Với lượng khán giả ước tính lên tới 100.000 người sẽ ngồi chật cứng SVĐ Utama Senayan để xem và cổ vũ cho ĐT Indonesia trong trận bán kết lượt đi Tiger Cup 2004 gặp Malaysia vào ngày 28/12 tới, AFF đã yêu cầu LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải tăng cường và thắt chặt an ninh hơn nữa để đảm bảo chắc chắn không có sự cố gì xảy ra tại “chảo lửa” này.
SVĐ Senayan là nơi từng nhiều lần xảy ra tình trạng lộn xộn, khó kiểm soát mỗi khi diễn ra các trận đấu lớn. Điển hình, trận chung kết giữa Indonesia và Thái Lan tại Tiger Cup 2002, khán giả đã nổi loạn và ném đủ các loại vật lạ xuống sân cũng như đốt lửa trên khán đài khiến trận đấu bị gián đoạn.
Ông Ravy Khek, Chủ tịch Ủy ban Tài Chính và Các vấn đề khẩn cấp của AFF (AFF Finance and Emergency Commitee) nói: “Tôi tin rằng an ninh sẽ được bảo đảm trong trận đấu này nhờ vào kinh nghiệm mà PSSI đã từng áp dụng tại các trận đấu trong khuôn khổ Tiger Cup 2002 trước. Khách sạn Hilton Jakarta cũng sẽ được huy động thêm lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho các quan chức và cầu thủ”.
Ông Khek cũng nói rằng LĐBĐ Myanmar (MFF) đã bày tỏ mong muốn được chơi trận bán kết lượt đi trên SVĐ Thanh Niên (Youth Training Centre Stadium) tại thủ đô Yangon, tuy nhiên, AFF vẫn giữ nguyên quyết định SVĐ Cheras (Kuala Lumpur) sẽ là sân nhà của Myanmar trong trận bán kết lượt đi gặp Singapore vào ngày 29/12 tới.
Được biết, lý do mà AFF không đồng ý cho phép Myanmar được thi đấu trên sân nhà là do điều kiện sân bãi, công tác hậu cần, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ thi đấu không đạt tiêu chuẩn, đường truyền internet còn nhiều hạn chế nên không đảm bảo tốt cho công tác truyền thông.
Ông Khek nhấn mạnh: “Nếu Myanmar lọt vào đến trận chung kết của giải đấu năm nay, chúng tôi cho phép họ lựa chọn sân nhà cho riêng họ. Tuy nhiên, Yangon chắc chắn sẽ vẫn không được xét đến”.