Cả Mỹ và Costa Rica đều đã chính thức chiếm 2 vị trí đầu bảng B, cuộc chiến giữa họ chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều chuyện thú vị đáng để chờ đợi…
Trận đấu thứ 18 của Mỹ tại các vòng bảng trong lịch sử tham dự Gold Cup đã kết thúc bằng chiến thắng 2-0 trước Canada, dù nó không thực sự thuyết phục. Điều đó khiến họ có quyền đưa ra những thử nghiệm với các cầu thủ trẻ trong trận đấu này và nó được chính HLV Bruce Arena khẳng định. Sẽ có một số thay đổi trong đội hình của Mỹ, nhưng không phải là những xáo trộn quá lớn bởi Mỹ vẫn cần một trận thắng để duy trì chuỗi thành tích 19 trận thắng, tại các vòng bảng Gold Cup và khỏi phải bẽ mặt trên sân nhà. Việc đứng đầu bảng hay thứ 2 có lẽ không quan trọng lắm (gặp đội đứng thứ 3 của bảng A hoặc C) bởi trên thực tế, việc phân cặp vòng tứ kết Gold Cup và tình hình hiện tại thì việc xếp nhất hay nhì bảng B cũng chẳng quan trọng vì những đối thủ ở 2 bảng còn lại đều như nhau, vấn đề của Mỹ và Costa Rica chỉ là mong đừng giáp mặt Mexico quá sớm (trường hợp Mexico đứng thứ 3 bảng C).
Ở trận đấu này, Mỹ có thể sẽ để dành một số trụ cột, trong đó có Donovan, Keller, O’Brien, Beasley… Như vậy, nhưng cầu thủ trẻ như Armas, Quaranta hay những cầu thủ dự bị Conrad, Vanney, Ralston sẽ có cơ hội xuất trận từ đầu. Ngay trước trận này, Mỹ đã phải trả về tiền đạo Conor Casey do anh này gặp chấn thương đầu gối, khi đó Mỹ sẽ ra sân với bộ đôi một già một trẻ Wolff và Quaranta.
Về phía Costa Rica, họ không mất mát nhân sự nào, nhưng HLV Alexandre Borges Guimaraes cũng sẽ có nhiều thay đổi so với 2 trận đấu trước, bởi ông cũng có cùng suy nghĩ với người đồng nhiệm bên kia chiến tuyến. Baddilla, Bolanos, Diaz… những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm đỉnh cao sẽ được tung vào sân. Đặc biệt ông sẽ sử dụng 2 cầu thủ đang chơi bóng tại Mỹ là Umana (Los Angeles Galaxy) và Sequeira (Chivas USA) như thứ vũ khí để chống lại người Mỹ.
Dù không có động lực để chiến đấu, nhưng cả hai đều có lý do để không thể buông xuôi cuộc chiến này, nhất là khi lịch sử đã cho thấy những cuộc đối đầu giữa họ luôn diễn ra rất cân bằng và căng thẳng. Bên cạnh đó, với sự có mặt của những cầu thủ trẻ với mong muốn chứng tỏ mình, không thể nói đây sẽ là một trận cầu tẻ nhạt. Mỹ có một chút lợi thế bởi họ là chủ nhà và thực tế cũng là kẻ có thực lực nhỉnh hơn và nhiều lý do để chiến đấu hơn. Có thể họ sẽ có trận thắng thứ 19 tại các vòng bảng Gold Cup.
Dự đoán của Bóng Đá: 3-1
Thông tin xung quanh
- Mỹ và Costa Rica đã gặp nhau tổng cộng 25 trận, trong đó Mỹ thắng 11 trận, hoà 4, thua 10 trận, ghi 31 bàn và cũng thủng lưới 31 quả.
- Những trận đấu giữa hai đội này rất cân bằng, mới chỉ có 1 lần tỷ số có cách biệt quá 2 bàn, đó chính là lần gặp nhau gần đây nhất, Mỹ thắng 3-0 tại vòng loại World Cup 2006.
- Trong 25 trận đối đầu giữa hai đội, mới chỉ có 3 lần xảy ra tỷ số cách biệt 2 bàn, và 17 trận kết thúc chỉ có cách biệt chênh lệch 1 bàn.
- Chỉ có 1 trận kết thúc với 7 bàn thắng (lần gặp nhau đầu tiên vào ngày 03/09/59: Costa Rica thắng 4-3, giao hữu tại Mỹ), 1 trận có 5 bàn thắng, 4 trận có 4 bàn thắng.
Mỹ đã tiếp Costa Rica 17 trận tại sân nhà, thắng 11 trận, hoà 2 và thua 4.
- Mỹ đã gặp Costa Rica 5 lần trong khuôn khổ Gold Cup và họ thắng cả 5 trận nhưng chỉ 1 lần thắng cách biệt 2 bàn. Cả 5 trận ấy đều diễn ra tại Mỹ.
Đội hình dự kiến
Mỹ: Hahnemann; Cherundolo, Conrad, Onyewu, Vanney; Mastroeni, Ralston, Dempsey, Armas; Wolff, Quaranta.
Costa Rica: Mesen; Wright, Umana, Diaz, Baddilla; Bolanos, Segura, Sequeira, Soto; Ruiz, Brenes
Thành tích đối đầu
04/06/05 Mỹ-Costa Rica 3-0
26/07/03 Mỹ-Costa Rica 3-2
02/02/02 Mỹ-Costa Rica 2-0
05/09/01 Costa Rica-Mỹ 2-0
25/04/01 Mỹ-Costa Rica 1-0
Thành tích gần đây
Mỹ
28/05/05 Mỹ-Anh 1-2
04/06/05 Mỹ-Costa Rica 3-0
008/06/05 Panama-Mỹ 0-3
07/07/05 Mỹ-Cuba 4-1
09/07/05 Mỹ-Canada 2-0
Costa Rica
08/06/05 Costa Rica-Guatemala 3-2
19/06/05 Trung Quốc-Costa Rica 2-2
22/06/05 Trung Quốc-Costa Rica 2-0
07/07/05 Costa Rica-Canada 1-0
09/07/05 Costa Rica-Cuba 3-1