Michael Owen đã tìm lại được phong độ vốn có của mình khi anh ra sân cùng với Newcastle, và chính tiền đạo này đã ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho đội nhà trong chiến thắng 3-2 trước Everton.
Đây là một tin rất vui cho những người yêu mến đội tuyển Anh vì sắp tới đây giai đoạn quan trọng nhất của vòng loại Euro 2008 sẽ diễn ra, và Owen chính là niềm hi vọng số một trên hàng công.
Owen nói: “Tôi vẫn ổn. Tôi đã không cảm thấy đau khi chơi bóng, và mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.” Owen đã chứng tỏ cái duyên của mình ghi anh ghi bàn ở phút cuối cùng cho Newcastle. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn anh sẽ ra sân cùng ĐT Anh.
 |
|
Vừa trở lại sau chấn thương, Owen lại nổ súng
|
Huấn luyện viên trưởng ĐT Anh Steve McClaren đã tới sân St James’ Park để chứng kiến Owen thi đấu, nhưng ông lại đón nhận một tin không vui khi tiền đạo Johnson bị chấn thương, còn trước đó Dean Ashton của West Ham cũng bị đau và phải đi kiểm tra chấn thương đầu gối. Rất may cho tuyển Anh là Rooney vừa thể hiện một phong độ chói sáng ở MU, nên hàng công chỉ còn một vấn đề là tìm người dự bị cho cặp Owen - Rooney.
Đặc biệt, McClaren có lẽ sẽ phải tính chuyện tìm người thay thế cho đội trưởng John Terry trong trận gặp Estonia, vì nếu nhận thêm một thẻ vàng nữa thì Terry sẽ buộc phải ngồi ngoài ở trận quyết chiến với ĐT Nga.
“Nếu Terry vắng mặt, đó sẽ là một vấn đề vô cùng nan giải,” McClaren nói.
“Chúng tôi cần phải nhìn xa hơn. ĐT Anh còn có nhiều cầu thủ trong danh sách thi đấu, và tôi sẽ tính toán đến điều đó. Tôi tự hỏi mình rằng, chúng tôi sẽ ra sao nếu mất vài cầu thủ trụ cột vì bị treo giò?”
Hai tuyển thủ Anh của Liverpool là Carragher và Gerrard cuối tuần qua đã không thể giúp cho đội nhà giành chiến thắng trước Tottenham, kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng của đội bóng thành phố cảng.
Bên phía Chelsea, đội bóng có hai cầu thủ chạy cánh Joe Cole và W.Phillips, Frank Lampard cũng hồi phục và chơi đủ 90 phút trong trận thắng của Chelsea trước Bolton. Tuy vậy, ở hai trận đấu mà Lampard vắng mặt ĐT Anh lại chơi rất hay và giành chiến thắng thuyết phục. Đây sẽ là bài toán khó cho McClaren vì Gerrard và Lampard chưa bao giờ chơi ăn ý với nhau.
Kim Dung