Một lần nữa, FIFA luôn cho thấy mình có thể đưa ra bất cứ một tuyên bố khác thường nào sau khi họ thừa nhận vẫn chưa quyết định chính xác một hệ thống tính điểm nhằm xác định đội hạt giống của World Cup cho đến phiên họp của Ủy ban điều hành diễn ra vào ngày 6-12, tức là chỉ 3 ngày trước khi lễ bốc thăm diễn ra tại Leipzig.
Động thái của FIFA khiến người ta nghi ngờ rằng, nếu họ tiếp tục áp dụng công thức phức tạp được sử dụng trước lễ bốc thăm của World Cup 2002, đội tuyển Anh nhiều khả năng sẽ không nằm trong tốp những đội hàng đầu. Trước mắt, tất cả chỉ tạm biết được trong số này có Brazil, cùng với chủ nhà Đức, Argentina và Italia. Nếu, như FIFA đã cho biết, áp dụng tiêu chí được sử dụng như tại lễ bốc thăm World Cup 2002 - dựa trên bảng xếp hạng thế giới đầy tranh cãi và thành tích thi đấu ở 3 kỳ World Cup trước, Tây Ban Nha, nếu vượt qua vòng loại, và Mexico sẽ nằm ở nhóm hạt giống, trong lúc Anh, Pháp, Hà Lan và Mỹ sẽ phải cạnh tranh hai suất còn lại để góp mặt trong nhóm A.
Công thức để xác định rõ ràng là rất phức tạp và khó có thể đánh giá chính xác. Đương nhiên, vị trí của đội tuyển Anh cũng như những cái tên kể trên chưa thể đảm bảo được chắc chắn điều gì. Hiện tại, vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của Anh là 11, đứng dưới Mexico và Mỹ, trong khi phong độ của họ ở 3 kỳ World Cup gần đây chẳng có gì ấn tượng: họ chỉ lọt vào tứ kết năm 2002, vòng 2 năm 1998 và vắng mặt ở năm 1994.
Mặc dù vậy, đội bóng của Sven Goran Eriksson có thể giành vị thế của một đội hạt giống nếu họ thắng được ở hai trận đấu tới, gặp Ba Lan vào ngày hôm nay và Argentina trong trận giao hữu tại Thụy Sỹ vào ngày 12-11. Trên thực tế, những trận đấu này chỉ mang tính trừu tượng nhưng việc vượt qua Ba Lan và Argentina, đứng thứ 7 và thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, sẽ giúp họ giành lại những điểm số đã mất khi họ tụt liền 4 bậc ở vị trí thứ 7 vào tháng trước sau trận thua bẽ mặt 0-1 trước Bắc Ailen, đội xếp hạng thứ 116 ở thời điểm đó.