Jamaica đến Mỹ với một đội hình không phải là mạnh. Đội hình tham dự giải của họ lần này thiếu vắng 2 gương mặt rất đáng chú ý trên hàng công: chân sút hàng đầu Marlon King và tiền vệ kỳ cựu đang khoác áo CLB Charlton (Anh) Ricardo Gardner, vì lý do chấn thương.
Thế nhưng điều đó chẳng làm HLV Wendell Downswell của đội bóng vùng Caribbe lo lắng nhiều. mục tiêu của Jamaica tại giải lần này chỉ là tiếp tục thử nghiệm và tìm kiếm các tài năng, trong nỗ lực tái thiết ĐTQG. Trong danh sách triệu tập lần này, đa số là những cầu thủ trẻ đang thi đấu tại giải nội địa. Đội hình của ông Downswell chỉ có 9 cầu thủ đang là lính đánh thuê ở nước ngoài, chủ yếu là tại Mỹ và giải hạng Nhất Anh.
Cũng vì ý đồ trẻ hoá đội hình mà ông Downswell đã phớt lờ một loạt công thần đã từng giúp Reggae Boyz giành vé dự VCK World Cup ’98, đáng kể là tiền đạo nổi danh một thời Deon Burton.
Dẫu không quá coi trọng thành tích tại Gold Cup 2005, nhưng không vì thế mà ĐT Jamaica không có sự chuẩn bị chu đáo. Trước khi tham dự giải, Reggae Boyz đã có 2 trận đấu giao hữu với Cuba (thua 1-2) và Paraguay (thắng 2-0). Dẫu kết quả chưa thực sự ưng ý, nhưng những trận đấu cọ sát đó đã giúp cho các cầu thủ của Jamaica hiểu nhau hơn.
Trong những buổi tập tại trại tập huấn ở Mỹ, HLV Downswell đã bộc lộ rất rõ ý định của mình. Trung vệ Tyrone Sawyers nhiều khả năng sẽ được kéo lên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, bởi BHL của ĐT Jamaica cho rằng, cầu thủ 24 tuổi này tỏ ra rất phù hợp trong việc làm cầu nối giữa hàng hậu vệ và hàng công của Reggae Boyz.
Downswell cũng không ngần ngại tuyên bố, Jamaica vẫn tiếp tục trung thành với lối chơi tạt cánh đánh đầu cổ điển. Ông khẳng định, với một cầu thủ giỏi đánh đầu như tiền đạo Fuller, sẽ là một sự lãng phí nếu BHL ĐT không biết tạo cơ hội cho cầu thủ đang khoác áo CLB Portsmouth (Anh).
Xét về đối đầu, các cầu thủ Guatemala hoàn toàn lép vế trước Reggae Boyz. 5 lần gặp nhau gần đây, nhà ĐKVĐ vùng Caribbe không để thua trận nào. Họ thắng Guatemala 3 và hoà 2.
Guatemala đã lọt vào đến vòng đấu bảng cuối cùng của khu vực CONCACAF vòng loại World Cup 2006. Trong khi đó, Jamaica đã bật bãi khỏi cuộc đua giành vé tới Đức từ lâu. Tuy nhiên, không thể vì thế mà các cầu thủ Guatemala được đánh giá cao . 5 trận gần đây, Jamaica chưa hề biết mùi thất bại. Trái lại, Guatemala thất thủ cả 5.
Có đầy đủ lực lượng, nhưng trên thực tế, Guatemala chỉ biết trông đợi vào chân sút Carlos Ruiz, cầu thủ đã ghi 8 bàn tại vòng loại World Cup 2006. Nếu ĐT Jamaica bắt chết được cầu thủ đang thi đấu cho CLB Dallas của Mỹ, đối thủ của họ có lẽ sẽ chẳng thể có được một pha tấn công ra hồn.
Một chi tiết hết sức đáng chú ý, tại 4 lần tham dự Gold Cup gần đây, các cầu thủ Guatemala chưa hề giành được chiến thắng nào.
Dự đoán: 2-0
Đội hình dự kiến
Jamaica: Ricketts, Taylor, Davis, Stewart, Scarlett, T.Sawyers, Stephenson, Hue, Johnson, Fuller, Shelton.
Guatemala: Molina, Morales, Sanabria, Melgar, Cabrera, Thompson, Ramirez, Figueroa, Gomez, Ruiz, Villatoro.
Thành tích đối đầu
07/03/99 Guatemala-Jamaica 2-4
31/10/02 Guatemala-Jamaica 1-1
15/07/03 Jamaica-Guatemala 2-0
02/10/04 Guatemala-Jamaica 2-2
20/04/05 Jamaica-Guatemala 1-0
Thành tích gần đây
Jamaica
20/02/05 Jamaica-Trinidad 2-1
22/02/05 Barbados-Jamaica 0-1
24/02/05 Jamaica-Cuba 1-0
20/04/05 Jamaica-Guatemala 1-0
04/06/05 Jamaica-Honduras 0-0
Guatemala
30/03/05 Mỹ-Guatemala 2-0
20/04/05 Jamaica-Guatemala 1-0
27/04/05 Brazil-Guatemala 3-0
04/06/05 Guatemala-Mexico 0-2
08/06/05 Costa Rica-Guatemala 3-2