Hậu vệ cánh phải Bayern Munich, Massimo Oddo cho biết có khá nhiều mô hình bóng đá ở Đức mà Italia có thể xem xét và ứng dụng vào chính với nền bóng đá nước mình. Đặc biệt là ở việc cấu tạo các SVĐ và đào tạo cầu thủ trẻ.
Ở Italia, các sân vận động có những nơi phải dựng hàng rào chắn vì những tifosi quá khích và công tác đào tạo trẻ của từng câu lạc bộ ở đất nước hình chiếc ủng đang có chiều hướng đi xuống. Hiện giờ ở Serie A, cũng chỉ còn có Napoli là chú tâm vào công tác đào tạo trẻ.
Massimo Oddo rời Serie A để cập bến Bundesliga ở trong mùa hè vừa qua từ AC Milan với thời hạn cho mượn 1 năm và anh đang được ở tại một trong những sân vận động đẹp nhất Thế giới – Allianz Arena.
|

|
|
Sân vận động Allianz Arena luôn tràn ngập các CĐV nhưng không phải là các Holigan.
|
“Ở nước Đức, tôi cảm nhận thấy tình yêu của họ dành cho các đội bóng mà mình yêu thích khác hẳn so với ở Italia. Ở Italia, chắc hẳn bạn sẽ không mấy khi nhìn thấy cả 1 gia đình đi xem bóng đá, những chú bé hoặc cô bé nhóc ít tuổi nhưng cũng mặc những chiếc áo có in hình logo câu lạc bộ mình yêu thích.”
“Trong khi đó ở Serie A, bạo lực vẫn hoành hành, như trận Napoli – Roma cũng đủ cho chúng ta thấy sự quá khích của các CĐV là như thế nào. Đó là điều mà tôi nghĩ BTC Calcio có thể xem xét lại.”
“Thêm vào đó công tác đào tạo trẻ của họ rất tốt. Các bạn có thể thấy những cầu thủ trẻ thi đấu trong màu áo Đội tuyển Đức ở Euro vừa qua. Họ có nhiều hơn các nhân tố mới để phục vụ cho tương lai nhiều hơn, còn Italila thì lâu quá rồi chúng ta không có thêm 1 cầu thủ trẻ nào được coi là “thần đồng” cả. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên họp nhau lại để nhìn nhận thực tế của bóng đá Ý.”
Cầu thủ 32 tuổi này đã thi đấu rất hay trong màu áo Bayern Munich và lý do để anh đến với nước Đức là vì sự xuất hiện của Gianluca Zambrotta cùng Senderos tại sân San Siro.
Hồng Duy