Đội hình của tuần 4-3-3:
Matteo Sereni (Torino): Ít nhất anh đã có 6 pha cứu thua tuyệt vời trước khi bị Osvaldo chọc thủng lưới ở những phút cuối cùng. Anh đáng lẽ nên có một suất trong đội hình của Roberto Donadoni cho EURO 2008.
Maicon (Inter): Luôn tham gia tấn công tích cực bên cánh phải nơi Inter gây được nhiều sóng gió nhất về khung thành của Parma. Anh chính là hậu vệ cánh hay nhất Serie A.
 |
|
Ibra đã đem Scudetto về cho Inter
|
Alessandro Gamberini (Fiorentina): Rất thông minh trong phòng ngự. Trung vệ này đã khoá mọi hướng tấn công bên phía Torino. Anh đã là một trong những quân bài chính giúp Viola có một mùa giải thành công.
Matias Silvestri (Catania): Anh đã có trận quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy để Vucinic ghi bàn mở tỉ số, song anh vẫn xứng đáng là cầu thủ hay nhất đội ngày hôm đó và những người Turin nên cảm ơn anh vì đã giúp họ trụ hạng.
Philippe Mexes (Roma): Một màn trình diễn rất tự tin của chàng hậu vệ cánh trái. Anh là cầu thủ duy nhất của Roma xứng đáng nhận được lời khen ngợi, nhất là khi đôik bóng đã chơi lơi lỏng ở cuối trận.
Patrick Vieira (Inter): Anh là nguyên nhân thành công của Inter ở nửa cuối mùa giải khi trở lại đội hình chính sau chấn thương. Trong trận đấu với Parma, anh xứng đáng là vua khu vực giữa sân.
Massimo Ambrosini (Milan): Một lần nữa, anh chứng tỏ năng lực và phẩn chất của một cầu thủ thông minh và chắc chắn. Rõ ràng xứng đáng đeo băng đội trưởng của Rossoneri nếu Maldini treo giầy.
Kaka (Milan): Ba đường chuyền của anh đã được đồng đội cụ thể thành bàn thắng, điều đó chứng tỏ đẳng cấp “Cầu thủ xuất sắc nhất TG năm 2007”. Hơi tiếc bởi bỏ lỡ quả penalty, tuy nhiên đó không phải là một tình huống ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
 |
|
Del Piero - "Vua phá lưới" Serie A 2007/2008
|
Zlatan Ibrahimovic (Inter): Anh luôn bị chỉ trích rằng không phải mẫu cầu thủ cho những trận đấu lớn, tuy nhiên trong trận đấu hôm chủ nhật vừa rồi anh chứng minh tất cả đã sai. Anh ra sân từ băng ghế dự bị và ghi hai bàn thắng tuyệt đẹp. Không quá khi nói Ibra đã đem về Scudetto cho Inter.
Massimo Maccarone (Siena): Cú đúp của anh đã giúp Siena khép lại một mùa giải thành công. Người ta sẽ còn nhớ đến bàn thắng thứ hai của anh một thời gian rất lâu nữa, bởi đơn giản nó quá đẹp.
Alessandro Del Piero (Juventus): Hai bàn thắng trong cuộc đối đầu với Sampdoria đã đưa anh lên ngôi vị “Vua phá lưới” Serie A mùa bóng 2007/2008. Đây quả là mùa giải tốt nhất của tiền đạo này trong vòng nhiều năm qua.
Vũ Cường