LĐBĐ Italia đã quyết định điều tra những nghi ngờ về việc HLV Delio Rossi cố gắng tác động đến trận đấu với Lecce nhằm mang lại kết quả có lợi cho Lazio trong mùa giải 2005/06.
Đang phải hứng chịu những chỉ trích gay gắt từ phía các CĐV Lazio sau trận thảm bại 1-5 trước Milan, HLV Delio Rossi còn phải đối diện với một cuộc điều tra về gian lận thể thao của LĐBĐ Italia (FIGC).
Theo cáo buộc của Ủy ban công tố thuộc FIGC, trước khi diễn ra trận đấu giữa Lazio và Lecce thuộc vòng 36 Serie A mùa giải 2005/06, HLV Delio Rossi đã gọi điện cho Claudio Lotito để nhờ vị chủ tịch của đội bóng thủ đô gây tác động lên đội hình xuất phát của đối thủ.
 |
| HLV Delio Rossi đang đối diện với cáo buộc gian lận thể thao |
Bản cáo trạng của FIGC ghi rõ: "HLV Delio Rossi đã có cuộc điện thoại với chủ tịch Lazio Claudio Lotito để đề nghị ông này có những tác động lên các quan chức của Lecce về việc bố trí đội hình xuất phát của đối thủ trước trận đấu giữa hai đội ngày 30/4/2006, một trận đấu trong mùa giải 2005/06".
Trong trận đấu ở sân Olimpico ngày 30/4/2006 ấy, Lazio đã giành chiến thắng nhờ bàn duy nhất của Rocchi ghi được ở phút 59, đồng thời củng cố chắc chắn vị trí thứ 6 với 1 suất dự UEFA Cup. Mặc dù vậy, Lazio sau đó đã bị trừ điểm do liên quan đến Calciopoli và cũng mất luôn quyền tham dự Cúp châu Âu.
Các thành viên của UB công tố đã giữ được băng ghi âm về cuộc điện thoại này và sẽ tiến hành điều tra Delio Rossi. Dù yêu cầu của Delio Rossi với chủ tịch Lotito không thành công, nhưng theo đại diện của FIGC, HLV của Lazio đã có hành vi gian lận thể thao, vi phạm vào điều 1 của bộ luật thể thao Italia.
Tuy nhiên, HLV Delio Rossi và Lazio đã lên tiếng bác bỏ vụ việc này. Đại diện của CLB thủ đô khẳng định: "Chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước những cáo buộc của LĐ đối với HLV Delio Rossi mà báo chi đang nêu!".
Ngoài ra, FIGC cũng tiến hành điều tra chủ tịch Reggina, Pasquale Foti, vì ông này đã có những hành động không đẹp đối với trọng tài chính sau trận đấu giữa Reggina với Sampdoria.