Theo như Daily Mail thì tiền đạo Adebayor đã đòi ban lãnh đạo của Arsenal phải tăng lương cho anh bằng với những tiền đạo có thu nhập hàng đầu tại Premier league nếu không anh sẽ theo chân Flamini hay như sắp tới có thể là Hleb để ra đi.
Mức lương mà tiền đạo 24 tuổi người Tongo này muốn kèm theo bản hợp đồng mà Arsenal định gia hạn là 80.000 bảng/tuần, tức là gấp gần 3 so với mức lương cũ là 35.000 bảng/tuần. Sau một năm thi đấu rất thành công và khẳng định được tên tuổi ở Premiership, Adebayor cho rằng anh xứng đáng nhận được những mức lương tương xứng với những gì anh đã đóng góp không biết mệt mỏi cho Gunners.
|

|
|
Bao giờ Adebayor nối gót Henry rời Arsenal ?
|
HLV người Pháp chắc chắ là đang rất đau đầu bởi càng ngày càng nhiều cầu thủ muốn rời Arsenal bởi mức lương quá thấp tại Emirates cùng với sự sự lạm phát trên thị trường chuyển nhượng mà không có sự điều chỉnh kịp thời thì có lẽ không bao giờ Arsenal có thể cạnh tranh với 3 đại gia còn lại tại giải Ngoại Hạng bởi đa số khi tham gia thị trưởng chuyển nhượng, hiếm khi MU – Liverpool – Chelsea lại bỏ ra dưới 45-50 triệu bảng để shopping cả. Đổi lại là gì? Là thành tích, là những bản hợp đồng chất lượng và những danh hiệu.
Mặc dù luôn tuyên bố Arsenal có thể cạnh tranh với Chelsea và M.U, nhưng cá nhân Wenger cũng lo lắng "The Gunners" sẽ sớm bị các đối thủ cạnh tranh trực tiếp bỏ xa bởi tính keo kiệt trong việc thưởng và tăng lương hoặc lương cơ bản cho các cầu thủ.
Mathieu Flamini là “nhân chứng” đầu tiên nói lời chia tay đội bóng thành London, sau khi không đồng ý với mức lương bèo 2 triệu euro 1 mùa của Arsenal và đồng ý chuyển sang AC Milan với bản hợp đồng hấp dẫn hơn lên tới gần 5.6 triệu euro (chưa tính thuế) theo luật Bosman.
Alex Hleb cũng khẳng định sẽ gia nhập Inter trong thời gian tới, vấn đề là chỉ cần Inter sẽ làm gì để thuyết phục Arsenal đồng ý giải phóng hợp đồng cho anh mà thôi.
Như vậy, bộ tứ làm nên mùa giải thành công năm nay của Arsenal là Flamini – Hleb – Fabregas – Adebayor thì đã có 3 người tỏ ra không hài lòng trước những vấn đề tế nhị thuộc về vật chất. Chỉ còn duy nhất là Fabregas là chưa lên tiếng nhưng chắc chắn anh sẽ lưu tâm hơn đến những gì mà chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon đã “nhắc nhở” những hôm vừa rồi.
Khó khăn cho Wenger trong mọi đường. Vấn đề đơn giản lúc này là thay đổi cấu trúc lương nếu không rất dễ “mỗi người 1 nơi” lắm đó.
Hồng Duy (Goal.com)