Tiger Cup 98, trên sân nhà, Việt Nam đã hạ gục người Thái 3-0, tạo nên một không khí bóng đá cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Những người hùng năm xưa, Hồng Sơn, Văn Sỹ Hùng, Việt Hoàng nói gì về ký ức năm xưa?
9 năm đã qua từ ngày ấy nhưng với tôi, bàn thắng đó, trận thắng đó vẫn là một trong những kỷ niệm không thể nào quên. Cảm xúc thường ùa về nhiều hơn mỗi khi đội tuyển của chúng ta gặp kình địch Thái Lan.
Bàn thắng đó không phải là đẹp nhất của đời cầu thủ, nhưng nó mang rất nhiều ý nghĩa, và nhất là nó diễn ra ngay trên sân nhà, trước sự chứng kiến của hàng vạn khán giả nhà.
 |
|
Cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng cùng tiền đạo Huỳnh Đức trong 1 buổi tập tại Tiger Cup 98
|
Những người hùng năm xưa giờ ra sao?
Điều tuyệt vời là cả 3 tác giả bàn thắng vào lưới Thái Lan, hiện vẫn gắn bó với bóng đá.
Nếu Trương Việt Hoàng vẫn còn tiếp tục với nghiệp cầu thủ - đá cho Bình Định, thì 2 cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng và Nguyễn Hồng Sơn làm công tác đào tạo.
Cựu tiền vệ hào hoa một thời của BĐVN đang làm công tác đào tạo tuyến trẻ U-14 - 15 của Thể Công, trong khi Văn Sỹ Hùng giữ vai trò HLV trưởng đội bóng hạng Nhất Vinakansai Ninh Bình.
Nói không quá, trận thắng đó gãi đúng chỗ ngứa của chúng ta, sau bao nhiêu năm chỉ chỉ có biết thua, hoặc hoà Thái Lan. Sướng lắm, một cảm giác mà đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy khó tả.
Theo ý kiến của riêng tôi, trận thắng Thái Lan đó đã mở đầu cho thời kỳ ĐT của chúng ta bớt sợ hãi hơn mỗi khi đối đầu với họ ở thời gian sau này. Tất nhiên, trận thua Singapore ở chung kết là một kỷ niệm buồn tại giải đấu đó, nhưng trận thắng Thái đã giúp cho cả đội, cũng như người hâm mộ nguôi ngoai hơn.
Gặp lại Thái Lan ở bán kết năm nay, ở lượt đi trên sân nhà, tôi hy vọng vào rất nhiều một trận thắng cho ĐT của chúng ta. Nhưng chiến thắng sẽ đến nếu như chúng ta đoàn kết, cùng chung một chí hướng...
Và tất nhiên, ngoài điều đó ra thì ĐTVN cũng nên thay đổi 1 chút về lối chơi ở hàng tiền vệ. Cần gắn kết hơn, tỉnh táo hơn, và cả sự mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ hạn chế được sức ép cho hàng thủ.
Và nhất là phải cô lập được Thonglao, nếu để cho tiền vệ này hoạt động rộng, thoải mái sẽ rất nguy hiểm. Nếu hàng tiền vệ đá như các trận vòng loại thì khó có cửa.
Làm được tất cả những điều đó, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thắng, một trận thắng tối thiểu và có thể người ghi bàn sẽ là Công Vinh.
Cựu tuyển thủ Trương Việt Hoàng: Ngất ngây với bàn thắng
Trận đó anh em vào trận rất quyết tâm vì chúng ta được chơi trên sân nhà. Dù trước đó tại đấu trường khu vực chúng ta thua Thái Lan liểng xiểng nhưng không hiểu sao bước vào trận gặp Thái Lan trên sân Hàng Đẫy tôi lại có niềm tin kỳ lạ là Việt Nam sẽ thắng lớn.
 |
|
Cựu tuyển thủ Trương Việt Hoàng
|
Chẳng phải trước đó tại TP Hồ Chí Minh hai đội Thái Lan và Indonesia đã "giành" nhau phần thua để tránh mặt Việt Nam đó sao? Đã vào sân là phải chiến đấu hết mình. Làn sóng đỏ rực trên các khán đài Hàng Đẫy khi ấy cũng góp phần thôi thúc đôi chân phải cụ thể hóa niềm tin yêu của khán giả.
Khi phát hiện bóng nảy ra trống trải sau pha cản phá của một hậu vệ Thái Lan tôi từ tuyến 2 lao lên và sút thật căng dù lúc đó gầm giầy của một hậu vệ đội khách cũng ào đến và sượt ngang quả bóng rất nguy hiểm.
Sau bàn thắng ấy tôi chơi càng hưng phấn hơn và còn kiến tạo một đường chuyền cho Văn Sỹ Hùng ghi bàn. Thú thật bây giờ khi xem đi xem lại bàn thắng ấy và cảnh ăn mừng "bốc lửa" trên khán đài Hàng Đẫy tôi vẫn còn cảm thấy sướng.
Xét về mặt con người thì sau 9 năm đã có rất nhiều biến động nhưng các cầu thủ chúng ta trong trận đấu sắp tới có rất nhiều điểm tương đồng với chúng tôi hồi Tiger Cup '98.
Chúng ta tuy bị đánh giá thấp hơn so với các cầu thủ Thái Lan nhưng rất may là các cầu thủ vẫn còn được ra sân trong không khí rực lửa từ các khán đài. Đây chắc chắn là nguồn động lực rất lớn cho các tuyển thủ thi đấu trước một đối thủ mạnh như Thái Lan.
Theo tôi, trận BK lượt đi, cơ hội chia đều cho cả hai đội và đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng cho cả hai. Trong một trận đấu như thế thì đội nào giải quyết tình huống tốt hơn sẽ giành chiến thắng một cách xứng đáng.
Có thể thấy rõ trong các trận gặp Thái Lan gần đây ở Agribank Cup và King's Cup, Việt Nam chơi phòng ngự và lùi về quá sâu về sân nhà. Đây là một điều đáng tiếc vì hiện nay xét về mặt con người thì các tuyển thủ của chúng ta không hề thua kém Thái Lan.
Ông Riedl nên khuyến khích các tiền vệ dâng cao và mạnh dạn tranh chấp ngay trên phần sân đối phương. Ngoài ra, theo tôi vị trí hậu vệ biên trái đang là mắt xích yếu nhất của đội tuyển Thái Lan.
Tấn Tài và Quang Thanh nên mạnh dạn dâng cao, khoét sâu vào vị trí này trước khi tung ra những "cú đấm" quyết định để giải quyết Thái Lan ngay chính trên sân Mỹ Đình.
Cựu tuyển thủ Hồng Sơn: Giây phút không thể nào quên trong đời
Trước đây, khi còn thi đấu cho ĐT Việt Nam, mỗi lần ghi bàn vào lưới Thái Lan là một lần tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Đơn giản vì sút tung lưới Thái Lan "sướng" hơn nhiều lần sút tung lưới các đội bóng khác trong khu vực.
 |
|
Tiền vệ hào hoa một thời của BĐVN - cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn
|
Thái Lan bao giờ cũng được đánh giá cao hơn chúng ta. Để tạo nên một bàn thắng trước họ cần cả một quá trình chuẩn bị công phu và tích luỹ những điều kiện thực lực thật nghiêm túc.
Ở trận đấu mà chúng ta thắng Thái Lan 3-0, đó là một thời điểm mà tôi không thể nào quên trong đời. Chúng ta đã có những phút giây bùng nổ, như đạt được niềm mong mỏi dồn nén hàng chục năm. Dù Thái Lan năm ấy bị phân tán bởi những vấn đề ngoài bóng đá như chúng ta đã biết, nhưng điều đó không thể làm suy giảm niềm tự hào Việt Nam.
Còn trận bán kết chiều 24/1 này, tôi nghĩ nếu chúng ta chơi đúng phong độ thì cửa từ hoà đến thắng là khả thi. Thái Lan không mạnh hơn ta nhiều, họ cũng từng bị các đối thủ khác như Myanmar chẳng hạn, gây khó dễ.
Điều quan trọng nhất là phải tập trung sức mạnh của cả 3 tuyến, phòng ngự từ các tiền đạo và tiền vệ. Đặc biệt, khu trung tuyến không thể phó mặc cho 2 tiền vệ trung tâm, mà toàn đội cần hỗ trợ thường xuyên.
Mặt khác, cần rút kinh nghiệm bàn thua ở trận gặp Indonesia. Nên hạn chế phạm lỗi gần khu vực cấm của đội nhà và trong những thời điểm nhgạy cảm.
Nếu Công Vinh hoàn toàn bình phục chấn thương, Bảo Khanh và Hữu Thắng có thể thi đấu tốt, tôi nghĩ với những nhân tố chủ lực đó, chúng ta sẽ đạt được kết quả thuận lợi.