Với việc Brazil đã đợi sẵn trong trận đấu cuối cùng, người Argentina lại càng cảm thấy có thêm áp lực phải vượt qua Mexico để tái ngộ với đại kình địch Nam Mỹ, phục thù cho trận chung kết Copa America 2004.
Ngày 25/07/2004, người Argentina đã đến rất gần với chức Vô địch Copa America thứ 15 trong lịch sử, chấm dứt "cơn khát" chiến thắng đã kéo dài 11 năm (tính đến thời điểm đó) sau khi Delgado ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 87 của trận chung kết.
Nhưng bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ của Adriano đã xoay chuyển cục diện theo tình thế không ai ngờ đến khi Brazil đã lạnh lùng vượt qua Argentina trong cuộc đấu súng trên chấm 11m (Brazil thắng 4-2) để đăng quang.
3 năm sau ngày đó, Argentina đang đứng trước cơ hội đòi lại những gì lẽ ra phải thuộc về họ, nhưng trước tiên, thầy trò Alfio Basile cần phải nghĩ cách để vượt qua trở ngại Mexico trong trận bán kết sáng mai 12/7.
 |
|
Người Argentina đang khao khát gặp Brazil tại Chung kết Copa America 2007
|
Mexico là một đối thủ không hề dễ chơi, bất chấp việc họ vừa mới đánh mất Cúp vàng Concacaf vào tay đội Mỹ. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là chuỗi thành tích ấn tượng mà đoàn quân El Tricolor của Hugo Sanchez đang trình diễn tại Copa America lần này.
Thắng 3/4 trận đã đấu, trong đó, đáng kể nhất là màn "hạ nhục" nhà đương kim vô địch Brazil 2-0 trong trận đấu đầu tiên cũng như mới đây nhất là cơn mưa 6 bàn thắng dội vào lưới Paraguay tại vòng tứ kết vừa qua.
Nếu như trước Brazil, Mexico giành chiến thắng bằng một đấu pháp hợp lý và đầy thực dụng thì trước Paraguay, đó là một Mexico bùng nổ đầy mạnh mẽ.
Nhưng bước vào trận đấu với Argentina, Hugo Sanchez đang có một chút nhức đầu với việc chân sút hàng đầu Nery Castillo đang đối diện với khả năng vắng mặt vì chấn thương. Nếu mất Castillo thì đó sẽ là một thiệt thòi lớn cho Mexico bởi cả Blanco lẫn Omar Bravo đều đã qua thời đỉnh cao phong độ.
Vắng tiền đạo chủ lực Castillo sẽ là một thiệt thòi lớn
Còn Argentina thì đơn giản, màn trình diễn của họ kể từ đầu giải đến giờ đã cho thấy không đội bóng nào, kể cả Brazil, xứng đáng hơn với danh hiệu ứng cử viên số 1 của chức Vô địch Copa America 2007.
Một lực lượng hùng hậu, tràn ngập anh tài trên cả 3 tuyến, đã giúp thầy trò Alfio Basile luôn chiếm thế thượng phong trước các đối thủ. Ngay cả khi Hernan Crespo phải sớm chia tay giải đấu vì chấn thương thì Basile cũng đang có một cơn "đau đầu" khá dễ chịu: lựa chọn Carlos Tevez hay Diego Milito cho vị trí đá cặp bên cạnh Messi.
Theo những nguồn tin mới nhất thì có vẻ như Tevez sẽ được chọn cho cuộc đối đầu với Mexico bởi khả năng gây đột biến rất lớn của cầu thủ này sẽ giúp anh xoay trở tốt hơn trước sự đeo bám rất khó chịu của các chuyên gia phòng ngự Mexico.
Những Riquelme, Tevez, Messi... chính là sự khác biệt của Argentina
Bên cạnh đó, phong độ cao của Riquelme, Mascherano và đặc biệt là Lionel Messi... chính là chiếc chìa khóa vàng đảm bảo cho Argentina có quyền tin vào một cuộc tái đấu với kình địch Brazil.