Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
Các SVĐ tại Gold Cup 2005: Sân khấu lớn cho giải đấu lớn9:31 30/6/2005

Để chuẩn bị cho 25 trận đấu tại Gold Cup năm nay, nước Mỹ đã bố trí 7 SVĐ. Tất cả đều là những những SVĐ lớn nhất tại Mỹ, thuộc quyền sở hữu của các CLB bóng bầu dục. Chẳng sao cả, đó vẫn là những sân khấu lớn dành cho giải đấu lớn nhất khu vực Concacaf.

1. Sân GILLETTE (Foxborough, Massachusetts)
Năm khánh thành: 2002
Sức chứa: 68.756 chỗ ngồi
SVĐ Gillette được khánh thành ngày 05/11/2002 trên nền SVĐ nổi tiếng Foxboro Stadium, nơi mà ĐT Mỹ đã thi đấu 10 trận (từ 1991 đến 2001) với thành tích bất bại (7 thắng, 3 hoà). SVĐ Foxboro cũng đã được sử dụng tại VCK World Cup 94. SVĐ này là sân nhà của 2 CLB bóng bầu dục NFL’s New England Patriots và New England Revolution, và là nơi diễn ra những trận “bóng đá Mỹ” nhiều hơn là môn bóng đá phổ biến khắp thế giới.

2. Sân GIANTS (East Rutherford, New Jersey) 
Năm khánh thành: 1976
Sức chứa: 80.242 chỗ ngồi
Đây là sân nhà của 2 CLB  bóng đá giàu có nhất nước Mỹ: MetroStars và New York Cosmos (Pele từng chơi bóng ở CLB này), nơi từng tổ chức các trận đấu tại World Cup 1994 trong đó có 1 trận bán kết. Đúng như cái tên của nó, SVĐ này là SVĐ lớn thứ 2 tại Mỹ. 3 năm qua, SVĐ này đã tổ chức các trận đấu với sự có mặt của các CLB lừng danh như MU, Juventus, AC Milan, Real Madrid, Porto, AS Roma… SVĐ Giants có tổng diện tích lên tới 70 hecta. Giants sẽ là nơi tổ chức 2 trận bán kết và trận chung kết Gold Cup năm nay.

3. Sân HOME DEPOT CENTER (Carson, California)
Năm khánh thành: 2003
Sức chứa: 27.000 chỗ ngồi
Sân nhà của 2 CLB Deportivo Chivas USA và Los Angeles Galaxy này không lớn, nhưng nó thực sự là công trình kiến trúc khá bắt mắt, khác hẳn với những SVĐ còn lại ở Mỹ. SVĐ này dù đẹp nhưng không được coi là những SVĐ chính để ĐTQG thi đấu, mà chỉ được chọn là nơi tập luyện. Tuy nhiên, sau khi sửa chữa xong vào năm 2003, ngoài sức chứa còn hạn chế, mọi tiện nghi của SVĐ này không hề thua kém những SVĐ lớn nào tại Mỹ.

4. Sân LOS ANGELES MEMORIAL COLISEUM (Los Angeles, California)
Năm khánh thành: 1921 (sửa chữa năm 1993)
Sức chứa: 92.000 chỗ
Đây là SVĐ có sức chứa lớn nhất tại Mỹ và là địa điểm lý tưởng cho những trận đấu đỉnh cao. SVĐ này là địa điểm tổ chức 2 trận chung kết Gold Cup năm 1996 và 1998 (Mexico - Brazil, Mexico - Mỹ) và cả 2 trận đều “cháy vé”. Tuy nhiên, hiện tại SVĐ lâu đời nhất nước Mỹ này không có được điều kiện kỹ thuật và cơ sở vật chất tốt nhất. Chính vì thế, nó chỉ được tổ chức có 2 trận đấu tại vòng bảng (bảng C).

5. Sân ORANGE BOWL (Miami, Florida)
Năm khánh thành: 1937
Sức chứa: 74.177 chỗ ngồi
Orange Bowl là một trong những SVĐ nổi tiếng, được coi là thành trì của ĐT Mỹ hồi thập kỷ 90 và cũng là địa điểm tổ chức World Cup 94. Trong 10 năm của thập kỷ 90, ĐT Mỹ liên tục thi đấu tại đây và luôn có thành tích rất tốt với 9 trận thắng, 8 trận hoà và chỉ thua 5 trận. SVĐ khá đơn giản này chủ yếu được sử dụng trong những trận đấu bóng bầu dục (trước đây là sân nhà của CLB Miami Dolphins, sau được chuyển cho Miami Hurricanes) với chi phí sửa chữa vào năm 2002 là 21 triệu USD.

6. Sân QWEST FIELD (Seattle, Washington)
Năm khánh thành: 2002
Sức chứa: 72.000 chỗ ngồi
SVĐ này là 1 trong 3 SVĐ đắt giá nhất nước Mỹ với chi phí khoảng 250 triệu USD, được thiết kế khá độc đáo và là SVĐ duy nhất tại Gold Cup 2005 có mái vòm tự động. SVĐ Qwest Field từng tổ chức 2 trận đấu tại giải giao hữu World Champions Series tại Mỹ mùa hè năm 2004 giữa Manchester United và Celtic, Chelsea và Celtic. Tại Gold Cup 2005, Qwest Field sẽ tổ chức 4 trận tại bảng B, trong đó có 2 trận của đội chủ nhà Mỹ.

7. Sân RELIANT STADIUM (Houston, Texas)
Năm khánh thành: 2002
Sức chứa: 70.000 chỗ
Mô hình thiết kế của Reliant Stadium không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là một tổ hợp gần như hoàn hảo với những thiết bị cực kỳ tối tân. Từ khi khánh thành 2 năm trước, Reliant Stadium luôn được chọn là sân nhà cho các trận đấu của ĐTQG. SVĐ này thuộc quyền sở hữu của CLB bóng bầu dục Houston Texas.

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Cech: "Có lẽ không có biến động vào tháng 1"8:31 4 /12/2008
HLV Calisto: ‘Tuyển Việt Nam không cần sống chết với đội Thái’6:44 4 /12/2008
Clip: Thắng Blackburn 5 - 3, MU tiến vào bán kết Carling Cup6:21 4 /12/2008
Lazio tiễn Milan rời Coppa Italia6:15 4 /12/2008
Cúp UEFA đêm 3/12: Bóng đá Đức trắng tay6:10 4 /12/2008
Tevez bốn lần "nổ súng" đưa M.U vào bán kết6:4 4 /12/2008
Inter muốn chiêu mộ "Quả bóng vàng châu Âu"5:51 4 /12/2008
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008
13 siêu sao luôn gặp vận đen với Quả bóng vàng14:39 3 /12/2008
David Bentley: "Fabregas, 1 người đội trưởng vĩ đại"14:20 3 /12/2008