Nhằm đảm bảo vấn đề an ninh sân cỏ, các CĐV của Juventus và Palermo sẽ không được phép đến sân xem đội nhà làm khách của Napoli và Catania ở vòng 7.
Sau cuộc họp hôm 6/10, Ủy ban tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia Italia đã ra quyết định cấm cửa các CĐV khách đối với sân San Paolo của Napoli, và sân Angelo Massimino của Catania.
Theo đó, trong cuộc đối đầu giữa chủ nhà Napoli và Juve vào ngày 19/10 tới, các tifosi của đội khách sẽ không được phép vào sân cổ vũ. Lệnh cấm này được ban ra nhằm tránh tình trạng bạo loạn có thể xảy ra ở sân San Paolo.
 |
| Juve sẽ thi đấu với Napoli mà không có CĐV cổ vũ. Ảnh: AP |
Napoli và Juve vốn là hai đội bóng đối nghịch nhau cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nếu như Napoli có lực lượng tifosi đông nhất miền Nam thì các CĐV Juve cũng chiếm lượng đông nhất ở phương Bắc.
Những CĐV của hai đội vốn không ưa gì nhau, và mỗi khi giáp mặt thường xảy ra ít nhất 1 vụ lộn xộn không lớn thì nhỏ. Chính vì vậy, Lega Calcio đã buộc phải ban ra lệnh cấm đối với những CĐV của Juve.
Cũng trong một trận đấu khác ở vòng 7, các tifosi của Palermo sẽ không được phép đến sân Angelo Massimino khi đội nhà làm khách của Catania. Đây không phải lần đầu các CĐV Palermo bị cấm đến Catania.
Trận derby Sicilia giữa Catania và Palermo gợi nhớ lại hình ảnh bạo lực nhất làng bóng đá Italia trong vòng hơn một thập niên qua. Hôm 2/2/2007, trong trận derby mà Palermo thắng 2-1, cuộc nổi loạn của các CĐV 2 đội bên ngoài sân Massimino sau đó đã khiến quan chức cảnh sát Filippo Raciti thiệt mạng.
Dù gia đình viên cảnh sát quá cố Raciti đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện, nhưng mối hiềm khích giữa tifosi Catania với Palermo sẽ không thể xóa bỏ một cách nhanh chóng. Vì vậy, theo Lega Calcio, cách tốt nhất để chống lại bạo lực là cấm các tifosi của Palermo đến sân.