 |
|
Một giải đấu được xem là thành công khi thu hút đông đảo khán giả tới sân. Ảnh: Hoàng Vy.
|
Trong buổi Hội thảo chiều qua, đại diện AFC đã khuyến cáo VFF cần phải tính toán để đưa ra một mức giá vé phù hợp với điều kiện sống, thu nhập của người dân Việt Nam.
Đại diện AFC nhấn mạnh, “Một giải đấu thành công không thể thiếu khán giả và muốn “cầu thủ thứ 12” đến sân đông hơn thì bên cạnh các công tác PR, quảng cáo, truyền thông... thì giá vé vào sân cần được tính toán thực tế nhất. Asian Cup là một giải quốc tế nhưng VFF cần phải tính toán dựa trên các giải đấu quốc tế từng diễn ra ở Việt Nam để đưa ra mức giá vé phù hợp nhất”.
Về vấn đề vé xem Asian Cup, hiện tại, AFC vẫn chưa quyết định được họ hoặc các quốc gia đăng cai sẽ in vé cũng như các hình thức phân phối vé.
Vấn đề truyền thông cho Asian Cup được AFC đặc biệt coi trọng. AFC muốn Asian Cup 2007 là điểm đánh dấu những tiến bộ về truyền thông của bóng đá châu Á. Theo đó, điều kiện tác nghiệp, công tác quản lý truyền thông sẽ ngang với World Cup.
“Truyền thông là vấn đề rất nhạy cảm bởi đây là yếu tố quyết định đến thành công của một giải đấu. Cũng có thể những gì chúng tôi sẽ làm vẫn chưa làm báo chí hài lòng, tuy nhiên, tôi khẳng định BTC Asian Cup 2007 sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp báo chí hoàn thành tốt công việc của mình”. Đó là lời khẳng định của Phó Tổng thư ký AFC Carlo Nohra với báo giới Việt Nam tại cuộc Hội thảo.
Theo ông C.Nohra thì AFC sẽ có một lực lượng khoảng 42 nhân viên chuyên trách phục vụ báo chí trong thời gian diễn ra ASIAD Cup. AFC cũng trực tiếp quản lý việc in ấn và cấp thẻ hành nghề tại giải, chứ không trao cho các LĐBĐ quốc gia tổ chức. Các cơ quan truyền thông muốn tác nghiệp tại ASIAD Cup phải đăng ký với AFC qua website của tổ chức này.
Để công tác truyền thông thành công, AFC cũng đưa ra hàng loạt yêu cầu cho các quốc gia đăng cai Asian Cup 2007 và cả các đội bóng. Các SVĐ phải dành riêng một khu vực cho báo chí với khoảng 200 chỗ ngồi tốt, có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bảo đảm liên lạc được thông suốt. Tất cả các trận đấu phải có hai buổi họp báo trước và sau. Các đội bóng cũng khó có thể “giấu bài” bởi họ phải có ít nhất một buổi tập “mở” để cho báo chí quan sát với thời lượng tối thiểu là 15 phút. BTC cũng đang cân nhắc việc mở các phòng họp báo ở mỗi địa điểm mà các đội bóng lưu trú để thuận tiện cho các phóng viên tác nghiệp.
Phó Tổng thư ký AFC Carlo Nohra cũng đã cho biết, về lĩnh vực truyền hình, Công ty World Sport Group sẽ là đơn vị nắm bản quyền truyền hình của ASIAN Cup 2007. Asian Cup 2007 cũng sẽ là giải đầu tiên của châu Á được truyền hình sử dụng đến 18 máy quay cho một trận đấu. Về vấn đề truyền hình, World Sport Group đang tiến hành thương thảo với VTV và VTC trước khi chỉ định một đối tác tổ chức sản xuất...
Như vậy, có thể thấy báo giới sẽ được phục vụ khá chu đáo ở Asian Cup 2007, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng là những quy định khá nghiêm ngặt. AFC đang tiến hành soạn thảo một văn bản, trong đó quy định cụ thể, chi tiết về quyền hạn và nghĩa vụ của báo giới trong việc tác nghiệp. AFC cũng đã khẳng định tổ chức này là nguồn thông tin chính thức của Asian Cup 2007, tất cả các hình ảnh, thông tin... của Asian Cup 2007 đã được đăng ký bản quyền nên việc sử dụng phải được sự cho phép của AFC.