Không chỉ các cầu thủ Australia, những người đã chịu thất bại khá thảm hại 1-3 trước Iraq ở vòng đấu bảng A, mà các PV đến từ đất nước này cũng đã bật mí những điểm mạnh yếu của Iraq nhằm giúp VN "trị" họ...
Cựu HLV ĐTQG nữ Việt Nam Steve Darby trước khi lên đường trở lại Malaysia dẫn dắt CLB Perak cũng đã kịp "hiến kế" cho tuyển VN cách đá với Iraq.
Theo HLV Darby thì cách tốt nhất để đọ sức với Iraq và được coi là cách khôn ngoan nhất là chơi phòng ngự phản công như trong trận gặp UAE. Ông cho rằng, VN áp dụng biến hoá sơ đồ chiến thuật 4-4-2 sang 4-5-1 tuỳ theo mức độ thế trận của trận đấu.
 |
| Australia trong một buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Nhật. Ảnh: Hải Anh |
Bên cạnh đó ông cũng không quên nhắc đến vấn đề thể lực. Trước một đối thủ có thể hình, thể lực như Iraq thì đội chủ nhà bảng B cần có sự phân phối sức hợp lý, và có những lúc cần biết đánh phủ đầu đối phương trong hiệp 1 khi còn sung sức.
Nhưng với phóng viên Andrew (đài SBS – Australia) thì anh lại nói đến trận Việt Nam – Iraq ở một khía cạnh khác. Phóng viên ảnh của kênh truyền hình nổi tiếng này cho rằng, Iraq là một đoàn quân rất thiện chiến.
Đây là đội bóng có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài lâu năm và có những cái tên đáng giá như tiền đạo Mahmoud, tiền vệ Mohammed, thủ môn Noor Sabri,...
Tất cả họ đều có lòng tự hào dân tộc mãnh liệt và họ thi đấu như thể những chiến binh. Vậy nên, nếu chơi với đối thủ này mà không có bản lĩnh, tinh thần thi đấu và sự tập trung cao độ thì sẽ khó thắng được họ.
Bài học từ Australia vẫn còn đó. "Có thể đẳng cấp các cầu thủ của Australia cao hơn Iraq nhưng sự gắn kết và tinh thần thi đấu không cao đã khiến đội bóng của chúng tôi phải nhận thất bại và suýt phải trả giá", anh cho biết.
Còn tiền đạo Viduka thì vẫn cho rằng, Việt Nam có thể thắng Iraq vì ĐTVN là tập hợp của sự đồng đều, sức trẻ và kinh nghiệm, bản lĩnh và tinh thần thi đấu tuyệt vời.
Nếu tận dụng được các pha đánh trung lộ, đánh biên sở trường sau các đường phản công thì cơ hội ghi bàn của ĐTVN là khá lớn.
Iraq nhìn chung rất mạnh nhưng họ cũng có những điểm yếu, đặc biệt là các tiền vệ của họ rất ham mê tấn công, trong khi khoảng cách giữa các tuyến của đội bóng này chưa thực sự hợp lý.
Nhìn chung, do bị thua khá đau nên “người Úc” đã rất nóng lòng nhìn thấy thất bại của ĐT Iraq trước Việt Nam. Có lẽ vì vậy mà họ "nhiệt tình" hiến kế!