Chuyên trang Bóng Đá | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - ASIAN INDOOR GAMES 3
Thể thao Việt Nam & AIG 3: Sau lời giã bạn...8:0 9/11/2009
Lời quan họ "giã bạn" lưu luyến vang lên trong đêm bế mạc để khép lại ngày hội thể thao châu lục lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Và khi "những cuộc thi đấu, những tấm huy chương" đã lùi lại phía sau, thì cũng là lúc mà Thể thao Việt Nam cần phải có một cuộc "bế mạc" khác cho riêng mình...

1. Với tư cách của một nước chủ nhà, thì đương nhiên hai chữ "thành công" trong công tác tổ chức phải được đặt lên hàng đầu.

Hơn thế, khi mà năm 1989 mới chính thức trở lại với đấu trường quốc tế, rồi dù trở thành chủ nhà của SEA Games 22 (năm 2003), thì cũng chưa ai dám nghĩ, sau 2 thập kỷ Việt Nam đủ sức trở thành điểm đến của thể thao châu lục.

Và thực tế đã chứng minh OCA (Hội đồng Olympic châu Á) đã không hề sai khi quyết định trao cho Việt Nam lá cờ AIG cùng mục tiêu "Vì một châu Á phát triển".

Dù không thu hút được nhiều sự quan tâm bởi tính chất cuộc tranh tài, nhưng về mặt công tác tổ chức, Việt Nam đã làm tốt. V.S.I

Hai năm đăng cai, dù phải chịu nhiều ảnh hưởng tư tác động xấu của cuộc khủng hoàn cầu, Chính phủ Việt Nam vẫn dành sự quan tâm đầu tư đặc biệt cho Đại hội thể thao châu lục này.

Con số 989 tỉ đồng, trong đó riêng việc xây dựng Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình chiếm tới 570 tỉ đồng, cùng hàng trăm tỷ đồng khác được cho cho công tác tập huấn các đội tuyển, tuyên truyền, khai - bế mạc... là minh chứng rõ ràng nhất (nguồn Thanh Niên Online).

Hàng nghìn thành viên thuộc 43 đoàn thể thao châu lục, 21 môn thi trải khắp 6 tỉnh, thành trong cả nước, 2 buổi lễ khai mạc và bế mạc hoàng tráng; hệ thống cơ sở chất hoàn thiện, hiện đại cùng những điều kiện hậu cầu, anh ninh, giao thông... được đáp ứng đến mức tối đa.

Ba lần cảm ơn cùng lời khẳng định "Việt Nam có khả năng tổ chức được những sự kiện lớn hơn nữa" từ Chủ tịch OCA, Hoàng thân Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah trong Lễ khai mạc chính là sự ghi nhận thành công đó trên trường quốc tế.

2. Và cũng sau 10 ngày tranh tài, ngôi á quân của đoàn TTVN với 42 HCV - 30 HCB - 22 HCĐ chính là điểm nhấn ấn tượng nhất trên bản đồ thể thao châu Á, dù nó chỉ "bó hẹp" trong sân chơi "Indoor".

Lợi thế sân nhà, lợi thế từ các môn thể thao mang truyền thống riêng (đá cầu, Vovinam), hay từ những thế mạnh đã từng được khẳng định như: Lặn, Pencak Silat, cờ Vua, Billiard, Múa Lân - Sư... đã đóng góp không nhỏ vào thành công chuyên môn của nước chủ nhà, nhưng chẳng thể phủ nhận bước lớn của TTVN với những tấm huy chương xứng đáng đi vào lịch sử.


Nữ hoàng Vũ Thị Hương (124) đã giành vàng hết sức thuyết phục. Ảnh: V.S.I

Đó là ngôi vô địch của Vũ Thị Hương trên đường chạy tốc độ 60m nữ khi đánh bại các đối thủ Trung Quốc, Kazakhstan; Thái Lan... của Ngô Thị Phương ở hạng 48kg quyền Anh nữ, một thành tích đặc biệt khi môn thể thao này sẽ có mặt tại Olympic London 2012;

Là của kình ngư Nguyễn Hữu Việt trên đường đua xanh; cặp đôi Aerobics Bá Đông/Thu Hà; Người đẹp Dancing Khánh Thi... và cũng không thể không nhắc đến sự đóng góp của các môn thể thao mới khi TTVN vẫn phải "đi tắt, đón đầu" ở châu lục như: Kurash; bóng rổ 3 người, thể thao điện tử...

Dĩ nhiên, á quân AIG không hề đồng nghĩa với việc Việt Nam cũng là á quân thể thao châu Á bởi sự khác biệt giữa các sân chơi. Nhưng chẳng thể phủ nhận, đó là thành tích tốt nhất và nó mở ra khả năng tranh chấp toàn diện hơn cho TTVN trên đấu trường châu lục.

3. Thành công về tổ chức - Thành công về chuyên môn, nhưng cũng còn những bài học, kinh nghiệm thực tiễn quý giá khác mà TTVN thu được khi lần đầu đóng vai trò của chủ nhà.

Những nụ cười chiến thắng của đội lặn nữ. Ảnh: V.S.I

Trước hết đó là công tác tham mưu, dự báo của chính những nhà làm quản lý thể thao. Dù AIG là một trong số những đại hội thể thao chính thức của OCA, nhưng sức hấp dẫn của nó là không lớn, điều này là nguyên nhân chính khiến bầu không khí trong nước không được hâm nóng thực sự nếu chỉ là so với SEA Games.

Rồi dù có 43 đoàn tham dự, nhưng thực tế ở nhiều môn thi số VĐV quá ít, thậm chí như cờ Tướng nữ đã không thể tổ chức do chỉ có 2 đoàn tham dự. Bên cạnh đó, sự quan tâm của giới truyền thông trong nước, quốc tế cũng chỉ có mức độ, đã khiến có nơi, có thời điểm tạo nên cảm giác lãng phí, chưa đồng bộ.

Đã đành đây là test thử cho AISAD - Đại hội thể thao chính thức của châu lục mà Việt Nam đặt mục tiêu xin đăng cai vào khoảng 2020, nhưng nếu từ công tác tham mưu, dự báo đến việc triển khai được làm tốt hơn, thì chắc chắn thành công của lớn hơn nhiều.

Về mặt thể thao. Ngôi á quân đã chỉ ra tiềm năng lớn của TTVN trong quá trình tiệm cận với mặt bằng chung của thể thao châu lục, nhưng làm thế nào để duy trì và phát huy cái tiềm năng đó thì lại là thách thức không nhỏ. SEA Games 25 kế tiếp sẽ là lời kiểm chứng rõ nhất với các môn thể thao cơ bản, còn các môn "mới toe" kiểu như Kurash, Kabaddi... câu hỏi là liệu có được duy trì?

Tóm lại, sau thành công với TTVN việc lớn vẫn cứ là quá trình hoàn thiện!
Theo Viet Nam Net


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea sẽ tăng tốc mạnh mẽ23:38 15 /3/2010
Benitez: "Tôi không quan tâm tới các áp lực"23:35 15 /3/2010
Điều quái quỷ gì đang xảy ra ở Inter?23:25 15 /3/2010
Capello không nên để Beckham tham dự World Cup 2010!23:25 15 /3/2010
Candreva thất vọng vì đánh rơi chiến thắng trước Siena23:25 15 /3/2010
Chiến thắng dành cho Beckham!23:25 15 /3/2010
Mai Phương Thúy cosplay cùng Thuận Thiên Kiếm23:5 15 /3/2010
Capello thương cảm với chấn thương của Beckham22:53 15 /3/2010
Atletico Madrid đang rất muốn bán Sergio Asenjo22:44 15 /3/2010
Perez đặt giá Gerrard là 30 triệu bảng22:44 15 /3/2010
Real Madrid dạm mua Kolarov22:44 15 /3/2010
Ricardo Carvalho có mặt trong trận tiếp Inter22:44 15 /3/2010
Juventus mất tiếp thủ thành số 222:44 15 /3/2010
Ernesto Bronzetti khuyên Milan mua toàn hàng khủng22:44 15 /3/2010
Liverpool lên phương sách chèo kéo Vargas22:44 15 /3/2010
Chelsea cần bắt đầu trận đấu thật tốt trước Inter22:44 15 /3/2010
Văn Quyến vật nhau với Ánh Cường sau trận đấu22:9 15 /3/2010
Mourinho trở lại Stamford Bridge: Ở đây, không ai mạnh hơn Chúa trời…21:58 15 /3/2010
Hãy dành một chút cho Berbatov...21:50 15 /3/2010
Trang Trần cá tính với vòng 1 hờ21:42 15 /3/2010

Các tin cũ hơn:
Vòng loại giải U19 châu Á 2010: Việt Nam thua sát nút Thái Lan7:56 9 /11/2009
Diawara dọa "gây họa" cho Ronaldo lần thứ 27:52 9 /11/2009
Sevilla chiến thắng mừng sinh nhật Luis Fabiano7:44 9 /11/2009
Cha đẻ John Terry bán cocaine7:40 9 /11/2009
Chấm điểm trận Chelsea – M.U: Gọi tên John Terry7:36 9 /11/2009
M.U thua, Ferguson nổi cơn lôi đình7:33 9 /11/2009
Bổ sung 5 tuyển thủ U-23 cho ĐTQG7:31 9 /11/2009
VFF Cup 2009: U-23 VN - U-23 Thái Lan: Thăm dò & thử nghiệm7:27 9 /11/2009
Terry cho M.U "ăn trái đắng" ở Stamford Bridge7:19 9 /11/2009
Italia triệu tập đội hình: Cassano vẫn nằm “ngoài vùng phủ sóng”!4:15 9 /11/2009