TRANG CHỦ
-
BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Argentina: Công trình vẫn còn ngổn ngang20:37 3/3/2010
Còn đúng 100 ngày nữa, lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khai cuộc tại Nam Phi nhưng tất cả đều phải thừa nhận ĐT Argentina của Maradona vẫn đang trong giai đoạn thi công…
» Hàng công của Argentina: Lắm mối tối nằm không?
» Maradona lên “dây cót” trước trận chiến với Đức
Bài toán nhân sự
Mang trên mình kì vọng lớn lao của hàng triệu người dân xứ sở tango nhưng quãng thời gian “Cậu bé vàng” nắm quyền khiến tất cả không khỏi lo lắng, huyền thoại sống của bóng đá Argentina đôi khi để cho những việc ngoài lề còn gây chú ý hơn cả công việc của ông tại ĐT. Trong khi đó, công trình của Maradona tại albiceleste vẫn chưa đi vào giai đoạn hoàn thành khi mà chỉ 3 tháng nữa thôi cuộc chiến sẽ bắt đầu. Đến lúc này Argentina vẫn chưa cho thấy những dấu hiệu rõ ràng nào về mặt con người hay lối đá cho cuộc chinh phục.
Việc xây dựng lối chơi, lựa chọn đấu pháp và đội hình chiến thuật… tất cả đều phải dựa trên các yếu tố về con người. Vậy trong tay Maradona hiện đang có những gì? Câu trả lời - ĐT Argentina của “Cậu bé vàng” hiện đang sở hữu những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và… chấm hết. Từ thủ môn cho tới các hậu vệ, tiền vệ hiện tại của albiceleste thật khó lòng đứng ngang hàng với các ngôi sao của các ông lớn khác như Brazil, Tây Ban Nha… Nhìn vào bản danh sách triệu tập cho trận giao hữu với Đức, mà được giới chuyên môn nhận định là mạnh nhất thời điểm hiện tại, người ta không khỏi chạnh lòng cho đất nước từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ thôi sản sinh ra các tài năng này.
 |
| Maradona: "80% danh sách tới Nam Phi đã được xác định" |
Đứng trong khung gỗ là những Mariano Andujar, Sergio Romero, thử hỏi có bao nhiêu NHM biết họ đang thi đấu ở đâu và những cái tên này làm sao sánh ngang với Buffon, Cesar hay Casillas. Che chắn phía trên là những Demichelis, Samuel bên hành lang trái là Heinze, đối diện là Rodriguez (Zanetti không được gọi), dự bị cho họ là Otamendi, Burdisso chỉ được xếp vào hạng trung bình khá trên bình diện thế giới. Ở hàng tiền vệ, ngoài Mascherano có số má, Di Maria dạng tiềm năng và Veron đang ở bên kia sườn dốc, chẳng có ai thực sự gây ấn tượng.
Trông vào hàng tiền đạo nhưng…
Điểm sáng duy nhất của Argentina chính là ở hàng công, nơi đang quy tụ những cây săn bàn hàng đầu ở các giải VĐQG Châu Âu hiện nay. Messi đương nhiên là niềm hi vọng, Milito vẫn nổ súng đều đặn, Higuain đang bay bổng cùng Real, Tevez mang đến những nguồn năng lượng bất tận trong khi Aguero luôn sẵn sàng bùng nổ. Đó là còn chưa kể đến những Lavezzi ở Napoli, Lisandro Lopez (Lyon) hay thậm chí là “Gã khùng” Martin Palermo, người đã cứu Maradona và cả ĐT Argentina tại vòng loại WC. Có quá nhiều sự chọn lựa cho Maradona nhưng từ đây vấn đề cũng bắt đầu nảy sinh.
|
| Vẫn còn nhiều việc phải làm cho "Cậu bé vàng" |
Trong thời gian gần đây, đội bóng tango thường xuyên ra sân với sơ đồ 4-4-2, tức là chỉ có 2 vị trí mũi nhọn được thi đấu với 1 suất luôn được dành cho Messi (điều đương nhiên), như thế sẽ chỉ còn 1 chỗ trống duy nhất và nếu Maradona mang đến Nam Phi 6 tiền đạo đó sẽ là một sự phí phạm kinh khủng. Đã có rất nhiều gợi ý được đưa ra cho “Cậu bé vàng” trong đó việc để 3 tiền đạo đá từ đầu chiếm được số đông ủng hộ. Lí do: 1 – Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên sẵn có, 2 – Các tiền đạo hiện nay ở ĐT Argentina có phong cách khá khác nhau với nhiều người rất đa năng có thể đá cắm, trái hoặc phải, 3 – Làm tăng sức tấn công để giảm tải cho hàng phòng ngự chưa thực sự chắc chắn.
Một ý tưởng thuyết phục nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc áp lực dành cho hàng tiền vệ sẽ rất nặng nề. Mascherano có thể đảm đương vai trò dọn dẹp phía sau và hỗ trợ cho hàng thủ nhưng khi đó Argentina rất cần một bộ óc sáng tạo để kiến thiết cho các tiền đạo phía trên. Sau khi Riquelme rút lui vì những bất đồng với Maradona, trọng trách điều phối và kiến tạo được trao cho Veron, tuy nhiên gánh nặng tuổi tác chắc chắn sẽ là một vấn đề với cựu tiền vệ Inter. Hơn nữa những người có thể hỗ trợ cho anh hầu như cũng chẳng mấy khá khẩm. Sẽ là những cơn đau đầu triền miên cho Diego…
|
Maradona mơ Vàng
“Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà VĐTG. Tất cả người dân Argentina đang ở sau lưng chúng tôi, mang lại sức mạnh và động lực chiến đấu cho các cầu thủ. Chúng tôi muốn trở thành những người hùng mới, đã 24 năm qua Argentina chưa bước lên bục vinh quang."
|
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|