Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - BÓNG ĐÁ ANH
Vòng 38 giải Ngoại Hạng: ngày Chủ Nhật cuối cùng1:6 11/5/2008

Chỉ còn một trận đấu cuối cùng, giải Ngoại Hạng Anh mùa giải 2007/08 sẽ khép lại với biết bao nhiêu kỉ niệm. Từ sự thăng tiến đáng kinh ngạc nhưng không trọn vẹn của các pháo thủ Arsenal, màn ra đi không kèn trống của Mourinho đến những tháng ngày tươi đẹp của Cristiano Ronaldo … và ngày Chủ Nhật 11/5 sẽ là hồi kết ngoạn mục cho một mùa giải hấp dẫn.

Wigan – M.U

Sân JJB sẽ là tâm điểm ở vòng đấu thứ 38 này, khi chiếc cúp thật của BTC giải Ngoại Hạng đã được mang tới đây để chờ đợi M.U đăng quang. Hiện đội chủ sân Old Trafford vẫn có được lợi thế khá lớn từ hiệu số bàn thắng bại, và họ hoàn toàn có khả năng tự định đoạt số phận của mình.


Còn nhớ, ở trận lượt đi Man Utd đã xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 4-0, chấm dứt chuỗi trận thắng một bàn cách biệt nghèo nàn hồi đầu mùa giải. Đó là trận đấu mà bộ ba Ronaldo, Rooney và Tevez lần đầu tiên cùng nhau ghi bàn, mở ra một giai đoạn thăng hoa cho Quỷ Đỏ thành Manchester.

Ở lần đối đầu này, Wigan đã hoàn toàn thảnh thơi với mục tiêu trụ hạng, còn M.U thì chắc chắn sẽ dốc toàn bộ sức lực hòng giành trọn vẹn ba điểm. Về tình hình chấn thương của hai trụ cột là Rooney và Vidic, gần như chắc chắn hai anh sẽ có mặt và điều này đang tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho những chàng trai áo Đỏ.

Theo thống kê, Wigan chưa bao giờ giành được dù chỉ một trận hòa khi đối mặt với M.U và nhiều khả năng đây cũng không phải là trận đấu ngoại lệ cho dù trên băng ghế huẩn luyện là một người rất hiểu M.U: Steve Bruce. Với sự có mặt của hàng chục ngàn CĐV Quỷ Đỏ, M.U sẽ được tiếp thêm sức mạnh khá nhiều. Đó là chưa kể đến việc Ronaldo đanng khao khát phá kỉ lục 31 bàn/mùa giải. Hiện này tiền vệ mang áo số 7 chỉ còn kém thành tích ấy 1 bàn duy nhất mà thôi.

Công bằng mà nói đây là mùa giải mà Man Utd rất xứng đáng được lên ngôi VĐ lần thứ 10, họ đã thể hiện một bộ mặt tích cực, đáng khen ngợi trong suốt 9 tháng trời. Dù có khó khăn vấp váp, nhưng bản lĩnh thép của Sir Alex Ferguson cùng các học trò sẽ giúp Quỷ Đỏ vượt qua tất cả, nếu điều đó xảy ra thì cũng là một kết thúc có hậu cho những người yêu mến giải Ngoại hạng Anh.

ChelseaBolton


Tuy nhiên chắc chắn các CĐV của Chelsea thì lại không mong muốn M.U giành chiến thắng một chút nào. Chelsea mới chính là đội chơi ấn tượng nhất ở giai đoạn cuối của mùa giải. Sự vượt trội về lực lượng chính là yếu tố giúp cho The Blues bứt phá, vượt qua cả Arsenal rồi tiến sát đến ngôi vương.

Phong độ đáng kinh ngạc mà các hảo thủ áo Xanh, tiêu biểu là Didier Drogba và Michael Ballack giúp cho HLV Grant mở cờ trong bụng vì họ vẫn còn hi vọng khá lớn vào một cuộc lật đổ. Nếu như Chelsea chơi tốt và sớm giành chiến thắng trước Bolton, đó sẽ là sức ép to lớn với M.U ở sân JJB.

Đối thủ Bolton cũng chẳng có gì để mất, bởi họ gần như đã chắc chắn trụ hạng. Bolton đang hơn nhóm xuống hạng 3 điểm cùng với hiệu số bàn thắng bại vượt trội, thế nên một trận đấu thoải mái ở Stamford Bridge là điều mà đội bóng áo trắng hướng tới. Cho dù phải vừa đá vừa nghe ngóng, nhưng hãy tin rằng Chelsea sẽ dễ dàng hạ gục đội khách để xây dựng cơ sở cho niềm tin vào một phép màu trước Wigan. Hãy chờ xem …

Và cuộc chiến trụ hạng

Song song với màn rượt đuổi gay cấn giữa M.U và Chelsea, cuộc chiến trụ hạng cũng không kém phần cam go và quyết liệt. Cho đến lúc này có thể khẳng định rằng, 2 suất xuống hạng còn lại sẽ dành cho ba đội bóng Birmingham, Reading và Fulham “quần thảo” lẫn nhau.


Trong số này Birmingham là đội bóng gặp nhiều bất lợi nhất. Do đang đứng thức 19 và ít hơn hai đội bóng kia một điểm, nên các học trò của HLV McLeish không thể tự quyết định số phận mà còn phải trông chờ vào may mắn. Thắng được BlackburnBirmingham trên sân nhà đã khó, nhưng cầu mong cả hai đội bóng kia cùng xảy chân cũng cần có phép màu. Dự đoán: 80 % sẽ xuống hạng.

Fulham hiện đang nắm lợi thế trong tay, nếu họ thắng Portsmouth thì chắc chắn trụ hạng vì đã có hiệu số an toàn hơn so với Reading. Tuy vậy, việc thi đấu trên sân khách là một bất lợi quá lớn, Pompey sẽ không dễ gì để Fulham sỏ mũi ngay ở Fratton Park, và một trận hòa cũng có thể là thảm họa. Dự đoán: khả năng trụ hạng của Fulham là 50-50.

Theo đánh giá của bongda.com.vn, Reading sẽ có cửa khá sáng để thực hiện cú đào tẩu vào phút chót. Đội bóng chủ sân Madjeski sẽ đến làm khách của Derby, và nhiều khả năng Reading dễ dàng ẵm trọn 3 điểm từ đội bét bảng. Do vậy, kết quả trên sân Fratton Park là vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Reading vẫn sẽ ở lại Premiership mùa sau. Dự đoán: cơ hội trụ hạng của Reading là 60-40.

Dự đoán kết quả các trận đấu vòng 38:

Everton 2-1 Newcastle

Boro 3-1 Man City

Birmingham 1-1 Blackburn

Chelsea 2-0 Bolton

Portsmouth 2-1 Fulham

Sunderland 2-2 Arsenal

Tottenham 1-0 Liverpool

West Ham 2-3 Aston Villa

Wigan 1-2 Man Utd

Derby 0-1 Reading

Kim Dung


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Zenga: “Hãy cứ mơ mà giành chiến thắng đi Roma”9:10 16 /5/2008
Adriano được triệu tập trở lại đội tuyển Brazil9:3 16 /5/2008
Drogba: Anelka có thể đem về chiến thắng cho Chelsea8:39 16 /5/2008
Chùm ảnh: Máu đổ sau trận CK UEFA Cup8:26 16 /5/2008
SHB.ĐN phẫn nộ vì án phạt của LĐBĐ VN8:4 16 /5/2008
Higuain: Tôi đã học được rất nhiều từ Ruud Van Nistelrooy và Raul7:6 16 /5/2008
Rio Ferdinand gia hạn hợp đồng với Manchester United.6:20 16 /5/2008
Sevilla muốn có Navarro5:55 16 /5/2008
Deco: Tôi sẽ ra đi5:1 16 /5/2008
Buffon không thể ra sân trong trận đấu cuối4:27 16 /5/2008
Barcelona đồng ý với điều khoản chuyển nhượng cho Palacio1:28 16 /5/2008
Lehmann lại "chọc ngoáy" các đồng nghiệp người Anh!1:25 16 /5/2008
Eto'o hết lời khen ngợi bóng đá Anh0:52 16 /5/2008
Van Basten – Nguyên nhân khiến Seedorf từ chối Euro’080:37 16 /5/2008
Kahn: Vợ là số 1!0:29 16 /5/2008
Rafa Benitez muốn mua Malouda?0:24 16 /5/2008
Đức và Đan Mạch sẽ có thêm đại diện ở UEFA cup0:19 16 /5/2008
MU nhắm tới Miguel Monteiro0:15 16 /5/2008
Cicinho: Chúng tôi sẽ vô địch0:9 16 /5/2008
Krkic không tham dự 2008 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.15:19 15 /5/2008