Trước cuộc gặp gỡ Myanmar - được dự báo hết sức khó khăn, HLV Avramovic (Singapore) đang gặp quá nhiều rắc rối với hàng tiền đạo sứt mẻ trầm trọng.Cả hai tiền đạo mà Avramovic ưng ý nhất - Indra Shadan Daud và Noh Alam Shah đều không thể đến Kuala Lumpur, nơi Myanmar lấy Cheras làm sân nhà - để tham dự trận bán kết lượt đi. Sự vắng mặt của họ làm ảnh hưởng đáng kể đến sách lược phòng ngự phản công của ông HLV người Serbia - Montenegro này.
Chiếc thẻ vàng không đáng có mà Indra Daud Shadan phải nhận ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng (với Campuchia) đã khiến cầu thủ từng làm câm lặng cả sân Thống Nhất (Việt Nam) phải "ngồi chơi xơi nước" khi vòng bán kết bắt đầu. (Chính trong trận hoà 1-1 với ĐTVN, Daud đã lĩnh chiếc thẻ đầu tiên).
Cùng lúc đó, chân sút số 2 Noh Alam Shah cũng đang "rên rẩm" với chiếc đầu gối trái của mình. Anh đã không thể vào sân khi đội nhà gặp Campuchia, và khả năng kịp hồi phục trong vòng 1 tuần lễ tới là khá thấp. Thật đáng tiếc, bởi tiền đạo 24 tuổi của CLB Tampine Rovers này chính là người đã ghi bàn duy nhất vào lưới Myanmar trong trận giao hữu trước thềm Tiger Cup 2004.
Phát biểu với báo chí Singapore, Noh Alam Shah vẫn cố vớt vát: "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để được thi đấu với Myanmar. Đây là trận đấu mà tôi rất không muốn bỏ lỡ".
Còn HLV Avramovic cũng đặt nhiều hy vọng: " Alam Shah đã nói với tôi rằng 3 ngày nay, chiếc đầu gối của anh ta không còn đau đớn nữa, song tôi vẫn cần vài ngày nữa để xem tình hình biến chuyển đến đâu".
Trong trường hợp chấn thương của Alam Shah không tiến triển như mong muốn, ông Avramovic sẽ đành phải "gắn" Itimi Dickson vào vị trí này. Dickson đá tiền vệ phải trong cả 4 trận vòng bảng - là một cầu thủ dồi dào thể lực và tốc độ, tuy nhiên anh vẫn chưa thực sự thuyết phục được Avramovic về khả năng phối hợp với các đồng đội.
Chơi cặp tiền đạo với Dickson sẽ là một cầu thủ khác cũng mang dòng máu Nigeria - Agu Casmir. Trong trận thắng Lào 6-2, tiền đạo có mái tóc vàng hoe này đã ghi được 2 bàn thắng quốc tế đầu tiên cho ĐT Singapore.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Avramovic sẽ tạo cơ hội cho tiền đạo trẻ Khairul Amri. Khairul mặc dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong những trận trước nhưng anh cũng đã tạo được ấn tượng tốt với BHL khi ghi 1 bàn thắng vào lưới Campuchia.
Singapore sẽ chơi trận bán kết lượt đi với Myanmar vào ngày 29/12/2004. Trận lượt về được tổ chức ngày 2/1/2005 tại SVĐ quốc gia Singapore.