Brazil đã đáp lại lời chỉ trích về lối chơi quá thiên về phòng ngự bằng chiến thắng 6-1 trước Chile trong trận tứ kết Copa America 2007. Riêng cá nhân Robinho đã có 2 bàn, nâng tổng số bàn thắng ghi được tại giải lên con số 6.
Đội hình xuất phát:
Brazil: 12 - DONI, 2 - MAICON, 4 - JUAN, 3 - ALEX, 6 - GILBERTO, 8 - GILBERTO SILVA, 5 - MINEIRO, 17 - JOSUÉ, 19 - JULIO BAPTISTA, 11 - ROBINHO, 9 - VÁGNER LOVE.
Chile: 1 - Claudio BRAVO, 2 - Álvaro ORMEÑO, 4 - Ismael FUENTES, 15 - Pablo CONTRERAS, 19 - Gonzalo JARA, 17 - Arturo SANHUEZA, 16 - Manuel ITURRA, 11 - Mark González, 20 - Gonzalo FIERR, 22 - Juan Gonzalo LORCA, 8 - Humberto SUAZO.
Hiệp 1:
- Phút 5, Wagner Love (9, Brazil) tung cú sút chân trái từ khoảng cách 25 mét đưa bóng đi sát cột dọc phía góc xa.
- Phút 10, từ pha đột phá chếch cánh trái của Josue (17), Wagner Love thoát xuống quặt bóng qua 2 hậu vệ Chile, sửa bóng vào góc gần từ cự ly 15 mét nhưng bóng đi chệch khung thành.
|
|
Trung vệ Juan (4) đã có bàn thắng giải tỏa tâm lý
|
- Phút 17, xuất phát từ pha đá phạt góc của Robinho (11), bóng được một cầu thủ Brazil đánh đầu chiến thuật ngược lại phía sau cho trung vệ Juan (4) lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành. 1- 0 cho Brazil.
- Phút 23, sau pha phản công nhanh với sự phối hợp một chạm giữa Maicon (2), Robinho và Wagner Love, Baptista (19) tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm đưa bóng bật cột dọc phía góc xa đi vào lưới. 2-0 cho Brazil.
- Phút 28, Robinho kết thúc pha phối hợp trung lộ với các đồng đội bằng một cú sút hiểm hóc sát cột dọc, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid tại Copa America 2007.
 |
|
Pha đi bóng và dứt điểm hiểm hóc của Robinho
|
- Phút 31, Gonzalez (11, Chile) tung cú sút chân trái từ khoảng cách gần 30 mét đưa bóng đi trúng xà ngang.
- Những phút tiếp theo, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ cao song cả 2 bên đều thiếu chuẩn xác trong những pha phối hợp hoặc dứt điểm cuối cùng.
Hiệp 2:
- 5 phút đầu hiệp 1, Gonzalez liên tục làm khổ thủ môn Doni và các hậu vệ Brazil bằng những pha đi bóng tốc độ bên góc trái cũng như những pha dứt điểm căng.
- Phút 50, pha tạt bóng của Mineiro (5, Brazil) bên cánh trái đã đi qua tầm khống chế của cả Wagner Love và thủ môn Bravo (1, Chile) tạo điều kiện cho Robinho thoát xuống đưa bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0. Đây là bàn thắng thứ 6 của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid tại Copa America 2007.
- Liên tiếp trong các phút 60 & 61, các cầu thủ Chile có được các tình huống đối mặt với TM Doni nhưng đều không một lần dứt điểm thành công.
 |
|
Pha tranh chấp giữa Ormeno (Chile) với Baptista (Brazil) ở khu vực giữa sân trong hiệp 2
|
- Phút 65, Alfonso Alves (21, Brazil) vào thay Robinho.
- Phút 67, Lorca (22, Chile) thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Doni nhưng bóng lại đi vọt xà ngang.
- Phút 68, Josue và Baptista phối hợp nhanh để Baptista thoát xuống bên cánh trái tạt vào trong cho Alfonso đánh đầu. Bóng bật ra đến chân Josue trong tư thế trống trải và cầu thủ mang áo số 17 này đã nâng tỷ số lên 5-0.
- Phút 70, Elano (7) và Naldo (15) bên phía Brazil vào thay Maicon và Juan.
- Phút 75, Suazo (8, Chile) đã đi bóng qua 1 hậu vệ Brazil và bấm bóng kỹ thuật qua đầu TM Doni, rút ngắn tỷ số xuống 1-5.
- Phút 82, cầu thủ mới vào sân Valdinia (10, Chile) đã có cú sút phạt hàng rào đưa bóng đi sát điểm nối giữa cột dọc và xà ngang.
- Tỷ số được ấn định 6-1 ở phút 85 khi Wagner Love chiến thắng TM Chile trong pha đối mặt.
Đây là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại Copa America 2007 tính đến thời điểm này. Đối thủ của ĐKVĐ Brazil tại bán kết sẽ là Uruguay.