Colombia và Mexico là 2 đội bóng cuối cùng giành vé vào tứ kết sau khi Canada chỉ có thể thắng Cuba 2-1.Với chiến thắng 2-0 trước Trinidad & Tobago, "khách mời" Colombia đã tạo sức ép lên Canada (phải thắng 3 bàn cách biệt) trong trận gặp Cuba sau đó. Và mặc dù đã thi đấu rất cố gắng thì đội bóng Bắc Mỹ cũng chỉ có thể giành thắng lợi với tỷ số sát nút 2-1.
Kết quả này không chỉ giúp Colombia chính thức giành vé vào tứ kết mà chiếc vé cuối cùng cũng đã 99,9% ở lại tay Mexico. Với hiệu số +3, nếu Mexico thua Jamaica 6 bàn không gỡ trong trận đấu với Jamaica thì Canada mới có thể đi tiếp. Đây rõ ràng là điều không thể.
Bảng A: "Khách mời" Colombia qua khe cửa hẹp
Với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm, Colombia của HLV Reinaldo Rueda thi đấu thất vọng và thua liền 2 trận trước Panama và Honduras. Những tưởng chuyến "du lịch" của đội bóng Nam Mỹ sẽ kết thúc sau trận đấu với Trinidad & Tobago khi Colombia buộc phải thắng cách biệt và chờ đợi kết quả từ trận Canada-Cuba sau đó nhưng sự toả sáng kịp thời của Abel Aguilar và Hector Hurtado trong 3 phút ở nửa cuối hiệp 2 đã giúp Colombia giành trọn 3 điểm quan trọng.
 |
Niềm vui của các cầu thủ Colombia. |
"Khách mời" Colombia vào trận đầy quyết tâm và là đội chơi hay hơn trong hiệp 1. Đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu áp đảo và có được 9 pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kelvin Jack trong khi Trinidad & Tobago chỉ có được duy nhất 1 pha dứt điểm. Mặc dù vậy, kết thúc hiệp 1 tỷ số vẫn chưa được mở.
Kết quả và BXH |
Colombia - Trinidad & Tobago: 2-0 (Abel Aguilar 76', Hector Hurtado 78') Panama - Honduras: 0-1 Samuel Caballeros 80'
BXH: 1.Honduras 7đ (+2) 2.Panama 4đ (0) 3.Colombia 3đ (0) 4.Trinidad & Tobago 2đ (-2) |
Hiệp 2 tiếp tục diễn ra với thế trận tương tự. Sức ép liên tục trước khung thành Trinidad & Tobago đã buộc họ phải chấp nhận 2 bàn thua trong vòng 3 phút. Phút 76, nhận đường chuyền bóng bằng đầu của Jaime Castrillon, Abel Aguilar dứt điểm nối rất nhanh khiến thủ môn Kelvin Jack không kịp trở tay. 2 phút sau, lại là Castrillon chuyền bóng thông minh để Hector Hurtado sút bóng chéo góc ấn định tỷ số 2-0 cho Colombia.
Trong trận đấu còn lại diễn ra sau đó, bàn thắng của Samuel Caballeros 10 phút trước khi trận đấu kết thúc đã giúp Honduras giành thắng lợi tối thiểu trước Panama qua đó giành vị trí nhất bảng A với 2 trận thắng và 1 trận hoà.
Bảng B: Chủ nhà Mỹ giành ngôi đầu
 |
Mỹ và Costa Rica chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt. |
Trận hoà 0-0 trước Costa Rica vừa đủ để giúp ĐT Mỹ giành vị trí nhất bảng B. Do cùng có được 6 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên nên cả Mỹ và Costa Rica chủ trương chơi chậm và giữ sức. ĐT Mỹ tấn công không quyết tâm trong khi hàng thủ Costa Rica lại thi đấu tập trung trong suốt 90 phút. Vớii thế trận như vậy, một tỷ số hoà là hợp lý.
Kết quả và BXH |
Mỹ - Costa Rica: 0-0 Canada - Cuba: 2-1 (Ali Gerba 68', Atiba Hutchinson 87' - Alain Cervantes 90'+2)
BXH: 1.Mỹ 7đ (+5) 2.Costa Rica 7đ (+3) 3.Canada 3đ (-2) 4.Cuba 0đ (-6) |
Mặc dù giữ được vị trí nhất bảng B tuy nhiên, thành thích 18 trận toàn thắng tại vòng bảng của ĐT Mỹ đã chấm dứt sau trận hoà này. Ngoài ra, ĐT Mỹ cũng sẽ không có hậu vệ lão luyện Frankie Hejduk do cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ 2 tại vòng bảng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Mỹ sẽ gặp 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (Colombia hoặc Mexico) trong khi Honduras sẽ tiếp đội bóng nhất bảng A là Honduras.
Trong trận đấu còn lại, Canada dù thi đấu rất có gắng nhưng đã không thể hoàn thành mục tiêu thắng Cuba 3 bàn cách biệt. Tạo được nhiều cơ hội hơn hẳn đối thủ nhưng Canada chỉ có thể ghi được 2 bàn thắng, trong đó bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Bắc Mỹ được ghi ở phút 87. Hi vọng đôi chút được nhen nhóm trở lại với Canada nhưng lại bị các cầu thủ Cuba dập tắt trong một tình huống tấn công cuối trận bằng bàn thắng ấn định tỷ số 1-2 của Alain Cervantes.