VCK Asia Cup 2007 được chia thành 4 bảng A, B, C, D và các đội hạt giống (Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran) đều hài lòng với kết quả bốc thăm.
Australia, đội bóng vừa gia nhập AFC vào đầu năm nay và là đội ở khu vực này thi đấu thành công ở World Cup 2006, có vẻ thỏa mãn nhất như HLV Graham Arnold nhấn mạnh: “Tôi rất vui với kết quả bốc thăm. Australia được xếp là một trong những hạt giống và chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng mong đợi. Thái Lan là đội mạnh nhất trong số những đồng chủ nhà, Oman vẫn còn xa lạ với chúng tôi nhưng Iraq là đối thủ quen thuộc. Theo tôi, Iraq là đội bóng khó chơi nhất và cũng là đối thủ chúng tôi ngán nhất”. Oâng Arnold cũng cho biết các ngôi sao Australia như Tim Cahill, Kewell, Mark Viduka sẽ thi đấu ở giải này: “Chúng tôi đã yêu cầu các CLB ở châu Âu phải nhả họ cho Asian Cup 2007 bởi đây là giải đấu danh tiếng”.
 |
|
Đội tuyển Nhật Bản tại vòng chung kết World Cup 2006.
|
Cũng nhờ là hạt giống, Australia sẽ tránh gặp những đội bóng sừng sỏ như Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản quá sớm. Giải sẽ khai mạc vào ngày 7-7 tại Bangkok, với bán kết thi đấu ở Hà nội và Kuala Lumpur trước khi trận chung kết sẽ được tổ chức ở Jakarta. Ở lễ bốc thăm, có một chút trục trặc khi Saudi Arabia tuyên bố vì “những lý do ngoại giao” họ sẽ không thi đấu ở Thái Lan. Đó là lý do Saudi Arabia không nằm trong bảng có Thái Lan và Việt Nam (bởi nếu vào vòng 2 với vị trí nhì bảng, Saudi Arabia phải thi đấu ở tứ kết tại Bangkok). AFC phải sắp xếp để Saudi Arabia vào bảng D hoặc C (kết quả Saudi Arabia ở chung bảng D với Hàn Quốc, Indonesia và Bahrain).
Giám đốc kỹ thuật Takeshi Ono của LĐBĐ Nhật Bản cho rằng với trình độ bóng đá đang lên của châu Á, bảng nào cũng khó khăn: “Lọt vào VCK Asian Cup 2007 là chúng tôi cảm thấy vui lắm rồi. Chúng tôi biết chẳng có bảng nào dễ dàng. Dĩ nhiên, với tư cách là ĐKVĐ Asian Cup, Nhật Bản chịu nhiều sức ép hơn nhưng triết lý của chúng tôi là tính toán từng trận đấu và chờ xem mọi chuyện diễn ra thế nào”. Mặc dù bảng D được xem là khó chơi hơn cả nhưng điều đó không làm Giám đốc phụ trách đối ngoại Shin Man-kil của LĐBĐ Hàn Quốc lo lắng: “Đây là kết quả bốc thăm tốt cho dù Saudi Arabia là đối thủ khó chịu bởi chúng tôi ít khi đạt được kết quả như mong đợi khi gặp họ. Kể từ năm 1960 đến nay, chúng tôi chưa đoạt Asian Cup nào và mục tiêu của tuyển Hàn Quốc lần này là thay đổi số phận”.
Kết quả chia bảng và lịch thi đấu
| Bảng A |
Bảng B |
Bảng C |
Bảng D |
|
Thái Lan
Australia
Oman
Iraq
|
Việt Nam
Nhật Bản
Qatar
UAE
|
Malaysia
Iran
Uzbekistan
Trung Quốc
|
Indonesia
Hàn Quốc
Saudi Arabia
Bahrain
|
|
Lịch thi đấu
7-7 Thái Lan – Iraq
8-7 Việt Nam – UAE; Australia – Oman
9-7 Nhật Bản – Qatar
10-7 Malaysia – Trung Quốc; Indonesia – Bahrain
11-7 Iran - Uzbekistan; Hàn Quốc – Saudi Arabia
12-7 Qatar – Việt Nam; Oman – Thái Lan
13-7 Iraq – Australia; UAE – Nhật Bản
14-7 Uzbekistan – Malaysia; Saudi Arabia – Indonesia
15-7 Trung Quốc – Iran; Bahrain – Hàn Quốc
16-7 Việt Nam – Nhật Bản; Thái Lan – Australia; Oman – Iraq; Qatar – UAE
18-7 Malaysia – Iran; Indoneisa – Hàn Quốc; Uzbekistan – Trung Quốc; Saudi Arabia – Bahrain
Tứ kết:
21-7: Nhất A – Nhì B; Nhất B – Nhì A
22-7: Nhất C – Nhì D; Nhất D – Nhì C
25-7: Bán kết
28-7: Tranh hạng Ba
29-7: Tranh chung kết
|