Vụ xì căng đan trọng tài nhận hối lộ trong giải vô địch quốc gia Brazil đang bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Một chính thức thú nhận đã nhận tiền của các nhóm cá độ để dàn xếp tỷ số.
 |
| Trọng tài thú nhận ăn hối lộ Edilson Carvalho |
Những trận đấu móc ngoặc xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ với truyền thống tôn thờ bóng đá như một “môn chơi đẹp” (Beautiful Games) cũng đã khiến cả Cơ quan quyền lực bóng đá thế giới FIFA phải lên tiếng báo động: “Sau vụ bê bối của trọng tài Đức Robert Hoyzer, có thể thấy vòi bạch tuộc của các nhóm mafia có nguy cơ len lỏi vào mọi ngóc ngách bóng đá thế giới”.
Việc Tòa án thể thao tối cao Brazil (STJD) hủy bỏ kết quả 11 trận đấu mà trọng tài Edilson Carvalho điều khiển làm bùng phát sự chống đối đầu tiên từ các câu lạc bộ khiến giải vô địch quốc gia nước này đang đứng trước nguy cơ đổ bể.
Đương kim vô địch Brazil Santos (CLB vừa bán tiền đạo thần đồng Robinho cho Real Madrid mùa hè qua) đã tập hợp một nhóm các CLB khác thảo đơn kháng án chống quyết định của STJD. Cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Santos và đã ký vào đơn kháng án là các CLB Cruzeiro, Internacional, Ponte Preta và Figueirense.
Hôm 24/9 Carvalho đã bị cảnh sát bắt giữ và khai nhận đã thổi có lợi cho một số CLB sau khi nhận tiền hối lộ của một số kẻ cá độ có máu mặt. Trên đài truyền hình O’Globo, Carvalho (đã bị FIFA treo còi vĩnh viễn và mới được cảnh sát Brazil cho tại ngoại) thú nhận đã cầm tiền của một nhân vật có tên là Nagib Fayad để dàn xếp tỷ số có lợi cho CLB Vasco da Gama trong trận đấu với Figueirense (Vasco thắng chung cuộc 2-1).
Cũng trong đường dây cá độ này, cảnh sát Brazil đã bắt trọng tài thứ hai là Paulo Jose Danelon, người khai đã dàn xếp kết quả 3 trận. Dù chưa khẳng định chắc chắn Carvalho đã dàn xếp tỷ số những trận nào trong số 11 trận trọng tài này điều hành nhưng Chánh án STJD Luiz Zveiter vẫn nhất nhất ra phán quyết cho đá lại tất cả 11 trận này.
Chủ tịch CLB Internacional Fernando Carvalho uất ức trình bày trên đài phát thanh Brazil: “Quyết định của ông Zveiter đẩy chúng tôi vào thế không thể tự bảo vệ các quyền lợi của mình. Chúng tôi mong mỏi mỗi trận đấu phải được nghiên cứu lại một cách kỹ càng”.
Báo chí Brazil đồn rằng chính Cruzeiro (vô địch Brazil năm 2003) mới là đội bóng khởi xướng cuộc “nổi loạn” này. Cruzeiro cay nhất bởi họ bị trừ tới 6 điểm trong 2 trận thắng mà trọng tài Carvalho đã thổi. Đội bóng cũ của siêu sao Ronaldo bị tụt từ ngôi thứ 8 xuống vị trí thứ 13 rất thê thảm.
|
Hôm 5/10, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã gửi giấy mời huyền thoại Argentina Diego Maradona tới dự lễ bốc thăm tháng 12 tới tại Đức cho VCK World Cup 2006. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tán dương Maradona chính là một tấm gương cho giới trẻ về nỗ lực cai nghiện ma túy gần đây của anh.
“Chúng tôi đã quyết định mời Maradona tới dự lễ bốc thăm”, Chủ tịch Blatter thông báo sau khi ông kết thúc cuộc họp 2 ngày cùng lễ kỷ niệm 75 năm ngày tổ chức VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử tại Uruguay. Ông Blatter cũng cho biết vua Pele đã khẳng định sẽ tới dự buổi lễ trọng đại này và FIFA vẫn còn đang chờ câu trả lời của Maradona.
|
Chủ tịch Cruzeiro Alvimar Perrella tuyên bố rằng ông đã xem xét kỹ băng hình 2 trận đấu của đội nhà và khẳng định đó là những chiến thắng sạch.
Tuy cố tình làm rùm beng chuyện này nhưng các CLB “nổi loạn” vẫn còn nghe ngóng động tĩnh từ phía LĐBĐ Brazil (CBF), cơ quan đã nhất trí với phán quyết của Chánh án và tuyên bố sẽ phạt nặng đội bóng nào muốn “bé xé ra to” đưa vụ này ra tòa án dân sự.
Sao Paulo, CLB hàng đầu Brazil (ĐKVĐ Cúp Libertadores Nam Mỹ) cũng cử đại diện tham dự phiên họp chống đối nhưng vào phút chót lại không ký tên vào liên minh. Tuy nhiên Sao Paulo phản đối kế hoạch cho đá lại 2 trận (gặp Ponte Preta và Corinthians của họ).
4 trận đá lại dự kiến diễn ra vào ngày 12/10 và 4 trận khác ngày 19/10. Tuy nhiên CBF vẫn chưa lên lịch cho 3 trận còn lại là Sao Paulo - Corinthians, Internacional - Coritiba và Fluminense - Brasiliense.
Trong số những CLB này thì Corinthians, Fluminense và Internacional sẽ gặp rắc rối nhiều hơn cả vì cả 3 đã lọt vào tới vòng tứ kết Cúp Sudamericana và sẽ phải đá với mật độ dầy đặc chưa từng có 4 trận một tuần.