|
PV: Cho đến giờ phút này, tình hình phân phối vé diễn ra như thế nào, thưa ông?
Ông An: Đúng như thông báo, sáng nay chúng tôi đã bán nốt 3.000 vé còn lại. Đến trưa, vẫn còn khá đông người hâm mộ xếp hàng trước các điểm bán vé. Nhưng chắc chắn, vé sẽ được bán hết trước giờ bóng lăn.
Chuyện một nhân viên của công ty Bình Minh Xanh bị nhân dân phát giác tuồn vé ra “chợ đen” và bắt giao nộp cho CA xã Mễ Trì, VFD đã có biện pháp xử lý nào chưa?
Thực ra có một chút nhầm lẫn ở đây. Người bị nhân dân giữ lại đúng là nhân viên công ty Bình Minh Xanh, nhưng không phải anh ta tuồn tíc-kê hay vé cho chợ đen, mà do nhân dân nghi ngờ anh khôngp hải là “người Nhà nước”. Ngay sau đó, CA Mễ Trì đã tạm giữ người, tịch thu toàn bộ số vé. Nhưng công ty Bình Minh Xanh đã trình đủ giấy tờ chứng nhận mình là đại lý bán vé hợp pháp do VFD phân phối. Về nguyên tắc, nếu phát hiện thấy các đại lý tuồn vé ra “chợ đen” hoặc ngưng bán vé để đầu cơ, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác vĩnh viễn.
Nhưng lượng vé trôi nổi trên thị trường tự do rất lớn, “chợ đen” hoạt động công khai ngay trước điểm bán vé. Ông nghĩ sao?
Tôi đã nghe phản ánh điều này. Thú thực một mình VFD hay VFF không thể kiểm soát hoàn toàn tình trạng này. Có khá nhiều khe hở khiến lượng vé gốc thất thoát. Ví dụ: các cơ quan đặt mua vé với số lượng lớn, việc phe vé trà trộn để mua vé gốc, và chúng tôi cũng không kiểm soát xuể hoạt động của các đại lý. Chúng tôi đã phối hợp với cơ quan an ninh, nhưng thực sự không lường hết mức độ “sốt” vé.
Là đầu mối in và phân phối vé, VFD nhận thấy đâu là trách nhiệm của mình?
Chúng tôi đã làm hết khả năng. Do thời gian quá cập rập (đến ngày 17/1 mới xác định được thời điểm diễn ra trận đấu), VFD không thể áp dụng biện pháp bán vé qua mạng hoặc mở nhiều điểm bán vé hơn.
Trong tương lai, cụ thể là nếu ĐTVN vào đến Chung kết, ông dự định có điều chỉnh gì trong cách phát hành và phân phối vé?
Nói thật là chúng tôi cũng đang tắc. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cơ quan an ninh. Tôi đang dự định mượn một số diễn đàn để người hâm mộ “hiến kế” giúp, chứ hiện tại chưa có biện pháp nào khả thi hơn.
|