Emmanuel Adebayor vừa cho hay anh muốn Arsenal thay đổi “một chút” trong lối chơi hoa mỹ của đội bóng để có được một thành công thực sự thay vì “đứt gánh giữa đường”.
Với 1 dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng, luôn tạo hết mọi điều kiện cho các cầu thủ trẻ phát triển tài năng. Nhiều người đã tin rằng, Arsenal là 1 bản sao nhỏ của câu lạc bộ Ajax bởi cả 2 câu lạc bộ luôn trú trọng tới các “mầm non”. Điển hình mùa giải 2007/08 vừa qua với những Bakary Sagna, Eboue, Cesc Fabregas, Flamini… đã trình diễn 1 lối chơi ấn tượng, đậm chất ngẫu hứng nhưng cũng rất quyền rũ.
|

|
|
"Nóng nảy" cũng là một yếu tố cần thiết để làm nên chiến thắng?
|
Tuy nhiên, "trẻ" thường đồng nghĩa với "thiếu kinh nghiệm". Arsenal cũng không phải là một ngoại lệ. Ở giai đoạn cuối mùa giải, vào những thời điểm quan trọng, các học trò của ông Arsene Wenger lại không có những điều chỉnh hợp lý, bung sức quá nhanh để rồi mệt mỏi và chùn bước. Chính vì thế dù cho có dẫn đầu giải Ngoại Hạng tới đến tháng 2 và lọt vô Tứ Kết Champions league, khi kết thúc mùa giải Arsenal vẫn là kẻ thất bại.
Trước những “khó chịu” vì liên tiếp mất danh hiệu từ việc theo đuổi thứ bóng đá đẹp mắt và thiếu đi tính thực dụng cần thiết, Adebayor cho rằng đã đến lúc việc lối chơi đẹp mắt cần phải được “biến tấu” để Arsenal có thể giành được những gì mình muốn.
“Ai cũng khen, ai cũng ngưỡng mộ Arsenal bởi tính cống hiến, bởi lối chơi đẹp mắt và vô cùng hiệu quả. Ấy thế nhưng khi thất bại, đó là một bài học lớn cho việc quá theo đuổi những thứ thiếu thực tế.”
“Chính vì thế tôi hi vọng HLV Arsene Wenger sẽ cân nhắc đôi chút để dung hòa các phong cách với nhau. Bóng đá có tính toán và khi chiến thắng thì người ta nhớ tớ người chiến thắng nhiều hơn là những kẻ chiến bại.”
Cuối tuần này, Arsenal sẽ có trận đấu khai mạc Premier league mùa bóng 2008/09, khi ở mùa giải mới “Những đứa trẻ nhà Wenger” sẽ gặp đội bóng được đánh giá thấp hơn, West Bromwich Albion.
Tiểu Đăng