Atalanta, Bologna Cagliari, Chievo, Lecce, Reggina, Sampdoria, Torino. Số thủ môn ngoại của 12 CLB còn lên đến 21 người, chiếm khoảng 58.3% số lượng đăng ký.
Điều đáng chú ý là những "đại gia" của bóng đá Italia như Inter, Milan, Juventus hay Roma đều có thủ môn ngoại trong đội hình. Nếu như ở Juve (Manninger) và Milan (Dida, Kalac), những thủ môn ngoại chỉ đóng vai trò dự bị thì ở Inter và Roma diễn ra điều ngược lại.
Julio Cesar, thủ môn người Brazil, là một mắt xích không thể thiếu trong đội hình Inter, và hầu như anh không phải chịu chính sách xoay vòng. Trong khi đó, cả 3 thủ môn nằm trong danh sách đăng ký của Roma đều mang quốc tịch Brazil, gồm Julio Sergio, Julio Sergio và Arthur. Fiorentina, một trong những ứng viên tiềm tàng cho Scudetto, cũng chọn một thủ môn ngoại (Frey) để gửi vàng.
Có thể thấy, trong xu hướng chung của bóng đá Italia hiện nay, khi ngoại binh tăng đột biến so với mùa giải trước, vị trí trong khung thành của các CLB cũng không phải ngoại lệ.
 |
| Roma cùng Lazio là hai đội bóng có nhiều thủ môn ngoại nhất, 3 người. Ảnh: Getty Images |
Thêm một điều đáng suy nghĩ nữa, cả 3 CLB hiện đang dẫn đầu Serie A sau vòng 6 đều sở hữu trong khung thành ít nhất một thủ môn không mang quốc tịch Italia. Nếu Inter có Cesar thì Lazio có Pablo Carrizo (dự bị là Muslera), và bên phía Udinese là Samir Handanovic (Jan Koprivec dự bị).
Ngược lại, cả 3 CLB đang "cầm đèn đỏ" (Bologna, Reggina và Cagliari) không có một cái tên ngoại nào trong khung thành. Đây có thể xem là thực trạng chung của các CLB nhỏ hoặc trung bình, bởi ngân sách hạn hẹp khiến họ không thể mang về những thủ môn chất lượng mà phải dùng những người đã qua thời đỉnh cao, hoặc do CLB khác thải ra.
Những thủ môn nội xuất sắc ở Serie A giờ không còn nhiều. Ngoại trừ Buffon, thủ môn Abbiati của Milan dù đang thi đấu khá ấn tượng nhưng đã không còn là chính mình so với giai đoạn đỉnh cao. Marco Amelia từng là một tài năng trẻ được đánh giá rất cao giờ chỉ là thủ môn trung bình khá trong màu áo Palermo.
Phải chăng bóng đá Italia đã không còn đào tạo được những thủ môn đẳng cấp như trước? Không hẳn. Thực tế, những thủ môn trẻ vẫn liên tục xuất hiện, chỉ có điều họ không được trọng dụng như khi bóng đá chưa bị thương mại hóa, bởi các CLB thà bỏ tiền mua một thủ môn đã khẳng định tên tuổi hơn là mạo hiểm với 1 gương mặt trẻ.
Bằng chứng? Gianluca Curci nổi lên như một hiện tượng trong khung thành Roma khi mới 19 tuổi. Tuy nhiên, bất chấp phong độ ấn tượng và luôn góp mặt trong các đội trẻ của Italia (U-19, U-20, U-21), Curci vẫn chỉ là sự lựa chọn thứ 4 sau các thủ môn Brazil và bị đẩy sang Siena, CLB luôn có mục tiêu "truyền thống" là giành trụ hạng.
 |
| Những thủ môn trẻ tài năng như Viviano không được quan tâm. Ảnh: Infophoto |
Tình cảnh của Emiliano Viviano thậm chí còn bi đát hơn. Kế vị Curci ở U-21, là trụ cột trong đội Olympic Italia, với khả năng bắt penalty ấn tượng và những phản xạ tuyệt vời, nhưng Viviano vẫn chỉ có thể phô diễn tài năng của mình cùng Brescia tại sân chơi hạng 2 Serie B.
Sampdoria cũng đang sở hữu "Buffon mới" Vincenzo Fiorillo, người hiện mới 18 tuổi. Atalanta cũng có một thủ môn hứa hẹn trong đội hình là Andrea Consigli. Mặc dù vậy, họ chỉ có thể ngồi mỏi gối trên băng ghế dự bị để chờ đợi một vài phút xuất hiện trên sân và không ai dám đảm bảo tài năng sẽ không bị "chột".
Với thực trạng hiện nay, có thể nhận thấy không phải bóng đá Italia đã không còn "sản xuất" ra những thủ môn giỏi, mà chính các CLB đang quay lưng với những gì do chính mình đào tạo để đặt niềm tin vào các thủ môn ngoại. Và cuối cùng, nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng nhất chỉ có ĐTQG Italia.
Hiện nay, Buffon đã 30 tuổi với 11 năm đứng trong khung thành Italia. Nếu "người nhện" liên tục chấn thương như hiện nay, hoặc một ngày nào đó anh từ giã sự nghiệp quốc tế, Azzurri biết tìm ra ai để làm người thay thế xứng đáng, khi những Amelia, Curci, Viviano, Fiorillo hay Consigli đang dần đánh mất phong độ ở các CLB nhỏ hoặc băng ghế dự bị?
| Danh sách 21 thủ môn ngoại ở Serie A |
| STT |
Thủ môn |
CLB |
Quốc tịch |
| 1 |
Albano Bizzarri * |
Catania |
Argentina |
| 2 |
Tomas Kosicky |
Catania |
Slovakia |
| 3 |
Sebastien Frey * |
Fiorentina |
Pháp |
| 4 |
Vlada Avramov |
Fiorentina |
Serbia |
| 5 |
Rubinho * |
Genoa |
Brazil |
| 6 |
Julio Cesar * |
Inter |
Brazil |
| 7 |
Alex Manninger |
Juventus |
Áo |
| 8 |
Nelson Dida |
Milan |
Brazil |
| 9 |
Zeljko Kalac |
Milan |
Australia |
| 10 |
Juan Pablo Carrizo * |
Lazio |
Argentina |
| 11 |
Fernando Muslera |
Lazio |
Uruguay |
| 12 |
Vincent Degre |
Lazio |
Pháp |
| 13 |
Nicolás Navarro |
Napoli |
Argentina |
| 14 |
Samir Ujkani |
Palermo |
Albania |
| 15 |
Doni * |
Roma |
Brazil |
| 16 |
Arthur |
Roma |
Brazil |
| 17 |
Julio Sergio |
Roma |
Brazil |
| 18 |
Dimitrios Eleftheropoulos |
Siena |
Hy Lạp |
| 19 |
Anssi Jaakkola |
Siena |
Phần Lan |
| 20 |
Samir Handanovic * |
Udinese |
Slovenia |
| 21 |
Jan Koprivec |
Udinese |
Slovenia |
| Ghi chú: * Những người được bắt chính ở các CLB |