Copa Libertadores 2005 đã bắt đầu đi vào giai đoạn quyết định. Sau vòng loại gồm 6 cặp đấu loại trực tiếp theo thể thức đi và về, đã xác định 6 đội vào vòng đấu bảng cùng 26 CLB hạt giống khác, chia làm 8 bảng. Cuộc chiến của giải đấu tương đương Champions League ở châu Âu đã được bắt đầu.
Nam Mỹ được coi là xứ sở của thứ bóng đá đẹp, quyến rũ dường như đã quá cổ lỗ sĩ. Sau 12 trận vòng loại và 3 trận đấu đầu tiên của vòng đấu bảng, những cảm nhận đầu tiên là sự căng thẳng quá mức, lối đá bạo lực với sự bùng nổ thẻ phạt cùng những kết quả không mấy bất ngờ. Cặp đấu ly kỳ nhất phải thuộc về trận Penarol (Uruguay) và LDU Quito (Ecuador). Dù đã thắng tới 4-1, nhưng đội bóng Uruguay vẫn bị loại vì luật bàn thắng trên sân khách. Ở trận này, đội khách chơi cực kỳ bạo lực, làm đủ mọi cách để bảo toàn thắng lợi 3-0 ở lượt đi khi chỉ còn chơi với 10 người ngay từ phút 38. Tuy nhiên, sau 90 phút, họ chỉ còn lại có 8 người, còn phía chủ nhà cũng chỉ còn lại 10 cầu thủ. Đáng chú ý là ở phút 86 trận đấu đã phải dừng lại 15 phút do các cầu thủ lao vào choảng nhau và mỗi bên thiệt hại 1 người. Sau 12 trận vòng loại, có tới 7 thẻ đỏ và 36 thẻ vàng, một con số kinh khủng đối với một trường phái bóng đá nổi tiếng là đẹp.
Ở vòng bảng này, ĐKVĐ Once Caldas (Colombia) nằm ở bảng 7 với những đối thủ khá dễ chơi, kể cả ở đó có sự góp mặt của đại gia Arrgentina, San Lorenzo. 3 trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã diễn ra và vẫn còn đó vấn nạn bạo lực. Trên sân của Independiente Medellin (Colombia), đội bóng Atletico của Brazil đã mất toi 2 điểm khi để đối thủ ghi bàn gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn đếm bằng giây. Tội đồ có lẽ là Rios, cầu thủ này bị truất quyền thi đấu khi cùi chỏ vào mặt Alzate ngay trước mắt trọng tài và rời sân ở phút 84. Trước sức ép khủng khiếp của chủ nhà, đội bóng Brazil đã phải ngậm ngùi ra về với 1 điểm cỏn con. Trong khi đó, CLB đồng hương của Independiente là Barranquilla lại có thắng lợi đầy may mắn trên sân của Nacional (Uruguay) với bàn thắng duy nhất của Arzuaga (85'). Trận còn lại giữa Alianza Lima và Tigres kết thúc không có bàn thắng, mặc dù chủ nhà Alianza là những người ép sân suốt trận.
Sau vòng bảng, 8 đội đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết đấu loại trực tiếp theo thể thức lượt đi và về chọn 4 đội vào bán kết. Vòng bảng sẽ kết thúc vào ngày 12/05/2005.
Kết quả các trận vòng loại
(trong ngoặc là kết quả sau 2 lượt trận)
America (Col) - Mineros (Ven): 3-1 (5-1)
Cienciano (Per) - Guadalajara (Mex): 1-5 (2-8)
Colo Colo (Chi) - Quilmes (Arg): 2-2 (2-2)
Palmeiras (Bra) - Tacuary (Par): 2-0 (4-2)
O.Petrolero(Bol) - At. Junior (Col): 1-3 (2-5)
Penarol (Uru) - LDU Quito (Ecu): 4-1 (4-4)
KẾT QUẢ CÁC TRẬN VÒNG BẢNG
Nacional (Uruguay) - Barranquilla (Colombia): 0-1
Independiente Medellin (Colombia) - Atletico PR (Brazil): 2-2
Alianza Lima (Peru) - Tigres (Mexico): 0-0
Các bảng đấu
Bảng A
Independiente Medellin (Colombia),
Atletico-PR (Brazil),
Quilmes (Argentina),
Libertad (Paraguay)
Bảng B
Danubio (Uruguay),
Bolívar (Bolivia),
LDU Quito (Ecuador),
Santos (Brazil)
Bảng C
Sao Paulo (Brazil),
America de Cali (Colombia),
Universedad de Chile (Chile),
The Strongest (Bolivia)
Bảng D
Santo Andre (Brazil),
Cerro Porteno (Paraguay),
Palmeiras (Brazil),
Deportivo Tachira (Venezuela)
Bảng E
CPD Junior Barranquilla (Colombia),
River Plate (Argentina),
Olmedo (Ecuador),
Nacional (Uruguay)
Bảng F
Tigres (Mexico),
Alianza Lima (Peru),
Banfield (Argentina),
Caracas FC (Venezuela)
Bảng G
Chivas (Mexico),
San Lorenzo (Argentina),
Cobreloa (Chile),
Once Caldas (Colombia)
Bảng H
Pachuca (Mexico),
Boca Juniors (Argentina),
Sporting Cristal (Peru),
Depotivo Cuenca (Ecuador)