Ai là nhà VĐ của Copa Libertadores 2005? Đó là Sao Paolo. Đội bóng nào VĐ Cúp C1 Nam Mỹ nhiều nhất? Chính là Independiente, với 7 lần đăng quang. Vậy thì Penarol là ai? Họ chính là VĐ của các nhà VĐ!
Sau khi Copa Libertadores (CL) 2005 hạ màn, CONMEBOL (LĐBĐ Nam Mỹ) đã đưa ra BXH về phong độ của mỗi đội bóng Nam Mỹ từ năm 1960, khi giải đấu cấp CLB danh giá nhất khu vực ra đời. Mặc dù hệ thống tính toán điểm khá đơn giản (chỉ tính các trận đấu quốc tế và tại CL: Mỗi trận thi đấu được 2 điểm, giành vương miện được 40 điểm; các trận đấu quốc tế khác được 1 điểm, chức VĐ được 20 điểm), nhưng kết quả thu được vẫn được các chuyên gia đánh giá rất cao và có nhiều thú vị. Nếu như CL cho phép đội giành chiến thắng leo cao thì các giải đấu quốc tế khác (khoảng 13 giải) lại giúp tất cả các CLB của khu vực này đều góp mặt trong BXH.
Không chỉ thành tích hiện tại mà cả những gì làm được trong quá khứ của mỗi đội bóng cũng rất quan trọng. Nếu như trong 10 năm qua, các CLB Argentina và Brazil thống trị CL (với 8 chức VĐ cho cả hai), thì BXH này lại mang đến rất nhiều ngạc nhiên đầy thú vị.
CLB xuất sắc nhất Nam Mỹ chính là Penarol Montevideo (Uruguay) với tổng số điểm 1123. Với 5 chức VĐ CL, 3 Cúp Liên lục địa và rất nhiều lần tham dự các giải đấu quốc tế khác, đội bóng Uruguay này được xem như một “quái thủ” của Nam Mỹ. Vị trí thứ 2 cũng là một đội bóng đến từ Uruguay, Nacional (cũng của thành phố Montevideo) sau 3 lần đăng quang tại CL, 3 Cúp Liên lục địa và ghi được 948 điểm. Hai đội bóng của Montevideo đã góp mặt tại Copa Libertadores từ suốt những năm 60-90 của thế kỷ trước.
Xếp ngay sau bộ đôi Uruguay này là Boca Juniors (Argentina), sở hữu 5 CL và 3 Cúp Liên lục địa. Đội bóng thủ đô Argentina (942 điểm) trở thành CLB xuất sắc nhất Nam Mỹ những năm 2000 với tổng cộng 6 danh hiệu quốc tế các loại. Kém Boca 32 điểm, Olimpia (Paraguay) ngự ở vị trí thứ 4 (1 CL, 1 Cúp Liên lục địa). Tuy chỉ giành được 2 danh hiệu quan trọng nhưng CLB này đã tham gia rất nhiều trận đấu quốc tế. Ở giải VĐQG Paraguay, đội bóng của cựu thủ thành nổi tiếng Chilavert làm mưa làm gió với 38 lần đăng quang.
Lọt vào tốp 10 này còn có 2 gã khổng lồ Argentina khác là Independiente (thứ 5, 895 điểm) - đội bóng đang giữ kỷ lục với 7 lần đoạt vương miện của CL, 2 Cúp Liên lục địa và River Plate (thứ 6, 834 điểm) - có được 2 CL và 1 Cúp Liên lục địa. CLB Brazil có mặt ở vị trí cao nhất trên BXH chính là Sao Paolo (thứ 7, 626 điểm), ĐKVĐ CL 2005. Trong lịch sử, Brazil là 1 trong 2 nước có nhiều nhà vô địch CL nhất. Mặc dù kém Argentina (20 chức vô địch) nhưng Brazil cũng có tới 7 đội bóng khác nhau được bước trên bục vinh quang: Gremio (1983, 1996), Czuzeiro (1976, 1983), Vasco de Gama (1998), Palmeiras (1999), Sao Paolo (1992, 1993, 2005), Santos (1962, 1963) và Flamengo (1981).
Phía dưới BXH là đội bóng Chile Colo-Colo (1 CL), ở vị trí thứ 9 với 529 điểm, kém Czuzeiro (thứ 8) 28 điểm. Colombia cũng có 1 đại diện lọt vào tốp 10 là Atlético Nacional (1 CL). CLB số 1 Peru là Universitario xếp khiêm tốn ở vị trí thứ 13 (426 điểm). Đất nước có nhiều người đẹp nhất thế giới Venezuela kém nhất khi CLB xuất sắc nhất của họ là Deportivo Galicia chỉ có được vẻn vẹn 108 điểm.