Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ CHÂU MỸ
"Trận chung kết" cho Carlos Dunga13:17 4/7/2007

Chặng đường để vào đến trận chung kết Copa America 2007 vẫn còn rất dài trước mắt nhà đương kim vô địch Brazil, nhưng với Carlos Dunga, thì trận đấu cuối cùng của vòng bảng trước Ecuador lại chính là trận "chung kết" đối với chiếc ghế HLV trưởng đoàn quân vàng xanh của ông.

Dunga đang ngồi trên lửa. Người ta sẽ không còn cách nào khác miêu tả chính xác hơn tình cảnh hiện tại mà vị đương kim HLV trưởng Brazil đang nếm trải. Chiến thắng 3-0 trước Chile trong trận đấu cách đây 3 ngày vẫn chưa thể làm dịu đi nỗi thất vọng lớn lao để lại sau thất bại 0-2 không thể tin nổi trước Mexico.

Không có nhiều nguy cơ Brazil phải rời cuộc chơi Copa America ngay từ vòng đấu bảng, nhưng bộ mặt yếu kém mà thầy trò Dunga đang thể hiện chính là lý do cho sự nổi giận của những người Brazil vốn quen với chiến thắng nhiều hơn thất bại.

Không nên nói về trận đấu với Mexico bởi đơn giản, 90 phút tại Puerto Ordaz là một số không tồi tệ về tinh thần, lối chơi cũng như cả khát khao chiến thắng. Còn trận đấu với Chile, cũng chẳng có gì nhiều để nói ngoài tỷ số 3-0: 3 điểm và... Robinho.

 

Không biết Brazil sẽ ra sao nếu không có hattrick của Robinho

Mọi tính toán của Dunga, ít nhất là với hàng công, đã phá sản đầy thảm hại. Fred đã gãy chân và sớm về nước. Diego hay Anderson tự cho thấy họ vẫn chưa thể thay thế được Kaka cũng như Ronaldinho.

Còn Wagner Love, Elano cho đến thời điểm này vẫn cứ tịt ngòi. Điều đó khiến cho Brazil phải "sống" bằng những bàn thắng của Robinho. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trong trận đấu rạng sáng mai, Ecuador sẽ cử ra một người để bắt chết Robinho?

Một khi khả năng đó xảy ra thì chuyện Brazil tê liệt hàng công rất dễ xảy ra bởi vào thời điểm này, Robinho là cầu thủ duy nhất dám cầm bóng, giữ bóng và đột phá trong khi Wagner Love quá vụng, Elano chỉ còn là cái bóng của chính mình hồi còn chơi cùng Robinho và Diego trong màu áo Santos.

Và như đã nói ở trên, Brazil khó có cửa bị loại sớm bởi không có gì dễ hơn vòng bảng của Copa America khi chỉ có vẻn vẹn 3 đội bét bảng, cùng một đội thứ 3 có thành tích kém nhất phải rời cuộc chơi. Mà Brazil vào thời điểm này thì dù có thua cả Ecuador vẫn có đến 90% trở thành một trong hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.

 

Dunga đang chịu sức ép lớn từ dư luận

Nhưng không vì thế mà cuộc đối đầu với Ecuador kém phần quan trọng, đặc biệt là với cá nhân Carlos Dunga. Thêm một màn trình diễn đáng thất vọng nữa, bão tố sẽ đổ lên đầu người hùng của World Cup USA 1994 này.

7 năm trước, Wanderley Luxemburgo mất việc chỉ vì Brazil thất bại trong trận chung kết... Olympic Sidney 2000, thì giờ đây, một chiến dịch Copa America 2007 tẻ nhạt cũng có thể chấm dứt sự nghiệp HLV mới chỉ kéo dài được 11 tháng của Carlos Dunga lắm chứ!

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Inter sắp sửa có Radoi22:19 14 /10/2008
Pavlyuchenko làm chính trị!22:17 14 /10/2008
Thêm một chấn thương ở hàng thủ Arsenal22:16 14 /10/2008
Materazzi kịp thời trở lại22:11 14 /10/2008
Gặp Singapore: Tuyển VN hết thua nhưng chưa thắng!21:8 14 /10/2008
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lỗ 4 tỉ đồng trong 9 tháng17:24 14 /10/2008
Kỳ nghỉ dài hơi của Inzaghi 'em'16:43 14 /10/2008
Redknapp: “Gặp Milan là một giấc mơ”16:8 14 /10/2008
Nữ cầu thủ treo giày làm người mẫu ngực trần16:10 14 /10/2008
Spalletti tâng bốc 'gã đầu bạc' lên mây16:7 14 /10/2008
Terry đang dần bị kiệt sức!16:5 14 /10/2008
"Người gác đền" ở Serie A: Ngoại át nội15:51 14 /10/2008
Ngắm Nadal trong lễ vinh danh số 1 thế giới15:25 14 /10/2008
Osasuna sa thải HLV Ziganda, bổ nhiệm HLV Camacho14:55 14 /10/2008
Đức mất Ballack trong trận gặp Wales14:33 14 /10/2008
Del Piero và Ranieri đình chiến13:58 14 /10/2008
Amauri: “Juve thật sự muốn có tôi hơn so với Milan”13:56 14 /10/2008
Walcott hi vọng các CĐV hãy kiên nhẫn đợi chờ13:55 14 /10/2008
Moggi: “Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng”13:50 14 /10/2008
7 cựu tuyển thủ Brazil tham dự World Cup đến Việt Nam13:37 14 /10/2008